Cần tư vấn về vấn đề thức ăn cho gà thả vườn

  • Thread starter duybinh225vn
  • Ngày gửi
Em có một vấn đề rất mong các bác nhiều kinh nghiệm chăn nuôi chia sẻ, đó là nếu nuôi gà thả vườn thì có thể chọn thức ăn chính là giun đất (trong nam gọi là trùn đất) được không? Nếu thức ăn chủ yếu là giun đất hoặc giòi thì có ảnh hưởng gì đến quá trình tăng trưởng của gà không? Còn nếu nuôi theo kiểu kết hợp giữa giun đất, giòi với cám chăn nuôi thì tỷ lệ bao nhiêu là được?
Em thiết nghĩ, nếu nuôi gà mà tận dụng được nguồn như giun đất hay giòi thì có thể làm giảm rất nhiều chi phí chăn nuôi, nhưng lại băn khoăn là liệu điều có làm gà chậm lớn hơn so với nuôi bằng cám chăn nuôi (hay tăng trọng). Rất mong có bác nào từng có kinh nghiệm về vấn đề này chia sẻ. Thanks!!!:confused:
 


Hi!
Nếu có giun đất đủ cho gà ăn thì quá tuyệt vời!
Con giun chứa rất nhiêù đạm, nếu cho ăn thay cám thì gà càng mau lớn.
Chỉ sợ không đủ giun cho gà ăn thôi
 
các bác ơi, em thấy cho ăn giun đất thì tiết kiệm được nguồn chi phí nhưng em sợ rằng gà ăn toàn giun đất và giòi thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thịt vì em nghe là con vật gì mà nó ăn thịt thì thịt của nó rất hôi, như con mèo chẳng hạn, xin các bác cho ý kiến, hehe
 
Vậy thì đi ăn cầy hương cho người nó thơm tho đi các bác .

Con gà mà ăn càng nhiều thức ăn có mùi tanh " có nhiều chất đạm" như tôm ,tép,cá,giun ,giòi ,con trùng,gà sẽ lơn nhanh và có thịt thơm . Những con gà lớn chậm ,còi cọc ăn thịt mới hôi rình .
 
Thực đơn cho gà thả vườn tốt nhất là: Thức ăn phải hài hòa gồm có thức ăn tinh và mồi tươi. thức ăn tinh như: cám, lúa, gạo. Thức ăn mồi tươi như: tép, cá, trùng, dế, sâu...Nói chung bạn nên chọn thức ăn mà tại địa phương bạn có nhiều và rẻ tiền. Riêng tôi chọn thức ăn cho gà là lúa và sâu superworn. Gà mau lớn và thịt ngọt thơm. Chúc bạn thành công, thân chào.
 
Theo mình thì gà thả vườn cho ăn bắp chủ yếu và tự đi kiếm mồi sống thì thì da và chân vàng trông rất đẹp, được nhiều người ưu chuộng. Bác thử nuôi xem sao, em nuôi là thấy rất hiệu quả.
Chúc bác thành công!
 
Em có một vấn đề rất mong các bác nhiều kinh nghiệm chăn nuôi chia sẻ, đó là nếu nuôi gà thả vườn thì có thể chọn thức ăn chính là giun đất (trong nam gọi là trùn đất) được không? Nếu thức ăn chủ yếu là giun đất hoặc giòi thì có ảnh hưởng gì đến quá trình tăng trưởng của gà không? Còn nếu nuôi theo kiểu kết hợp giữa giun đất, giòi với cám chăn nuôi thì tỷ lệ bao nhiêu là được?
Em thiết nghĩ, nếu nuôi gà mà tận dụng được nguồn như giun đất hay giòi thì có thể làm giảm rất nhiều chi phí chăn nuôi, nhưng lại băn khoăn là liệu điều có làm gà chậm lớn hơn so với nuôi bằng cám chăn nuôi (hay tăng trọng). Rất mong có bác nào từng có kinh nghiệm về vấn đề này chia sẻ. Thanks!!!:confused:
Bạn không thể dùng hoàn toàn thức ăn cho gà là giun đất (trùn). Nguyên nhân:
Cơ thể động vật muốn phát triển phải có đầy đủ dưỡng chất:
đạm (protit) - bột (gluxit) - béo (lipit) - xơ (xelulo) - khoáng, các axit amin và vitamin ...
Trong thành phần lượng protid không thể cao hơn lượng glucid được.
Lượng đạm tiêu chuẩn mỗi thời kỳ có chuẩn riêng là bao nhiêu thì phải cho ăn theo tiêu chuẩn (nhốt),
nếu quá liều sẽ bị tiêu chảy - giống như người ăn thừa đạm sẽ dẫn đến một số bệnh (cây cũng vậy).
Như vậy nôi gà thả chỉ có cho ăn trùn theo khẩu phần tự do (con nào cần nhiều ăn nhiều) nhưng trùn
không thay thế được tinh bột (lúa - tấm - bắp - khoai ,...), như bạn zonenuong, tuongsinh,...
Vài dòng.
 

Mình có thể cho Gà ăn ốc bươu vàng được không các bác, có bệnh hoạn ji không
 
Bạn không thể dùng hoàn toàn thức ăn cho gà là giun đất (trùn). Nguyên nhân:
Cơ thể động vật muốn phát triển phải có đầy đủ dưỡng chất:
đạm (protit) - bột (gluxit) - béo (lipit) - xơ (xelulo) - khoáng, các axit amin và vitamin ...
Trong thành phần lượng protid không thể cao hơn lượng glucid được.
Lượng đạm tiêu chuẩn mỗi thời kỳ có chuẩn riêng là bao nhiêu thì phải cho ăn theo tiêu chuẩn (nhốt),
nếu quá liều sẽ bị tiêu chảy - giống như người ăn thừa đạm sẽ dẫn đến một số bệnh (cây cũng vậy).
Như vậy nôi gà thả chỉ có cho ăn trùn theo khẩu phần tự do (con nào cần nhiều ăn nhiều) nhưng trùn
không thay thế được tinh bột (lúa - tấm - bắp - khoai ,...), như bạn zonenuong, tuongsinh,...
Vài dòng.

Ý kiến của bác này đưa ra là hợp lý nhất.Tôi cũng đồng quan điểm, không chỉ riêng Gà mà con vật nuôi nào cũng vậy, đều phải cho ăn đầy đủ nhưng phải cân đối các chất. Theo tôi ngoài chú trọng đến thức ăn, nuôi gà thả vườn bạn nên bố trí một số hố cát sạch cho gà tắm. Cát sẽ giúp gà làm sạch lông và loại bỏ ký sinh trùng ngoài da, bạn cứ thử xem, nó thích lắm đấy. Chúc bạn thành công.:(
---------------
Mình có thể cho Gà ăn ốc bươu vàng được không các bác, có bệnh hoạn ji không

Hoàn toàn có thể cho gà ăn ốc bươu vàng, nó cũng thích lắm. Gà, Vịt nhà tôi cũng toàn cho ăn ốc bươu vàng mau lớn và đẻ khỏe lắm.
 
Last edited:
Đúng là gà hay bất kỳ vật nuôi nào khắc thì ko thể ăn nguyên các thức ăn có chất tanh (đạm) như giun đất, nhái, ốc, giòi... Nó có thể sẽ gây mất cân bằng trong sinh trưởng. Vì thế cần phải cho ăn thêm các chất khác có chứa bột (gluxit) - béo (lipit) - xơ (xelulo) - khoáng, các axit amin và vitamin... Nhưng nếu thế thì bác nào ở đây có thể hướng dẫn em một chút về tỷ lệ được không? Vì trong quá trình nuôi, làm sao biết con nào cần nhiều con nào cần ít. Tiện em cũng hỏi thêm, ở đây bác nào có kinh nghiệm về nuôi giun đất không ạ! Hoặc biết địa chỉ nào nuôi giun đất... Có thể chia sẻ cho em với được không?
 
Theo kinh nghiệm của tôi, thì gà nuôi 100% tinh bột, từ ngô, khoai, sắn, đỗ
thóc, còn nó tìm được giun dế giòi thì nó ăn thôi, vì những con này đắt và
khó kiếm hơn các hạt lương thực. Nếu bạn có thì cho nó ăn càng nhiều càng
tốt, không hạn chế, vì bạn đào đâu ra mà có nhiều chứ? Có phải bạn lo không
có đủ túi để đựng tiền không?
*
Còn nuôi giun đất cũng chẳng dễ đâu, mặc dàu nghe nói dễ lắm.
Dễ như thế này: giống thì đào dưới đất lên, rồi chúng tự đẻ ra con cháu .
Thức ăn thì các lá cây, cỏ, các quả củ nhặt ngoài chợ, băm ra, quẳng vào.
Khó ở chỗ nó đẻ con cháu, nó lớn lên, thì phải nhặt ra cho gà ăn, và chọn
con tốt, trứng tốt mà cho vào mẻ lứa sau. Còn cứt nó phải lấy riêng ra
để lấy chỗ nuôi mẻ sau. Nhớ đừng cho nó ăn lá han, lá đắng, lá độc là được.
*
Tôi ở Mỹ trong thành phố không được phép nuôi gà, nhưng có vườn rau nửa
sào ta (1/6 sào tây). Mỗi khi tôi xin được cỏ người ta cắt ở vườn họ mà
đổ vào vườn nhà mình làm phân xanh, thì thấy nhiều giun đất lắm, nhưng khi
không có cỏ, thì cuốc đất lên lâu lâu mới thấy một con giun. Vậy thì nó
đi đâu? Chả lẽ chết đói hết sao?
*
 
Đúng là gà hay bất kỳ vật nuôi nào khắc thì ko thể ăn nguyên các thức ăn có chất tanh (đạm) như giun đất, nhái, ốc, giòi... Nó có thể sẽ gây mất cân bằng trong sinh trưởng. Vì thế cần phải cho ăn thêm các chất khác có chứa bột (gluxit) - béo (lipit) - xơ (xelulo) - khoáng, các axit amin và vitamin... Nhưng nếu thế thì bác nào ở đây có thể hướng dẫn em một chút về tỷ lệ được không? Vì trong quá trình nuôi, làm sao biết con nào cần nhiều con nào cần ít. Tiện em cũng hỏi thêm, ở đây bác nào có kinh nghiệm về nuôi giun đất không ạ! Hoặc biết địa chỉ nào nuôi giun đất... Có thể chia sẻ cho em với được không?

Mình nghĩ nuôi trùn đất hay trùn quế đều rất dễ, tài liệu kỹ thuật rất nhiều trên mạng. Theo mình thì thúc ăn của trùn thì tốt nhẩt là phân bò, nếu không đủ phân bò thì có thể lấy lá cây hoặc trái cây miễn là nguồn gốc thực vật ủ cho hoai mục. Lưu ý là không có vị đắng, cay, mặn, nước tưới ẩm phải là nước tự nhiên (giếng, sông...) và tránh ánh sáng, mưa.
Nếu bạn chưa có kinh nghiệm nhiều thì hãy tham khảo kỹ thuật nuôi có rất nhiều trên internet, hãy nuôi và học kinh nghiệm cho mình.
Chúc bạn thành công!
 
Đúng là gà hay bất kỳ vật nuôi nào khắc thì ko thể ăn nguyên các thức ăn có chất tanh (đạm) như giun đất, nhái, ốc, giòi... Nó có thể sẽ gây mất cân bằng trong sinh trưởng. Vì thế cần phải cho ăn thêm các chất khác có chứa bột (gluxit) - béo (lipit) - xơ (xelulo) - khoáng, các axit amin và vitamin... Nhưng nếu thế thì bác nào ở đây có thể hướng dẫn em một chút về tỷ lệ được không? Vì trong quá trình nuôi, làm sao biết con nào cần nhiều con nào cần ít. Tiện em cũng hỏi thêm, ở đây bác nào có kinh nghiệm về nuôi giun đất không ạ! Hoặc biết địa chỉ nào nuôi giun đất... Có thể chia sẻ cho em với được không?
Nếu bạn nuôi thả, không cần quan tâm nhiều đến tỉ lệ, tùy cơ thể,
con nào cần nhiều thì ăn nhiều, cần ít thì ăn ít. Cần cho ăn rộng
để không có tình trạng con ăn trước ăn hết mồi ngon - bổ,
con ăn sau toàn là rau và cơm nguội. Cần cho ăn đủ chất
(tránh thừa mứa => tốn kém, sinh nguồn bệnh, chuột bọ ...)
Nuôi gà thả, cần thức ăn cho đa dạng, đủ chất, rẻ tiền là tốt nhất.
Chỉ có thức ăn rẻ tiền mới giảm được giá thành sản xuất mới có lãi.
Tuy nhiên nuôi gà thả bạn nên quan tâm nhiều đến các vấn đề
phòng bệnh của gà (định kỳ tiêm vaccin, những bệnh trái gió trở trời,
mầm bệnh xung quanh ...) Thức ăn là quan trọng nhưng phòng bệnh
còn quan trọng hơn nữa. Xin mượn một câu nói đùa của ...những người ăn chơi:
"tiền chơi thì ít, tiền chích thì nhiều". Ở đây mình nói đến thức ăn và
thuốc trị bệnh. Phòng bệnh thì không nhiều tiền lắm nhưng trị bệnh
cho gà là khổ lắm. Gà ít khi nào bị nhiễm bệnh đơn mà hầu như là bệnh ghép.
Nếu bạn quan tâm đến tỉ lệ thì nên mua sách về kỹ thuật nuôi gà
(nhốt, thả đều có). Sách vở sẽ có đầy đủ về lý thuyết và kể cả lịch tiêm phòng.
Kinh nghiệm của bạn thì phải chắc chắn phải do bạn tạo ra, sách vở không
ghi hết đâu, nhưng vẫn rất cần sách kỹ thuật. Mặc khác, kinh nghiệm
mọi người truyền đạt lại cũng chỉ là tư vấn, mỗi vùng có đặc thù khác nhau
(nguồn nước, thổ nhưỡng, khí hậu ...)
Vài dòng.
---------------
Theo kinh nghiệm của tôi, thì gà nuôi 100% tinh bột, từ
*
Còn nuôi giun đất cũng chẳng dễ đâu, mặc dàu nghe nói dễ lắm.
Dễ như thế này: giống thì đào dưới đất lên, rồi chúng tự đẻ ra con cháu .
Thức ăn thì các lá cây, cỏ, các quả củ nhặt ngoài chợ, băm ra, quẳng vào.
*
Chào bác.
Có lẽ xa quê đã lâu nên bác "chưa hay" là nông nghiệp VN tiến bộ rất nhiều rồi:D
Nói đùa tí thôi chứ việc nuôi trùn (giun đất) hiện nay rất phát triển bác ạ.
Người ta nuôi giống trùn quế phát triển sinh khối rất nhanh. Hiện đã có người (nhiều) đã kinh doanh trùn quế rồi,
giống là đi mua về nuôi chứ không phải "đào dưới đất lên" đâu bác.
Nuôi trùn đất hiện nay người ta cho ăn phân bò, chúng tăng sinh khối rất nhanh.
Nếu có đất làm vòng quay khép kín thì nuôi bò - nuôi trùn - nuôi gà - nuôi cá là một mô hình hiệu quả đó bác.
Vài dòng cho bác.
 
Last edited by a moderator:
Trùn quế thì phải mua giống, nhưng trùn đất thì đào đất lên là có,
làm giống đưỢc. Người bán giống trùn quế, ban đầu cũng kiếm trong
tự nhiên, chứ không phải làm ra trong ống nghiệm đâu.
*
Tôi biết có người làm giàu vì nuôi trùn quế, nhưng phần lớn bà con
thì không nuôi được. Nếu dễ thì đã không thể làm giàu được.
*
Ngày xưa bên Tây có ông vua treo bảng cầu người tài có phép luyện
đá ra vàng. Mãi mới có một đạo sỹ già râu tóc bạc phơ đến yết kiến,
và trình bày cách luyện vàng. Cách luyện tuy khó, nhưng làm ra
vàng dễ hơn đãi vàng trong mỏ. Nghe xong, vua truyền quân hầu bưng
ra một bọc đựng nhiều túi vải, chứ không ban thưởng vàng bạc cho
ông ta. Vua nói, thế thì ta ban thưởng túi cho ngươi đựng vàng, vì
ngươi nhiều vàng quá, chỉ thiếu túi để đựng thôi.
*
Nuôi giun cũng dễ như luyện vàng. Khi có nhiều giun quá, đành phải
nuôi gia súc bằng giun chứ thiếu ngô thóc cho chúng ăn? Ai không
biết nuôi giun, đành phải nuôi gia súc bằng ngô thóc. Dù có biết
nuôi giun, thì cái công nuôi giun đó cũng phải tính ra tiền, chứ
không phải có sẵn không phải mua như thức ăn công nghiệp đâu. Tôi
đoán già đoán non, thì giá tiền giun có thể cao hơn giá tiền thức
ăn công nghiệp chứ không rẻ hơn.
*
 
bác anhmytran chỉ được cái nói đúng. lại có cả chuyện ngụ ngôn minh họa hay quá!

em cũng nghĩ là nên cho nó ăn cân bằng. trồng thêm rau cỏ cho gà ăn
 
Giá tiền giun (nếu mua làm thức ăn chăn nuôi) đúng là cao hơn giá tiền thức ăn công nghiệp, nhưng nếu như với thức ăn công nghiệp thì người nông dân rất khó để tự sản xuất được (nếu muốn sản xuất thì ngoài hiểu biết khoa học kỹ thuật, còn phải có vốn rất lớn để đầu tư máy móc). Còn với giun và giòi, người nông dân hoàn toàn có thể sản xuất theo quy mô nhỏ nhằm tận dụng các phế thải thừa hàng ngày (cho đỡ phí). Vấn đề em đang quan tâm là làm sao để cho 1 người nông dân bình thường có thể tự sản xuất giun và giòi với số lượng vừa phải, với mục đích chủ yếu là phục vụ các vật nuôi của mình. Có như thế thì mới mong tạo ra được nhiều lợi nhuận. Còn nếu tiếp tục phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp, người dân thành triệu phú thì chưa thấy, còn các nhà sản xuất thức ăn công nghiệp thì chắc chắn lại càng giàu.

- Tất nhiên là ăn theo tỷ lệ nhất định, kết hợp hài hòa giữa giun (hoặc giòi) với các loại thức ăn khác, làm sao để vật nuôi phát triển bình thường nhất.
 
Last edited by a moderator:
thức ăn cho gà thả vườn

Thức ăn của gà thả vườn rất đa dạng: lúa, ngô, đậu, bột ngũ cốc rau xanh, giun đất, dế.... tuy nhiên mỗi địa phương, mỗi gia đình cần nên xây dựng cho mình một loại thức ăn gọi là chủ lực, sau đó rồi tới thức ăn bổ sung. Nếu nhà làm nông có sẵn nhiều lúa gạo thì ta cho ăn thức ăn chủ yếu là lúa rồi bổ sung thêm rau xanh, giun quế, cám tổng hợp. Nếu nhà có nhiều ngô, đậu, sắn .. thì ta cho ăn thức ăn là bột ngũ cốc rồi bổ sung thêm lá ngô, cám,... Vấn đề là bạn phải cho ăn đa dạng ngay từ nhỏ. Đừng nên quá phụ thuộc vào một loại thức ăn nào cả để tránh trường hợp gà bỏ ăn và ỉa chảy do chưa quen với thức ăn mới. Chúc bà con thành công!
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 9"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 9"><link rel="File-List" href="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msoclip1/01/clip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {margin-right:0in; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style>
<o:p></o:p>

Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng gà thịt từ 7 tuần tuổi đến xuất bán<o:p></o:p>
Thức ăn và cách cho ăn<o:p></o:p>
- Thức ăn: Đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng, tận dụng nguyên liệu thức ăn sẵn có trong gia đình để giảm chi phí.<o:p></o:p>
Cải thiện nguồn thức ăn trong vườn chăn thả như nuôi giun đất để tạo thêm nguồn thức ăn giàu đạm.<o:p></o:p>
- Các bước tiến hành nuôi giun: Đào hố ở góc vườn có diện tích tối thiểu 1,0m<sup>2</sup>, độ sâu 0,5m. Rải từng lớp rơm dạ hoặc mùn cưa trộn lẫn phân gia súc đã ủ hoai mục dày 10-15cm. Rải thêm cám gạo và đất có phân giun hoặc một số giống giun quế giữa các lớp. Đậy lớp nilon hoặc gỗ mỏng phía trên cùng. Tưới nước hàng ngày giữ ẩm cho hố nuôi giun. Sau 1,5-2 tháng lấy giun cho gà ăn.<o:p></o:p>
- Chế độ ăn: Cho gà ăn kết hợp với khả năng tự kiếm mồi để giảm chi phí.<o:p></o:p>
- Cách cho ăn: Buổi sáng nếu trời không mưa và ấm áp thì thả gà ra vườn để tự kiếm mồi. Gần trưa cho gà ăn thêm thức ăn. Buổi chiều cho gà ăn no trước khi vào chuồng.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 9"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 9"><link rel="File-List" href="file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msoclip1/01/clip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {margin-right:0in; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> Thạc sỹ: Dương Thị Thục
cái này mình thấy cũng hay nhưng chi có thể nuôi ít thôi chứ nuôi nhiều thì lấy đâu ra nhiều mồi cho gà tự kiêm chứ ..
<o:p></o:p>
 


Back
Top