Nhờ các bác giúp mình tạo hình cho cây mai vàng

  • Thread starter cnttk2005
  • Ngày gửi
23h7vqx.jpg
Tôi vừa bứng 1 cây mai, đã hơn 2 tháng nay. Hình nó như vầy.
Mong các bác giúp cách uốn mai tạo thế như thế nào?

Có hình minh họa thì tốt nhất. Vì mới tập chơi 2 tháng nên chưa biết gì nhiều. Chỉ có lên diễn đàn đọc là nhiều thôi.

Cám ơn các bác quan tâm
2rz7144.jpg
 


Last edited by a moderator:
cây thẳng bon thế này thì thích hợp nhất là chơi tàn, dáng thông thôi bạn à
Cám ơn bạn đã trả lời. Nhưng bây giờ có cần uốn cho nhánh theo ý không vậy bạn hay mầm còn non quá.
 
Tôi xin bạo miệng góp ý, mong mọi người sửa giùm cho.
*
Căn cứ vào hình chụp sáng rõ (hình thứ hai):
*
Mầm ngọn trên cùng nên để mọc thẳng, không uốn, không cắt sửa .
2 mầm thấp hơn cũng không cắt sửa, nhưng uốn cho chĩa ra 2 bên,
so với mầm ngọn chính giữa, thì thành hình chữ Y, không cho
mọc thẳng lên trời cạnh tranh với ngọn chính.
*
Các cành dưới, mỗi cành để lại 2 hay 3 mầm là cùng. Các mầm
khác thì cắt hết đi, để dồn sức cho 2 hay 3 cành này thôi.
Nên chọn các mầm mọc cách xa nhau trên cành, không nên chọn
mầm mọc gần nhau, và đầu mầm chĩa ra ngoài, ra 2 góc khác nhau
trên cùng một cành, và không chĩa sang mầm của cành bên dưới.
*
Cành to cắt cụt ở trên bên phải thì để 3 mầm, mầm chĩa ngang
ra thì để yên, còn 2 mầm chĩa lên và vào trong, thì phải uốn
cho chĩa ra 2 bên và chĩa ra ngoài (tính từ thân ra ngoài).
Vặt hết các mầm khác đi.
*
Cành nhỏ bên trái thì để 2 mầm đã có sẵn và hướng mọc đã tốt
rồi, có thể uốn mầm chĩa ra đằng sau thì cho chĩa thêm, vì
chỗ đó trống khá lớn. Mầm chĩa ra phía trước thì uốn cho chĩa
thẳng theo cành cụt, để khỏi chĩa sang cành bên dưới.
*
Cành cắt cụt ra phía hàng rào đằng sau nên nuôi mầm chĩa sang
bên trái, vì đó là khoảng trống lớn. Mầm dài nhất của nó thì
cho chĩa thẳng theo cành cụt, hay hơi sang trái một chút .
Mầm nhỏ chĩa sang phải thì vặt đi . Chỉ để 2 nhánh thôi.
*
Cành cụt thấp bên trái chỉ để 2 mầm . Vặt hết các mầm khác .
Để 1 mầm hơi chĩa sang trái, hơi lún xuống thấp, vì các mầm
khác sang trái quá nhiều, nằm dưới bóng của cành trên. Cành
lún xuống thấp nhất cũng bỏ, vì quá gần mầm mình để lại nuôi.
Cành hơi lún xuống và chĩa gần về phía máy chụp cũng để lại .
Mầm chĩa vào trong thân thì cắt ngay đi cho khỏi có sẹo, và
để cây dồn sức nuôi 2 mầm cho chóng lớn.
*
Cành cụt thấp nhất thì không rõ có bao nhiêu mầm, nhưng chỉ
nên để 2 mầm thôi. Mầm bên trong thì cắt đi, mặc dù nó mọc
tốt và đã khá dài. Nó chĩa sang cành bên quá nhiều, và nhất
là nó mọc ở bên trong, gần thân cây.
*
Đằng sau nó còn một cành cụt nữa, không nhìn rõ, nhưng cũng
chỉ nên để cho nó 2 mầm thôi, 2 mầm mọc 2 bên cành cụt, chĩa
sang 2 bên, nhưng đừng chĩa góc nhiều quá, sè lấn sang các
cành cạnh nó .
*
Sau khi các mầm lớn, mọc dài, và các vết sẹo ở cành cụt được
da mọc lên che kín, lúc ấy mới tính cắt tỉa tiếp.
*
Mầm còn non thì dễ uốn nắn ngay. Nên đặt chậu ra giữa nắng
chứ đừng đặt cạnh hàng rào, và gần bóng cây bóng cột, mầm
mọc ra sẽ yếu, và khó uốn nắn. Nên có khung sắt cứng bên
ngoài để buộc dây uốn mầm mọc theo đúng góc độ mình tín sẵn.
*
À quên, thường thường 1 năm cắt cành 1 lần chính và vài lần
sửa nhỏ thường xuyên, chứ đợi vết cắt lớn liền sẹo thì mấy
năm lận!
*
 
Last edited:
đợi khi nhánh trở nên bánh tẻ (vỏ nhám nâu) thì uốn
Cám ơn bạn

đợi khi nhánh trở nên bánh tẻ (vỏ nhám nâu) thì uốn
Cám ơn bạn

------ 10 minutes:

Tôi xin bạo miệng góp ý, mong mọi người sửa giùm cho.
*
Căn cứ vào hình chụp sáng rõ (hình thứ hai):
*
Mầm ngọn trên cùng nên để mọc thẳng, không uốn, không cắt sửa .
2 mầm thấp hơn cũng không cắt sửa, nhưng uốn cho chĩa ra 2 bên,
so với mầm ngọn chính giữa, thì thành hình chữ Y, không cho
mọc thẳng lên trời cạnh tranh với ngọn chính.
*
Các cành dưới, mỗi cành để lại 2 hay 3 mầm là cùng. Các mầm
khác thì cắt hết đi, để dồn sức cho 2 hay 3 cành này thôi.
Nên chọn các mầm mọc cách xa nhau trên cành, không nên chọn
mầm mọc gần nhau, và đầu mầm chĩa ra ngoài, ra 2 góc khác nhau
trên cùng một cành, và không chĩa sang mầm của cành bên dưới.
*
Cành to cắt cụt ở trên bên phải thì để 3 mầm, mầm chĩa ngang
ra thì để yên, còn 2 mầm chĩa lên và vào trong, thì phải uốn
cho chĩa ra 2 bên và chĩa ra ngoài (tính từ thân ra ngoài).
Vặt hết các mầm khác đi.
*
Cành nhỏ bên trái thì để 2 mầm đã có sẵn và hướng mọc đã tốt
rồi, có thể uốn mầm chĩa ra đằng sau thì cho chĩa thêm, vì
chỗ đó trống khá lớn. Mầm chĩa ra phía trước thì uốn cho chĩa
thẳng theo cành cụt, để khỏi chĩa sang cành bên dưới.
*
Cành cắt cụt ra phía hàng rào đằng sau nên nuôi mầm chĩa sang
bên trái, vì đó là khoảng trống lớn. Mầm dài nhất của nó thì
cho chĩa thẳng theo cành cụt, hay hơi sang trái một chút .
Mầm nhỏ chĩa sang phải thì vặt đi . Chỉ để 2 nhánh thôi.
*
Cành cụt thấp bên trái chỉ để 2 mầm . Vặt hết các mầm khác .
Để 1 mầm hơi chĩa sang trái, hơi lún xuống thấp, vì các mầm
khác sang trái quá nhiều, nằm dưới bóng của cành trên. Cành
lún xuống thấp nhất cũng bỏ, vì quá gần mầm mình để lại nuôi.
Cành hơi lún xuống và chĩa gần về phía máy chụp cũng để lại .
Mầm chĩa vào trong thân thì cắt ngay đi cho khỏi có sẹo, và
để cây dồn sức nuôi 2 mầm cho chóng lớn.
*
Cành cụt thấp nhất thì không rõ có bao nhiêu mầm, nhưng chỉ
nên để 2 mầm thôi. Mầm bên trong thì cắt đi, mặc dù nó mọc
tốt và đã khá dài. Nó chĩa sang cành bên quá nhiều, và nhất
là nó mọc ở bên trong, gần thân cây.
*
Đằng sau nó còn một cành cụt nữa, không nhìn rõ, nhưng cũng
chỉ nên để cho nó 2 mầm thôi, 2 mầm mọc 2 bên cành cụt, chĩa
sang 2 bên, nhưng đừng chĩa góc nhiều quá, sè lấn sang các
cành cạnh nó .
*
Sau khi các mầm lớn, mọc dài, và các vết sẹo ở cành cụt được
da mọc lên che kín, lúc ấy mới tính cắt tỉa tiếp.
*
Mầm còn non thì dễ uốn nắn ngay. Nên đặt chậu ra giữa nắng
chứ đừng đặt cạnh hàng rào, và gần bóng cây bóng cột, mầm
mọc ra sẽ yếu, và khó uốn nắn. Nên có khung sắt cứng bên
ngoài để buộc dây uốn mầm mọc theo đúng góc độ mình tín sẵn.
*
À quên, thường thường 1 năm cắt cành 1 lần chính và vài lần
sửa nhỏ thường xuyên, chứ đợi vết cắt lớn liền sẹo thì mấy
năm lận!
*
Cám ơn bạn anhmytran rất nhiều. Để mình ra coi cây lại và làm như bạn hướng dẫn.
1 lần nữa thành thật cám ơn bạn

Do mạng hay sao mà mình chẳng thấy cái hình nào cả.
Vẫn thấy tốt 2 hình mà bạn
 

Last edited by a moderator:
Tôi xin bạo miệng góp ý, mong mọi người sửa giùm cho.
*
Căn cứ vào hình chụp sáng rõ (hình thứ hai):
*
Mầm ngọn trên cùng nên để mọc thẳng, không uốn, không cắt sửa .
2 mầm thấp hơn cũng không cắt sửa, nhưng uốn cho chĩa ra 2 bên,
so với mầm ngọn chính giữa, thì thành hình chữ Y, không cho
mọc thẳng lên trời cạnh tranh với ngọn chính.
*
Các cành dưới, mỗi cành để lại 2 hay 3 mầm là cùng. Các mầm
khác thì cắt hết đi, để dồn sức cho 2 hay 3 cành này thôi.
Nên chọn các mầm mọc cách xa nhau trên cành, không nên chọn
mầm mọc gần nhau, và đầu mầm chĩa ra ngoài, ra 2 góc khác nhau
trên cùng một cành, và không chĩa sang mầm của cành bên dưới.
*
Cành to cắt cụt ở trên bên phải thì để 3 mầm, mầm chĩa ngang
ra thì để yên, còn 2 mầm chĩa lên và vào trong, thì phải uốn
cho chĩa ra 2 bên và chĩa ra ngoài (tính từ thân ra ngoài).
Vặt hết các mầm khác đi.
*
Cành nhỏ bên trái thì để 2 mầm đã có sẵn và hướng mọc đã tốt
rồi, có thể uốn mầm chĩa ra đằng sau thì cho chĩa thêm, vì
chỗ đó trống khá lớn. Mầm chĩa ra phía trước thì uốn cho chĩa
thẳng theo cành cụt, để khỏi chĩa sang cành bên dưới.
*
Cành cắt cụt ra phía hàng rào đằng sau nên nuôi mầm chĩa sang
bên trái, vì đó là khoảng trống lớn. Mầm dài nhất của nó thì
cho chĩa thẳng theo cành cụt, hay hơi sang trái một chút .
Mầm nhỏ chĩa sang phải thì vặt đi . Chỉ để 2 nhánh thôi.
*
Cành cụt thấp bên trái chỉ để 2 mầm . Vặt hết các mầm khác .
Để 1 mầm hơi chĩa sang trái, hơi lún xuống thấp, vì các mầm
khác sang trái quá nhiều, nằm dưới bóng của cành trên. Cành
lún xuống thấp nhất cũng bỏ, vì quá gần mầm mình để lại nuôi.
Cành hơi lún xuống và chĩa gần về phía máy chụp cũng để lại .
Mầm chĩa vào trong thân thì cắt ngay đi cho khỏi có sẹo, và
để cây dồn sức nuôi 2 mầm cho chóng lớn.
*
Cành cụt thấp nhất thì không rõ có bao nhiêu mầm, nhưng chỉ
nên để 2 mầm thôi. Mầm bên trong thì cắt đi, mặc dù nó mọc
tốt và đã khá dài. Nó chĩa sang cành bên quá nhiều, và nhất
là nó mọc ở bên trong, gần thân cây.
*
Đằng sau nó còn một cành cụt nữa, không nhìn rõ, nhưng cũng
chỉ nên để cho nó 2 mầm thôi, 2 mầm mọc 2 bên cành cụt, chĩa
sang 2 bên, nhưng đừng chĩa góc nhiều quá, sè lấn sang các
cành cạnh nó .
*
Sau khi các mầm lớn, mọc dài, và các vết sẹo ở cành cụt được
da mọc lên che kín, lúc ấy mới tính cắt tỉa tiếp.
*
Mầm còn non thì dễ uốn nắn ngay. Nên đặt chậu ra giữa nắng
chứ đừng đặt cạnh hàng rào, và gần bóng cây bóng cột, mầm
mọc ra sẽ yếu, và khó uốn nắn. Nên có khung sắt cứng bên
ngoài để buộc dây uốn mầm mọc theo đúng góc độ mình tín sẵn.
*
À quên, thường thường 1 năm cắt cành 1 lần chính và vài lần
sửa nhỏ thường xuyên, chứ đợi vết cắt lớn liền sẹo thì mấy
năm lận!
*
Chào Chú anhmytran,

Theo như hướng dẫn của Chú (khg biết kêu như vậy có đúng không? Vì thấy chú ghi là về hưu) cháu đã cắt tỉa cây mai như thế nầy.
Mong Chú xem và cho ý kiến
2rc79t2.jpg
fvbwjn.jpg
311un3l.jpg
2nr32c2.jpg
qsqfsh.jpg
24d4p4g.jpg
2iuvfd.jpg
34e96c5.jpg
 
Bạn uốn nắn cành thật tuyệt. Không chê vào đâu được .
Còn phải đợi các cành và mầm mọc thêm ra, mới xén tỉa sau .
*
Dù sao, cách hướng dẫn cành và tỉa của tôi chỉ là để
cây ăn trái, không phải cây cảnh . Mục đích tỉa cành của
tôi chỉ là để cây phát triển tốt nhất, nhiều cành lá nhất,
mà không bị rậm rạp . Cũng có cây cảnh nuôi và tỉa cành
theo cách đó, ví dụ như Mai, và Đào ăn trái . Trước khi
có trái ăn, thì những cây đó nở bông thật đẹp .
*
Cái đẹp của Đào, Mai ăn trái có phải là cái đẹp của Mai
Vàng hay không, thì tôi không biết . Đây là lần đầu tiên
tôi mới nảy ra ý định trồng cây cảnh, và đang học. Vì vậy,
bạn nên tham khảo ý kiến của người khác về tạo dáng cây
cảnh. Tôi không bao giờ cắt cành các cây của tôi đau như
vậy. Chẳng biết đó có phải là cách làm với Mai Vàng không.
*
 
@ cnttk2005
Em Mai của bạn không biết có phải là giống Mai Cúc Bến Tre không? Nhìn cái là thì đoán vậy không biết có phải không??
 
@ cnttk2005
Em Mai của bạn không biết có phải là giống Mai Cúc Bến Tre không? Nhìn cái là thì đoán vậy không biết có phải không??
Hì hì , nói thật bạn đừng cười chứ tôi "biết chết liền".
Của ông Nhạc cho, kêu tôi bứng thì tôi bứng (ngoài vườn của nhạc gia) chứ mới chơi nên không biết mai gì là mai gì. Nhưng có điều ở Bến Tre thì đúng
 


Back
Top