lẽ mẹ cho gà con

  • Thread starter nghiacmag
  • Ngày gửi
mình có 2 bầy gà nở được 15ngay rồi mình muốn lẽ mẹ nhưng buổi tối không úm gà con bằng đèn mà mình lấy lá chối làm như ụ heo ngu,như vậy có ảnh hương gì cho gà con không và le mẹ như vậy thi bao lâu gà mẹ mới đẻ lai ? nhờ các bác chỉ dẫn dùm cám ơn nhiều lắm.
 


thường thì phỉa 15 ngày gà mái mới đẻ còn vấn để bác rải là chuối thì lên kiểm tra sem gà con có đủ nhiệt không hay vẫn lạnh thì cần cho thêm bóng
 
thường thì phỉa 15 ngày gà mái mới đẻ còn vấn để bác rải là chuối thì lên kiểm tra sem gà con có đủ nhiệt không hay vẫn lạnh thì cần cho thêm bóng
vậy nhiệt độ đủ ấm cho gà con là bao nhiêu vậy bác ?
 
vậy nhiệt độ đủ ấm cho gà con là bao nhiêu vậy bác ?
Nhiệt độ bạn khỏi cần phải biết chính xác cũng được .bạn quan sát nếu đủ độ ấm thì gà tản ra.còn nếu như lạnh thì đàn gà thu7ong2 chụm đầu vào nhau............
 
bạn nên lót chấu dưới nền chuồng hơi dầy một chút ,vùng vải che kính gió .vì lá chuối khô muỗi có thể lẻn vào chích gà con ,sẽ kém phái triển .
bạn nên tập cho gà con uống nước đêm ,để được nhuận trường, nếu cho ăn bằng thức ăn mà nước không đầy đủ thì gà con sẽ nóng , ỉa bị chỉn đích ,
nên tách mẹ từ khi mới nở ra lông đã khô ,thì gà mẹ ít nhớ con hơn,
chích bồi dưỡng cho gà mẹ 0,5 cc vimikat ,tăng tính thèm ăn mau lợi sức , cách 3 ngày chích lại lần 2 . thì gà mái sẽ mau đẻ , nhưng bạn phải cung đầy đủ chất cho gà mẹ , vì ta ép duyên nên trứng sẽ thiếu chất ,không đạt tiêu chuẩn , giỏ trứng bị mỏng ,dinh dưỡng kém ,gây ảnh hưởng lúc nở ,
nếu trứng đẻ đầu tiên mà trắng trong , thì thiếu chất ,trứng tiêu chuẩn thì có màu ngà vàng đục . hoặc hơi ngã ửng đỏ ngói ,thì gà con mới mạnh.
 


Back
Top