tư vân nuôi ốc nhôi

  • Thread starter Giang1984
  • Ngày gửi
Có ACE nào biết về quy trình nuôi ốc nhồi không chỉ giùm mình với càng chi tiết càng tôt nhé, mình có thể đi thăm mo hình này ở đâu cho thuân tiện nhỉ, mình ở TP Bắc Giang
 


nuôi ốc nhồi (pila polita) sinh sản và thương phẩm

tôi đang nôi ốc nhồi, ai cần mua giốg thì liên hệ nhé, t nuôi tại kiến an hải phòng. được 5 năm rồi. do thời tiết vừa qua rất lạnh nên gần như ốc ngoìa tự nhiên chêt hết. cơ sở nuoi ốc nhồi thứ hai do ông hùng cũng chết hoàn toàn, may mà t có sáng kiến hay nên giữ được giống cho năm nay, tuy nhiên giá thành tương đối cao do trên thi trường chỉ có mình tôi có.
địa chỉ; nguyễn thành luân khoa nông nghiệp trường đại học hải phòng, sdt 01695424864
 
Cám ơn thichtrangtrai rất nhiều đã dẫn link cho đọc.
Bài của tác-giả Tạ Thị Bình, giúp tui rất nhiều, bởi tin-tức, tài-liệu nầy là hiếm. Cám ơn tác-giả đã dày công thực-nghiệm và phổ-biến.

Để tôn-trọng tác-giả, chúng ta đọc và cố hiểu được càng nhiều càng tốt. Nhưng cũng có vài điều lấn-cấn :
1- Thức ăn tự chế ra sao?
2- Có điểm đáng chú-ý về kết-quả thu-hoạch :
Ao A - Thức ăn kết-hợp với thức ăn tự chế : Cao nhất.
Ao B - Thức ăn xanh : Trung-bình
Ao C - Thức ăn tự chế : Thấp

Thức ăn kết-hợp, là kết-hợp giữa (2) và (3), được kết-quả cao nhất. Điểm nầy cần lưu-ý.

Riêng ở dòng 2 của Bảng 4 : Hạch-toán kinh-tế, tui nghĩ tác-giả đã gõ nhầm : 3.5 triệu thành 35 triệu.
Thân.
 
...Nhưng cũng có vài điều lấn-cấn :
1- Thức ăn tự chế ra sao?

...
Thân.
Bác xem lại, trong tài liệu (phần Kết quả nghiên cứu) có nói rõ về thành phần thức ăn tự chế mà.
 
Bác xem lại, trong tài liệu (phần Kết quả nghiên cứu) có nói rõ về thành phần thức ăn tự chế mà.
Cám ơn bạn thichtrangtrai. Lỗi do câu hỏi của tui không rõ nghĩa.
Tui bị hấp-dẫn bởi kết quả của thức ăn pha 1/1 thức ăn xanh/thức ăn tự-chế: - % cá sống còn cao nhất
- Tăng-trọng mỗi ngày cao nhất (Riêng tháng chót thì thức ăn tự-chế tăng-trọng thấp nhất).
- Tổng-lượng thu cao nhất 240kg so với Ao 1 (189 kg) và Ao 2 (137 kg).
- Hệ-số Biến-dưỡng (ký thức ăn/ký thịt ốc) thấp nhất là thức ăn tự-chế : 1,85 nhưng nếu pha 50/50 với thức ăn xanh, thì thức ăn pha nầy chỉ tốn bằng 134,7% của thức ăn tự-chế.
Do đó, tui nghĩ, thành-phần thức ăn tự-chế quá giàu dinh-dưỡng, giàu đạm sẽ cung-cấp một lượng calories rất cao, mà kết-quả như thu được, tổng-quát thì không hơn pha 1/1 với phân xanh. Mà "tự-chế" là "tự đặt ra cái công-thức" (như trên), rồi trộn. Thêm thức ăn xanh vào, rồi cũng trộn. Mà trộn tới 50/50. Một tỷ-lệ quá cao, lại cho ra một kết-quả quá tốt!
Vậy, tiếc là người làm thực-nghiệm không trộn thêm 2 tỷ-lệ khác:
- 75% thức ăn xanh, 25% thức ăn tự-chế, và
- 25% thức ăn xanh, 75% thức ăn tự-chế.
Thì hay quá! Bạn có đồng ý không?
Thân
 
Cám ơn bạn thichtrangtrai. Lỗi do câu hỏi của tui không rõ nghĩa.
Tui bị hấp-dẫn bởi kết quả của thức ăn pha 1/1 thức ăn xanh/thức ăn tự-chế: - % cá sống còn cao nhất
- Tăng-trọng mỗi ngày cao nhất (Riêng tháng chót thì thức ăn tự-chế tăng-trọng thấp nhất).
- Tổng-lượng thu cao nhất 240kg so với Ao 1 (189 kg) và Ao 2 (137 kg).
- Hệ-số Biến-dưỡng (ký thức ăn/ký thịt ốc) thấp nhất là thức ăn tự-chế : 1,85 nhưng nếu pha 50/50 với thức ăn xanh, thì thức ăn pha nầy chỉ tốn bằng 134,7% của thức ăn tự-chế.
Do đó, tui nghĩ, thành-phần thức ăn tự-chế quá giàu dinh-dưỡng, giàu đạm sẽ cung-cấp một lượng calories rất cao, mà kết-quả như thu được, tổng-quát thì không hơn pha 1/1 với phân xanh. Mà "tự-chế" là "tự đặt ra cái công-thức" (như trên), rồi trộn. Thêm thức ăn xanh vào, rồi cũng trộn. Mà trộn tới 50/50. Một tỷ-lệ quá cao, lại cho ra một kết-quả quá tốt!
Vậy, tiếc là người làm thực-nghiệm không trộn thêm 2 tỷ-lệ khác:
- 75% thức ăn xanh, 25% thức ăn tự-chế, và
- 25% thức ăn xanh, 75% thức ăn tự-chế.
Thì hay quá! Bạn có đồng ý không?
Thân
Để tôi kiếm mấy cái ao nuôi thử theo mấy tỷ lệ trên rồi sẽ report cho bác và bà con cùng biết.
Trong khi chờ đợi kết quả nuôi thử nghiệm, kế hoạch bún ốc vẫn tiến hành bình thường ;-).
 

Ngày xưa, ao nhà tôi thả rau muống, mức nước 50 centimet,
có rất nhiều ốc nhồi. Tôi ăn chán, nhưng cũng không thể
bán được, vì đó là miền quê, ai cũng có cua ốc tôm cá,
và giá chợ rất rẻ. Thế là ốc nhồi sinh con đẻ cháu đầy đàn,
không có con vật nào đên ăn cả. Mỗi khi có gió lạnh về, chỉ
trong chốc lát, chúng chui sạch vào trông các kẽ đất đáy ao.
Vả lại ao có rau muống ở trên, mùa đông cũng không tàn lụi
nên cũng giứ được nước ấm, chứ không lạnh như những hồ trống
rộng mênh mông. Mũa Xuân đến, là ốc lại chui từ những kẽ hở
lên, và chẳng mấy chốc, béo mập trở lại.
*
Bây giờ tôi nghe mọi nguời bàn chuyện nuôi ốc, mới nhớ lại
chuyện ngày xưa và tự hỏi: nếu nuôi ốc cứ bắt bán đi, thì
làm gì mà chúng còn nhiều như thế (ao rộng 10 mét dài 10 mét
mà có thể có 1 trăm ký ốc). Ốc tự nhiên không biết chúng ăn
gì, có lẽ rong rêu, rễ rau muống? Nếu thả dày hơn, thì chúng
bị đói, nhưng nếu cho ăn, thế nào cũng có thức ăn thừa rơi
rụng vung vãi, gây ô nhiễm. Ô nhiễm thì ốc bị bệnh, và người
ăn không thích ăn ốc ô nhiễm (mùi vì dở).
*
Mong rằng bà con bàn cho hết lẽ. Đừng nghe vài câu đã vội tin
mà bỏ vốn ra. Đến lúc đó mới biết dại thì đã muộn.
*
 
Ngày xưa, ao nhà tôi thả rau muống, mức nước 50 centimet,
có rất nhiều ốc nhồi. Tôi ăn chán, nhưng cũng không thể
bán được, vì đó là miền quê, ai cũng có cua ốc tôm cá,
và giá chợ rất rẻ. Thế là ốc nhồi sinh con đẻ cháu đầy đàn,
không có con vật nào đên ăn cả. Mỗi khi có gió lạnh về, chỉ
trong chốc lát, chúng chui sạch vào trông các kẽ đất đáy ao.
Vả lại ao có rau muống ở trên, mùa đông cũng không tàn lụi
nên cũng giứ được nước ấm, chứ không lạnh như những hồ trống
rộng mênh mông. Mũa Xuân đến, là ốc lại chui từ những kẽ hở
lên, và chẳng mấy chốc, béo mập trở lại.
*
Bây giờ tôi nghe mọi nguời bàn chuyện nuôi ốc, mới nhớ lại
chuyện ngày xưa và tự hỏi: nếu nuôi ốc cứ bắt bán đi, thì
làm gì mà chúng còn nhiều như thế (ao rộng 10 mét dài 10 mét
mà có thể có 1 trăm ký ốc). Ốc tự nhiên không biết chúng ăn
gì, có lẽ rong rêu, rễ rau muống? Nếu thả dày hơn, thì chúng
bị đói, nhưng nếu cho ăn, thế nào cũng có thức ăn thừa rơi
rụng vung vãi, gây ô nhiễm. Ô nhiễm thì ốc bị bệnh, và người
ăn không thích ăn ốc ô nhiễm (mùi vì dở).
*
Mong rằng bà con bàn cho hết lẽ. Đừng nghe vài câu đã vội tin
mà bỏ vốn ra. Đến lúc đó mới biết dại thì đã muộn.
*

đúng rồi bác ạ, phải nghiên cứu kỹ lưỡng rồi hãy áp dụng nhé
 
Cám ơn bạn thichtrangtrai. Lỗi do câu hỏi của tui không rõ nghĩa.
Tui bị hấp-dẫn bởi kết quả của thức ăn pha 1/1 thức ăn xanh/thức ăn tự-chế: - % cá sống còn cao nhất
- Tăng-trọng mỗi ngày cao nhất (Riêng tháng chót thì thức ăn tự-chế tăng-trọng thấp nhất).
- Tổng-lượng thu cao nhất 240kg so với Ao 1 (189 kg) và Ao 2 (137 kg).
- Hệ-số Biến-dưỡng (ký thức ăn/ký thịt ốc) thấp nhất là thức ăn tự-chế : 1,85 nhưng nếu pha 50/50 với thức ăn xanh, thì thức ăn pha nầy chỉ tốn bằng 134,7% của thức ăn tự-chế.
Do đó, tui nghĩ, thành-phần thức ăn tự-chế quá giàu dinh-dưỡng, giàu đạm sẽ cung-cấp một lượng calories rất cao, mà kết-quả như thu được, tổng-quát thì không hơn pha 1/1 với phân xanh. Mà "tự-chế" là "tự đặt ra cái công-thức" (như trên), rồi trộn. Thêm thức ăn xanh vào, rồi cũng trộn. Mà trộn tới 50/50. Một tỷ-lệ quá cao, lại cho ra một kết-quả quá tốt!
Vậy, tiếc là người làm thực-nghiệm không trộn thêm 2 tỷ-lệ khác:
- 75% thức ăn xanh, 25% thức ăn tự-chế, và
- 25% thức ăn xanh, 75% thức ăn tự-chế.
Thì hay quá! Bạn có đồng ý không?
Thân
Mình cũng đang tập tẹ nuôi ốc nhồi miền bắc nhờ AE chỉ bảo ạ.làm thức ăn tự chế như nào để có kq ốc nhanh lớn và nhanh đc bán.thanks
 
có bác nào có mô hình nuôi ốc ở địa chỉ gần bắc ninh không ạ. chỉ em với
 
Có ACE nào biết về quy trình nuôi ốc nhồi không chỉ giùm mình với càng chi tiết càng tôt nhé, mình có thể đi thăm mo hình này ở đâu cho thuân tiện nhỉ, mình ở TP Bắc Giang
Có bác nào đang nuôi ốc nhồi cho e tý kinh nghiệm với, bjo e có nên nuôi ốc ko ak, e đang có ý định nuôi , kết hợp trên ao nuôi cá ak
 
Để tôi kiếm mấy cái ao nuôi thử theo mấy tỷ lệ trên rồi sẽ report cho bác và bà con cùng biết.
Trong khi chờ đợi kết quả nuôi thử nghiệm, kế hoạch bún ốc vẫn tiến hành bình thường ;-).

Hóng kết qủa thử nghiệm của bác mà chưa thấy,hay bác thử nghiệm thành công rồi dâú nghề he he? Có gì thì hồi đáp cho anh em học hỏi với?
 
các bác cho hỏi làm sao để phân biệt được ốc nhồi đuc cái vậy? cám ơn các bác trước


Sao để phân biệt ốc nhồi đực cái vậy các bác! thanks!
ốc đực ốc cái phân biệt chủ yếu hình dáng bên ngoài thường nếu cùng đợt lở thì khi lớn ốc đực có kích thước nhỏ hơn ốc cái bạn nhé
Có bác nào đang nuôi ốc nhồi cho e tý kinh nghiệm với, bjo e có nên nuôi ốc ko ak, e đang có ý định nuôi , kết hợp trên ao nuôi cá ak
trên ao nuôi cá bạn phải nuôi trong tráng khi ốc được khoảng 2 tháng thì mới thả ra ao nhé ko cá nó đớp hết đấy
 
Cám ơn bạn thichtrangtrai. Lỗi do câu hỏi của tui không rõ nghĩa.
Tui bị hấp-dẫn bởi kết quả của thức ăn pha 1/1 thức ăn xanh/thức ăn tự-chế: - % cá sống còn cao nhất
- Tăng-trọng mỗi ngày cao nhất (Riêng tháng chót thì thức ăn tự-chế tăng-trọng thấp nhất).
- Tổng-lượng thu cao nhất 240kg so với Ao 1 (189 kg) và Ao 2 (137 kg).
- Hệ-số Biến-dưỡng (ký thức ăn/ký thịt ốc) thấp nhất là thức ăn tự-chế : 1,85 nhưng nếu pha 50/50 với thức ăn xanh, thì thức ăn pha nầy chỉ tốn bằng 134,7% của thức ăn tự-chế.
Do đó, tui nghĩ, thành-phần thức ăn tự-chế quá giàu dinh-dưỡng, giàu đạm sẽ cung-cấp một lượng calories rất cao, mà kết-quả như thu được, tổng-quát thì không hơn pha 1/1 với phân xanh. Mà "tự-chế" là "tự đặt ra cái công-thức" (như trên), rồi trộn. Thêm thức ăn xanh vào, rồi cũng trộn. Mà trộn tới 50/50. Một tỷ-lệ quá cao, lại cho ra một kết-quả quá tốt!
Vậy, tiếc là người làm thực-nghiệm không trộn thêm 2 tỷ-lệ khác:
- 75% thức ăn xanh, 25% thức ăn tự-chế, và
- 25% thức ăn xanh, 75% thức ăn tự-chế.
Thì hay quá! Bạn có đồng ý không?
Thân
»
Anh Chị ơi mình nuôi ốc nhồi và cua đồng chung 1 ao có đươc ko ah. tư vấn giúp mình nhé. tks.
 


Back
Top