Nhím bị bệnh lạ

  • Thread starter minhmavi
  • Ngày gửi
Hôm qua 2 con nhím ra đi,khi mổ ruột ra thì không thấy bóng mật :wacko:
không biết có trường hợp bóng mật bị bể nên nhím mới chết không dzậy,nếu có thì bị bệnh gì.Xin mọi người giúp đỡ :6^::6^::6^:
Con nhím thứ 2 thì khi chết cái bụng phình to lên như cái trống,em đang lo là nguồn thức ăn không được sạch sẽ nên bị ngộ độc.Mua rau lang rau muống và các loại củ,quả...sợ phun thuốc tăng trưởng.Không biết có đúng không?:bash::bash::bash:
 


Phần lớn nhím chết là do ngộ độc. Nhất là nuôi nhím bằng rau, củ, quả ngoài chợ, không rõ nguồn gốc. Hầu như tất cả các loại hàng bông đều có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nên rất nguy hiểm. Đối với con heo thì thời gian nuôi chỉ vài tháng nên dù có cho ăn các loại rau củ kia thì lượng thuốc độc ấy cũng không đủ nhiều để gây hại. Với nhím thì khác, thời gian nuôi kéo dài nhiều năm, chất độc tích tụ từ từ, và với thời gian dài như vậy thì, hầu như, chắc chắn sẽ bị ngộ độc. Tốt hơn hết là chỉ nên nuôi nhím bằng các loại thức ăn không hoặc ít nguy cơ gây ngộ độc bằng cách tự lực hoặc chỉ mua của những nơi quen biết có cam kết không sử dụng hay có sử dụng thuốc BVTV đã đủ thời gian phân hủy. Củ khoai và bí đỏ là 2 loại thức ăn tương đối an toàn (nhất là bí đỏ có thể mua về và để sau 15 ngày mới sử dụng thì rất an tâm).
Nói theo thiển ý, có gì không đúng xin mọi người lượng thứ.
 
Phần lớn nhím chết là do ngộ độc. Nhất là nuôi nhím bằng rau, củ, quả ngoài chợ, không rõ nguồn gốc. Hầu như tất cả các loại hàng bông đều có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nên rất nguy hiểm. Đối với con heo thì thời gian nuôi chỉ vài tháng nên dù có cho ăn các loại rau củ kia thì lượng thuốc độc ấy cũng không đủ nhiều để gây hại. Với nhím thì khác, thời gian nuôi kéo dài nhiều năm, chất độc tích tụ từ từ, và với thời gian dài như vậy thì, hầu như, chắc chắn sẽ bị ngộ độc. Tốt hơn hết là chỉ nên nuôi nhím bằng các loại thức ăn không hoặc ít nguy cơ gây ngộ độc bằng cách tự lực hoặc chỉ mua của những nơi quen biết có cam kết không sử dụng hay có sử dụng thuốc BVTV đã đủ thời gian phân hủy. Củ khoai và bí đỏ là 2 loại thức ăn tương đối an toàn (nhất là bí đỏ có thể mua về và để sau 15 ngày mới sử dụng thì rất an tâm).
Nói theo thiển ý, có gì không đúng xin mọi người lượng thứ.
chuẩn kcần chỉnh nè
 
Phần lớn nhím chết là do ngộ độc. Nhất là nuôi nhím bằng rau, củ, quả ngoài chợ, không rõ nguồn gốc. Hầu như tất cả các loại hàng bông đều có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nên rất nguy hiểm. Đối với con heo thì thời gian nuôi chỉ vài tháng nên dù có cho ăn các loại rau củ kia thì lượng thuốc độc ấy cũng không đủ nhiều để gây hại. Với nhím thì khác, thời gian nuôi kéo dài nhiều năm, chất độc tích tụ từ từ, và với thời gian dài như vậy thì, hầu như, chắc chắn sẽ bị ngộ độc. Tốt hơn hết là chỉ nên nuôi nhím bằng các loại thức ăn không hoặc ít nguy cơ gây ngộ độc bằng cách tự lực hoặc chỉ mua của những nơi quen biết có cam kết không sử dụng hay có sử dụng thuốc BVTV đã đủ thời gian phân hủy. Củ khoai và bí đỏ là 2 loại thức ăn tương đối an toàn (nhất là bí đỏ có thể mua về và để sau 15 ngày mới sử dụng thì rất an tâm).
Nói theo thiển ý, có gì không đúng xin mọi người lượng thứ.
cảm ơn anh đã góp ý và cho lời khuyên giúp em.Em sẽ cố gắng thay đổi thức ăn và tìm nguồn thức ăn an toàn hơn.
 
Ngoài nguyên nhân chết như các bác nói ra thì theo mình được biết Nhím cũng hay bị các bệnh nội khoa (viêm gan, xơ gan, viêm tắc túi mật ... đó là các bệnh về gan) hoặc các bệnh truyền nhiễm khác. Còn nếu do ngộ độc thì cùng một nguồn thức ăn chắc không chỉ có 2 con có biểu hiện, trước khi chết nhím có thể bị bệnh đường tiêu hoá dài dài.
 
Ngoài nguyên nhân chết như các bác nói ra thì theo mình được biết Nhím cũng hay bị các bệnh nội khoa (viêm gan, xơ gan, viêm tắc túi mật ... đó là các bệnh về gan) hoặc các bệnh truyền nhiễm khác. Còn nếu do ngộ độc thì cùng một nguồn thức ăn chắc không chỉ có 2 con có biểu hiện, trước khi chết nhím có thể bị bệnh đường tiêu hoá dài dài.
lam sao de chua duoc benh duong tieu hoa va cach dieu tri vay ban.
 
Việc điều trị cho Nhím là cả một vấn đề nan giải vì rất khó cho Nhím uống thuốc. Nếu Nhím bị bệnh đường tiêu hoá thì bạn phải tìm hiểu xem đó là do ngộ độc TĂ hay do nhiễm khuẩn. Nếu do TĂ thì loại bỏ TĂ nghi độc sẽ khỏi bệnh, nếu do nhiễm khuẩn bạn có thể sử dụng Kháng sinh (pha nước cho uống hoặc trộn TĂ miễn làm sao thuốc vào cơ thể nhím là được), có thể dùng Sulfamethoxazole+Trymethoprim hoặc Ampicoli cho đỡ đắng. Có gì các bác đừng chém nhé.
 

Hôm qua 2 con nhím ra đi,khi mổ ruột ra thì không thấy bóng mật :wacko:
không biết có trường hợp bóng mật bị bể nên nhím mới chết không dzậy,nếu có thì bị bệnh gì.Xin mọi người giúp đỡ :6^::6^::6^:
Con nhím thứ 2 thì khi chết cái bụng phình to lên như cái trống,em đang lo là nguồn thức ăn không được sạch sẽ nên bị ngộ độc.Mua rau lang rau muống và các loại củ,quả...sợ phun thuốc tăng trưởng.Không biết có đúng không?:bash::bash::bash:
Đa số nhím bị bệnh mà chết do ngộ độc thức ăn là chủ yếu, cách đây mấy hôm ông bạn của tôi cũng bị chết 4 nhím lỡ và mấy cặp nhím bố mẹ thì bỏ ăn, nguyên nhân là vì mua phải rau cải ngoài chợ bị phun thuốc sâu. Nhím nhà bạn chết mà bụng trương phình là đúng bị ngộ độc rồi. chứ bỗng dưng nhím bị bệnh mà chết thì rất ít,

--------

Phần lớn nhím chết là do ngộ độc. Nhất là nuôi nhím bằng rau, củ, quả ngoài chợ, không rõ nguồn gốc. Hầu như tất cả các loại hàng bông đều có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nên rất nguy hiểm. Đối với con heo thì thời gian nuôi chỉ vài tháng nên dù có cho ăn các loại rau củ kia thì lượng thuốc độc ấy cũng không đủ nhiều để gây hại. Với nhím thì khác, thời gian nuôi kéo dài nhiều năm, chất độc tích tụ từ từ, và với thời gian dài như vậy thì, hầu như, chắc chắn sẽ bị ngộ độc. Tốt hơn hết là chỉ nên nuôi nhím bằng các loại thức ăn không hoặc ít nguy cơ gây ngộ độc bằng cách tự lực hoặc chỉ mua của những nơi quen biết có cam kết không sử dụng hay có sử dụng thuốc BVTV đã đủ thời gian phân hủy. Củ khoai và bí đỏ là 2 loại thức ăn tương đối an toàn (nhất là bí đỏ có thể mua về và để sau 15 ngày mới sử dụng thì rất an tâm).
Nói theo thiển ý, có gì không đúng xin mọi người lượng thứ.
Theo lời bác 3phi nói em thấy rất rất đúng và trí lý, mọi người nên học tập
 
Last edited by a moderator:
nguồn thức ăn giờ khó mua quá,trang trại thì mới xây dựng chưa trồng được gì.Mua ji cũng bị thuốc BVTV.hjx
 
Nghe nói nhím không có bóng mật riêng, nó chung với gan thì phải. Mọi người xác nhận dùm.
 
:9^:
Nghe nói nhím không có bóng mật riêng, nó chung với gan thì phải. Mọi người xác nhận dùm.
Con gì cũng có bóng mật riêng cả, chỉ có điều là to hay nhỏ mà thôi. Riêng con nhím bóng mật rất nhỏ, màu của bóng mật nhím giống như màu mật ong đầu vụ, chứ nó không xanh đen như là mật cá, mật lợn, nên rất khó phát hiện. làm thịt nhím sống thì dễ phát hiện, còn khi nhím đã chết lâu rồi mới làm thịt thì khó phát hiện, hình như nó ngấm hết vào gan thì phải.
 
Last edited by a moderator:


Back
Top