Hệ thống sưởi ở miền tuyết giá như thế này:
*
*
Còn đây là sơ đồ lò ấp trứng xài nước đang sôi (sôi lăm tăm):
*
*
Khác nhau 2 hệ thống này là hệ thống sưởi ấm có khống chế tự động bằng điện.
Nút mở nước nóng từ nồi lên giàn ống sưởi là nút điện, có thể to ra và nhỏ lại,
tuỳ theo tín hiệu điện truyền xuống từ máy đo nhiệt độ đặt ở các phòng đang
được sưởi ấm. Có sự sai khác giữa nhiệt độ thật và nút đóng mở này, và sự sai
khác đó không xác định, mà tuỳ theo hoàn cảnh từng nơi, từng lúc.
Ví dụ ở căn nhà mới xây tốt, thì sai số đó nhỏ, nhưng nhà cũ thì sai số đó lớn.
Khi trời ấm thì sai số đó là dương, có nghĩa là nhiệt độ thật sẽ cao hơn nhiệt độ
mong muốn. Khi trời càng lạnh, và gió lạnh càng mạnh, thì sai số đó càng âm,
tức lá nhiệt độ thật càng thấp hơn nhiệt độ ta đã đặt sẵn.
*
Hệ thống ấp theo ý tưởng của tôi thì không có điều khiển bằng máy móc, mà
dựa theo kết quả thực nghiệm. Khi kế hoạch xây dựng lò ấp này, nếu công suất
quá nhỏ, thì không thể đủ để ấp được. Khi nồi nấu đã thừa to, và lò ấp có 2-3
lần tường kín đáo, thì đủ ấp, và nhiệt độ khá ổn định. Tuy vậy, sai số vẫn có
thể âm dương như hệ thống trên. Người ấp phải coi thời tiết thay đổi đột ngột
để vặn mở lớn hay nhỏ hẹp lại lượng nước nóng từ nồi ra giàn sưởi.
*
--------
Hôm nay mã HTML lại không chạy rồi.
Code cho hình ảnh không thể hiện lên hình được.
*