cần anh em giup đỡ nuôi chin cưỡng non

  • Thread starter maiyeuemtv2004
  • Ngày gửi
đầu tiên em xin chào tát cả ae trong diễn đàn chim cảnh.
bây giờ em xin phép vào đề hiện tại em mới mua 1 chú cưỡng non đang mọc lông ống,em cho em nó ăn cám tổng hợp nhưng em nó không chịu ăn,chỉ khi nào thật là đói em nó mới chịu há mòm đớp 1 miếng dùi quay đi em rất no cho em nó,bá nào đã từng nuôi cưỡng xin chỉ giáo giùm em về cách chăm sóc và cho chúng ăn thức ăn j đẻ em nó chịu ăn,em xin cảm ơn ạ.tiện đây em cũng xin hỏi về thức ăn cho nhồng non,bác nào nuôi nhồng non rùi xin chia sẻ cho em chút kinh nghiệm vể thức ăn cho loại này còn non,tình trạng chim đang mọc lông ống cho ăn chùng 20 đến 30 ngày là biết tạp mổ bác nào co kinh nghiệm xin chỉ giáo giùm ẹm xin chỉ giáo giùm em
 


Chim cưỡng rất dễ nuôi , nhưng vào lúc trời mưa nắng, nắng mưa này thì hơi khó. Trước hết bạn cần có chỗ khô ráo và ấm. Nuôi với số lượng nhiều người ta cho ăn cám 22-11 của Pháp và cám hi ro của Mỹ, loại cho gà con ăn. Bạn nuôi ít thì dùng cám gì cũng được, nhưng phải là cám gà con không quá hạn dùng. Cám gà con bạn trộn với trứng kiến, tốt nhất bạn mua con lươn, bầm nhiễn ra trộn với cám cho ăn là ok. Để cho đói mới cho ăn, 1 ngày cho ăn khoản 6 lần là vừa
Nhồng bạn cho ăn như cưỡng. Nếu bạn ở Bình Dương thì bạn đến đường Cách Mạng Tháng Tám tiêm chim anh Thảo mua loại cám xanh của nhồng về cho nhồng và cưỡng ăn. Loại cám này nhập vào dành riêng cho nhồng, nên nuôi nhồng rất tốt.
 
Chim cưỡng rất dễ nuôi , nhưng vào lúc trời mưa nắng, nắng mưa này thì hơi khó. Trước hết bạn cần có chỗ khô ráo và ấm. Nuôi với số lượng nhiều người ta cho ăn cám 22-11 của Pháp và cám hi ro của Mỹ, loại cho gà con ăn. Bạn nuôi ít thì dùng cám gì cũng được, nhưng phải là cám gà con không quá hạn dùng. Cám gà con bạn trộn với trứng kiến, tốt nhất bạn mua con lươn, bầm nhiễn ra trộn với cám cho ăn là ok. Để cho đói mới cho ăn, 1 ngày cho ăn khoản 6 lần là vừa
Nhồng bạn cho ăn như cưỡng. Nếu bạn ở Bình Dương thì bạn đến đường Cách Mạng Tháng Tám tiêm chim anh Thảo mua loại cám xanh của nhồng về cho nhồng và cưỡng ăn. Loại cám này nhập vào dành riêng cho nhồng, nên nuôi nhồng rất tốt.

cảm ơn bác nhiều nhé,bác cho em hỏi loại cám xanh la cám j vậy bác có nhãn hiệu hay tên tuổi j không bác,để em ra tiêm bán chim mua,bác nói thế em hơi khó tìm hihi.
 
chào bà con, hôm trước đi rẫy chặt tre vô tình tìm dc 1 tổ chim rất to trên ngọn cây tre, e thấy co mấy trứng mang về ấp thì nở ra con như thế này, nghe người ta nói đây là chim cưỡng, e ko biết phải ko nhờ bà con xem dùm, đây là ảnh chim non mới nở và trứng chưa nở.

 
chào bà con, hôm trước đi rẫy chặt tre vô tình tìm dc 1 tổ chim rất to trên ngọn cây tre, e thấy co mấy trứng mang về ấp thì nở ra con như thế này, nghe người ta nói đây là chim cưỡng, e ko biết phải ko nhờ bà con xem dùm, đây là ảnh chim non mới nở và trứng chưa nở.

Nếu bạn có hình cái tổ thì có thể dễ biết hơn(tại mình nghi nó là bìm bịp thôi), còn nhìn chim non, trứng hơi khó, bác XV may ra bác ấy biết!
 
cảm ơn bác nhiều nhé,bác cho em hỏi loại cám xanh la cám j vậy bác có nhãn hiệu hay tên tuổi j không bác,để em ra tiêm bán chim mua,bác nói thế em hơi khó tìm hihi.
Cám xanh là cám chuyên cho nhồng ăn. Trên bao cám có in hình con nhồng. Ra tiệm bạn nói bán cám màu xanh cho nhống ăn là họ biết. Nói là cám nhưng viên của nó bằng đầu ngón tay vậy đó. Mấy tiệm bán nhỏ không có cám này đâu. Bình dương tiệm chim Thảo... Sài Gòn tiệm chị Tám (Huấn), Tuyết, Đào và tiệm anh Rắc mới có

--------

chào bà con, hôm trước đi rẫy chặt tre vô tình tìm dc 1 tổ chim rất to trên ngọn cây tre, e thấy co mấy trứng mang về ấp thì nở ra con như thế này, nghe người ta nói đây là chim cưỡng, e ko biết phải ko nhờ bà con xem dùm, đây là ảnh chim non mới nở và trứng chưa nở.

Con này không phải cưỡng và không phải bìm bịp. Tổ lót bằng lá thì con tu hú còn tổ làm trong bọng cây hoặc trong tổ mối là con xa xã .
 
Last edited by a moderator:
hồi nhỏ chắc bác đi phá tổ chim lắm phải không bác Vũ hen! hihi:9^:
 

hồi nhỏ chắc bác đi phá tổ chim lắm phải không bác vũ hen! Hihi:9^:
hỏng biết mình như thế nào? Nhưng giờ đây bạn bè và người thân vẩn còn gọi mình với cái tên thân mật là "vũ chim" he he he
 
Thích chim này nhưng cũng chư biết nuôi. Up dùm bác cho mọi người dúp đỡ
 
Chim cưỡng rất dễ nuôi , nhưng vào lúc trời mưa nắng, nắng mưa này thì hơi khó. Trước hết bạn cần có chỗ khô ráo và ấm. Nuôi với số lượng nhiều người ta cho ăn cám 22-11 của Pháp và cám hi ro của Mỹ, loại cho gà con ăn. Bạn nuôi ít thì dùng cám gì cũng được, nhưng phải là cám gà con không quá hạn dùng. Cám gà con bạn trộn với trứng kiến, tốt nhất bạn mua con lươn, bầm nhiễn ra trộn với cám cho ăn là ok. Để cho đói mới cho ăn, 1 ngày cho ăn khoản 6 lần là vừa
Nhồng bạn cho ăn như cưỡng. Nếu bạn ở Bình Dương thì bạn đến đường Cách Mạng Tháng Tám tiêm chim anh Thảo mua loại cám xanh của nhồng về cho nhồng và cưỡng ăn. Loại cám này nhập vào dành riêng cho nhồng, nên nuôi nhồng rất tốt.
bác ơi giúp em với ,chim sáo con nhà em nó bi hắc xì mấy ngày này rồi mà em hong biết chửa bằng cách nào ,bác giúp em với,em có cho nó uống nước hành và nước đường,mà hong biết nó khỏi hong nửa,bác giúp em với,em mới vào nghề nên hong biết
 
Do thức ăn dính vào ống khi quản đó , để nó hắc xì ra hết thì sống , còn không ra được chết. Thức ăn không ướt quá, , không rời rả ...
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top