Ghép cây

Xin hỏi ACE trên Diễn đàn, cây sung, cây vả, cây ngái là những cây cùng họ hàng với nhau. Vậy ta có thể ghép cây vả với hai loại cây trên được không (giống như ghép cây mai chiếu thủy với cây Lồng mức)?
Rất mong được sự chỉ giáo!
 


Xin hỏi ACE trên Diễn đàn, cây sung, cây vả, cây ngái là những cây cùng họ hàng với nhau. Vậy ta có thể ghép cây vả với hai loại cây trên được không (giống như ghép cây mai chiếu thủy với cây Lồng mức)?
Rất mong được sự chỉ giáo!

Cùng họ với nhau thì ghép được chứ
---------------
Nhưng cây ngải và cây vả là hai cây gì thực sự tôi không biết...
Cây sung gốc và trái rất đẹp...nhưng khuyết điểm là là hơi to để ép cho lá nhỏ lại. không thể dùng cách tỉa đọt nhiều lần kết hợp với xiết nước ( tưới rất ít) như các cây cảnh khác, vì sung không thể chịu nổi khi đất khô, vì lúc đó sung sẽ bỏ cành ( chết cành )
Trong khâu tỉa cành sung cũng khó vì nếu không tỉa đồng loạt và không để lại "cành thở" sung cũng bỏ cành.. đôi khi chết những cành to rất đẹp tiếc lắm
 
Last edited by a moderator:
cần xác định lại chính xác : cây sung, cây vả, cây ngái có phải thuộc cùng 1 họ. ?
 
Last edited by a moderator:
Đó là khuyết điểm của sung, vậy nếu ghép sung vói các cây cùng họ khác như vả và ngải như bạn đã nói..thì có lợi gì ? nếu không bổ cứu được nhược điểm của sung...thì đừng nên ghép vì uổng công thôi
 
cần xác định lại chính xác : cây sung, cây vả, cây ngái có phải thuộc cùng 1 họ. ?


Nhiều khi không cùng họ cũng ghép được chứ anh . Cách đây 10 năm em ghép một cây xương rồng " loại 6 cánh" và một nhánh cây quỳnh . Kết quả cây quỳnh sống và ra hoa được hai năm . Sau này ko ra hoa nữa vì cây quỳnh tự dưng mọc rễ phụ ngay trên mép ghép làm cho xương rồng bị nấm em chán mới vứt đi .
 
Ghép là phương pháp lấy một phần của cây có các đặc điểm tốt đẹp (gọi là phần ghép) ghép sang một cây khác (gọi là gốc ghép) nhằm mục đích :
+ Nhân giống (từ một cây hay từ một cành có thể ghép ra nhiều cây).
+ Cải thiện giống (đưa đặc điểm tốt sang cây không có, hay có ít đặc điểm tốt).
+ Sửa chữa khuyết điểm (tạo cành mới ở vị trí thích hợp…).
Đối với 3 loại cây Sung, Vả, Ngái thì 3 cây này nhân giống tương đối dễ, cây lớn nhanh, giống cũng không có gì đặc biệt lắm nên theo tôi việc ghép các cây này lại với nhau cũng không cần thiết lắm.
 
có chứ anh tranvi . Chẳng hạn chơi cây cảnh . Người ta vẫn ghép để tạo dáng đẹp . Mấy cây anh kien nói ko thuộc cây lấy gỗ . Em đoán anh ghép để chơi cảnh
 

Ở đây đơn thuần là mình muốn tạo cây Vả ghép để lấy trái làm rau sống, nấu canh thôi. Bởi vì cây vả khó tìm hơn các loại Sung, Ngải.
 
Ở đây đơn thuần là mình muốn tạo cây Vả ghép để lấy trái làm rau sống, nấu canh thôi. Bởi vì cây vả khó tìm hơn các loại Sung, Ngải.

Quả Và chắc ngon lắm phải ko anh . Hôm nọ trên diễn đàn co chủ đề " cây và khó tìm" đọc mãi mà ko hiểu chủ đề này có ý nghĩa là gì . Đến topic này mới hiểu về cây Và .:confused:
 
Bạn nhân giống bằng cành rồi trồng sẽ đảm bảo hơn vì cây lớn rất nhanh.
Tại nhà mình có cây sung lớn nhưng không có thế để chơi kiểng nên mình tính làm thân ghép với cây Vả. Mình muốn thử nghiệm đó mà, khi nào thành công mình sẽ thông tin cho AE biết.
Cám ơn anh Vị nhé.
---------------
Quả Và chắc ngon lắm phải ko anh . Hôm nọ trên diễn đàn co chủ đề " cây và khó tìm" đọc mãi mà ko hiểu chủ đề này có ý nghĩa là gì . Đến topic này mới hiểu về cây Và .:confused:
Trái Vả thái mỏng làm rau sống ăn rất ngon, hoặc nấu canh với thịt xương cùng các loại củ quả khác cũng tuyệt vời. Mình nghe nói phụ nữ mới sinh con nhỏ dùng trái Vả, trái Sung, củ bị hầm với giò heo ăn sẽ có nhiều sữa cho con bú nữa đó.
 
Last edited:
Chính xác như bác Nghệ nhân Bình Minh nói đó, cây sung rất khó chịu về cách chăm sóc cành nhánh, nếu sửa hoặc ghép thì phải làm đồng loạt các cành chứ nếu làm 1 cành thì các cành còn lại nó buồn nó sẽ tạm biệt bạn đấy. Chúc bạn đạt được như mong muốn.
 
Chính xác như bác Nghệ nhân Bình Minh nói đó, cây sung rất khó chịu về cách chăm sóc cành nhánh, nếu sửa hoặc ghép thì phải làm đồng loạt các cành chứ nếu làm 1 cành thì các cành còn lại nó buồn nó sẽ tạm biệt bạn đấy. Chúc bạn đạt được như mong muốn.
Cám ơn bác đã nhắc nhở, mình cũng biết điều này rồi, nhưng đây là ghép thử nghiệm hơn nữa cây sung sống ngoài vườn. Nếu không thành công thì cũng cưa nó làm củi thôi.
 
Mặc dù theo bạn cho rằng không có thế cây kiểng nhưng biết đâu theo người khác lại có thể được cũng không chừng. Cây sung lớn phục vụ cây công trình cũng có giá trị lắm sao bạn lại cưa làm củi. Phải chi mình ở gần bạn thì đào về nhà trồng cho đỡ phí nhỉ.
 
Theo tôi được biết, cây vả có tên khoa học là Ficus auriculata Lour, là một loại cây có quả giống như quả sung (tên khoa học Ficus racemosa). Còn cây ngái có lẻ là tên gọi trong miền Nam của cây vả (không biết có đúng không).<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Cả 3 cây này đều thuộc chi Ficus, có cùng họ Moraceae (họ dâu tằm). Chi Ficus có khoảng trên 800 loài, trong đó có các loài quen thuộc ở nước ta như: cây si (Ficus stricta), cây sanh (Ficus benjamina), cây gừa (Ficus microcarpa), cây bồ đề (Ficus religiosa). Như vậy, về nguyên tắc các bác có thể ghép các cây này với nhau đó, vì chúng chẳng những cùng họ mà còn cùng chi nữa.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Bác nuode có nói là ghép được cây quỳnh với xương rồng. Đúng vậy, cây quỳnh có tên khoa học là Epihyllum oxypetalum, thuộc họ Cactaceae. Cactaceae là họ xương rồng, cây thanh long cũng thuộc họ này đó bác. Chính vì vậy nên người ta dùng hom thanh long, giâm cho sống để làm gốc ghép ghép nhiều loại xương rồng khác nhau.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Trong trang agriviet có một bài về cây quỳnh đây:<o:p></o:p>
http://agriviet.com/nd/640-cay-hoa-quynh/<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Về cây vả có một bài của Lương Y Đinh Công Bảy về công dụng của nó:<o:p></o:p>
http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200937/20090907095528.aspx<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
[FONT=&quot]Tóm lại là các bác có thể ghép được, cả dùng làm cây cảnh lẫn thu hoạch quả. Ở vùng Địa Trung Hải có một loài là Ficus carica được trồng như một loại cây ăn quả đấy.

[/FONT]
 
DANGTRUNGKIEN à
Bạn cố gởi cái hình cây ngải và cây vả của bạn lên cho mọi người xem được không ? tôi tò mò về 2 cây này quá,,
 
Bác Bình Minh ơi, hiện tại mình không có ảnh của cây sung nhà mình nên không thể post hình lên được.
Đây là hình ảnh của trái vả:
QuaSung.jpg

Hình ảnh của trái Sung:

Hình ảnh cây ngải:
cay%20ngai.jpg
 
Last edited:


Back
Top