Chỉ cách cân bò

  • Thread starter thien thanh
  • Ngày gửi
Có thể ước tính cân nặng của bò theo vòng ngực:
http://www.piedmontese.org/GettingYourCattleWeightsWithoutaScale.htm
*
Ví dụ ở cột 5, dòng trên cùng: 78-1288 có nghĩa vòng ngực 78 inches
thì nặng 1288 pao. Dòng thứ năm: 80-1374 là vòng ngực 80 in, nặng 1374 pao,
tính ra mét là 2 mét vòng ngực thì bò nặng 6 hơn tạ rưỡi.
*
Đó chỉ là ước tính với bò cái, nhưng bò đực thì nặng hơn với cùng vòng
ngực. Còn tuỳ theo giống nữa, tuỳ theo gày béo, và tuỳ theo sáng sớm
chưa ăn gì, và ban chiều đã ăn uống no rồi.
*
Nếu muốn cân cho chính xác, đào một cái hố để đặt cân, rồi đóng một
cái bàn thật to và chắc lên trên mặt cân, sao cho mặt bàn ngang bằng
mặt đất. Trên bàn có một cái cũi có một cửa ra và một cửa vào có then
cài. Sau khi sẵn sàng, mở cửa vào rồi dắt bò vào cũi rồi cài then lại.
Sau khi đọc số cân, thì mở then cửa ra để dắt bò ra.
*
Ngoài ra, có thể dắt bò đến nơi cân xe vận tải để cân.
*
Còn có thế cân cách Tào Xung cân voi nữa.
*
 
ờ hén! trước giờ chưa thấy ai cân bò, không biết người ta cân bằng cách nào, chỉ thấy toàn bán xác thôi. Nếu cân thì chắc dùng ròng rọc hoặc xe cẩu kéo bò lên và cân bằg cân treo quá.
 
Cân bò thường thì người ta tính chiều cao,vòng ngực nhưng cái đó là trên lý thuyết mà thôi.Quan trọng kinh nghiệm là chính chứ ít ai cân đâu.lái bò thường tính theo mắt nhìn nửa,ví dụ bò ốm hay mập nửa chứ theo lý thuyết thì ko chính xác đâu.
Nhà nông kinh nghiệm ko bằng lái bò dc vì họ thường xuyên mỗ nên họ thường đánh ít hơn.ví dụ bò 1.2 tạ thịt thì họ đánh giựt xuống 1 tạ thịt cho an toàn thôi,còn nhà nông có giỏi thì cũng ko qua nổi dc.nhà nông mình chỉ thấy trước khi mua và sau khi bán họ thấy có lãi thì bán thôi.
Nếu bạn muốn chính xác thì làm quen và đi theo mấy tay lái đó mới mong học hỏi kinh nghiệm thôi.nhưng phải quen thân họ mới chỉ cho thôi.
 
Định trả lời cho bạn mà còn do dự vì lâu quá không nuôi, không thực hành nên quên hết . Bạn Phuhuy nói đúng đó, lái bò thường đánh sụt trọng lượng bò xuống một chút để được lời nhiều.
Công thức này còn chép trong sổ tay nên ghi lại cho bạn Thien thanh để bạn tham khảo, hồi còn nuôi bò Umt dùng để biết áng chừng trọng lượng bò thì bán ít bị hớ.

VN2 x DTC x 90 +- 5%

VN: vòng ngực ; DTC: dài thân chéo (điểm trước xương vai đến điểm cuối xương mông hay gọi là xương ngồi) ; cộng 5% nếu bò mập hay bò đực và trừ 5% nếu bò ốm.
 
Mình đang có mấy con bò định bán mà không biết định giá sao ,sợ lái đánh hụt xuống quá thì lỗ,bà con nào có kinh nghiệm bán bò thì giúp với....
 
Lái buôn tính có lời mới mua.
Bạn tính không cho lái ăn lời thì bán không được bò.

Bạn nên quyết định: tự mình bán bò thẳng cho lò mổ, hay bán cho lái buô
 

nếu không có những người lái buôn sẽ không có sự lưu thông hàng hoá. làm gì mà ăn cả gốc lẫn ngọn. ăn dầy hay ăn mày.?
 
nếu không có những người lái buôn sẽ không có sự lưu thông hàng hoá. làm gì mà ăn cả gốc lẫn ngọn. ăn dầy hay ăn mày.?


Bác nào cứ tính toán kỹ lưỡng quá thì ăn thịt bò mệt nghỉ luôn. Các lái buôn trong khu vực toàn móc nối vs nhau thôi, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa các bác ak. Dê nhà e cũng thế thôi cân ký thì ok nhưng lại bị ghìm giá.
 
Lái buôn tính có lời mới mua.
Bạn tính không cho lái ăn lời thì bán không được bò.

Bạn nên quyết định: tự mình bán bò thẳng cho lò mổ, hay bán cho lái buô

Theo như bạn nói thì lò mổ có thể cân được bò chính xác hay sao, tại cách nhà mình khoảng chục cây số cũng có lò mổ, không biết đem tới đó bán có được giá hơn không?
 
VN2 x DTC x 90 +- 5%

VN: vòng ngực ; DTC: dài thân chéo (điểm trước xương vai đến điểm cuối xương mông hay gọi là xương ngồi) ; cộng 5% nếu bò mập hay bò đực và trừ 5% nếu bò ốm.

VN2: nghĩa là vòng ngực nhân 2 phải không các bác???
VD đo vòng ngực là 160cm x 2 x DTC x 90 +- 5= P
các bác nào rành giải thích cho em với. thanks!
 
Định trả lời cho bạn mà còn do dự vì lâu quá không nuôi, không thực hành nên quên hết . Bạn Phuhuy nói đúng đó, lái bò thường đánh sụt trọng lượng bò xuống một chút để được lời nhiều.
Công thức này còn chép trong sổ tay nên ghi lại cho bạn Thien thanh để bạn tham khảo, hồi còn nuôi bò Umt dùng để biết áng chừng trọng lượng bò thì bán ít bị hớ.

VN2 x DTC x 90 +- 5%

VN: vòng ngực ; DTC: dài thân chéo (điểm trước xương vai đến điểm cuối xương mông hay gọi là xương ngồi) ; cộng 5% nếu bò mập hay bò đực và trừ 5% nếu bò ốm.

hình như bạn có tí xíu nhằm lẫn là cái đó là công thức của trâu mà bạn của bò là 88,4 mà: ((VN)2 x DTC x 88,4) -+5% theo như mình biết.
 
Last edited by a moderator:
http://vetbookshop.blogspot.com/2013/03/cach-xac-inh-trong-luong-trau-bo.html#.UwWQ1mKSyjk

có đầy đủ hình ảnh về cân đại gia súc nè, mình đã thử với 2 con bò nhà mình. chắc có thể sai số khoảng 15-25kg do lúc đo và mình cũng không có cân điện tử để test lại. tạm thời là như vậy. khi đo trọng lượng nhiều bò rồi chắc có lẽ bạn sẽ quen dần và có thể ước lượng trọng lượng của nó bằng mắt thôi.
 
vừa bán bò xong, theo kinh nghiệm của mình nếu bán bò thì cứ từ từ bán đừng vội, kêu nhiều lái tới coi bò ai trả giá cao nhất thì bán, kiểu như đấu giá vậy đó.
 
Cân bò như sau, ước lượng kl con bò, ví dụ 500kg, sau đó tìm 5-6 cái cân 100kg, đặt cân sát nhau, đặt lên mặt 6 cái cân 1 tấm ván to, sau đó dắt bò lên tấm ván, cộng tất cả chỉ số kim đo trừ đi kl tấm ván sẽ ra kl con bò,trâu,heo quéo
 
Ý nghĩ thật viễn vong. Tìm cái cân bàn ( loại cân mía hay heo tạ j đó, có giái cân thường thì trên 2 tấn) ưu điểm cân thấp sát mặt đất tiết diện bề mặt lớn gát 2 tấm ván là cân dc, mà dể tìm, ít hư lhi va đập. Chứ 6kais cân đồng hồ 100kg thì viễn vong quá
 
ngày xưa trạng cân voi với cái cân 100kg như thế này .
cho một cái thuyền xuống ao rồi cho voi lên thuyền rồi lấy phấn đánh dấu mực nước ngoài thành thuyền , sau đó cho voi lên , rồi cho người hoặc đồ vật xuống thuyền sao cho mực nước tới thành thuyền đã đánh dấu ,, rồi lên cân từng người hoặc từng vật một rồi cộng lại với nhau .
Không biết bây giờ có thể áp dụng được ko ?
 
Nếu rảnh thì làm thế cũng dc, ko rảnh thì tìm cái cân bàn. Tha hồ cân 1 lần 2,3 con
 


Back
Top