Có thể dùng giun đất để xử lý phân gà được không?

  • Thread starter philnothing
  • Ngày gửi
chúng ta thường dùng phoi bào làm chất độn phân chuồng, cách nhanh nhất để xử lý mùi hôi và đống phân này đó là sử dụng chế phẩm mem vi sinh... . ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nghĩ ra là con giun đất cũng có khả năng phân hủy chất thải giống như các vi sinh vật, đợi khi nào nền chuồng đầy phân thì thả giun vào chó chúng xử lý đống phân đó, nếu gà có ăn hết giun thì thả vào tiếp. không biết mọi người có ai đã từng thử làm chưa, xin cho ý kiến.
 


Hic hic

1. Trước khi chuồng đầy phân thì gà đứng vào đâu?

2. Khi thả giun vào thì sau 24h sẽ công còn 1 mống!
 
không biết cách này có thể áp dụng vào chuồng bán sán được không ( tức là chuồng 50 % là lền 50 % là sàn ) hic em cũng giống bác nhưng em nghĩ cũng không chắc đã được
 
chúng ta thường dùng phoi bào làm chất độn phân chuồng, cách nhanh nhất để xử lý mùi hôi và đống phân này đó là sử dụng chế phẩm mem vi sinh... . ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nghĩ ra là con giun đất cũng có khả năng phân hủy chất thải giống như các vi sinh vật, đợi khi nào nền chuồng đầy phân thì thả giun vào chó chúng xử lý đống phân đó, nếu gà có ăn hết giun thì thả vào tiếp. không biết mọi người có ai đã từng thử làm chưa, xin cho ý kiến.
Đây cũng là một ý-kiến. Nhưng hì hì, tui xin mạn phép nói một ít về con giun, để xem ý em có thực-hiện được không nha!
Thứ nhứt: - Do các loài chim, gà, vịt... không bài-tiết riêng nước tiểu và phân, nên trong phân gà chứa trọn lượng nước tiểu mà gà thải ra.
Thứ hai: - Trùn không chịu được U-rê trong phân gà.
Sau hết: - Trùn không ăn phân, mà là ăn vi-sinh đang ăn phân. Hì hì, nghe lạ quá ha! Thật vậy. Bạn muốn cho Trùn ăn phân gà thì bạn phải làm theo cách của bạn truongsa_dhv.
Thân.
 
chúng ta thường dùng phoi bào làm chất độn phân chuồng, cách nhanh nhất để xử lý mùi hôi và đống phân này đó là sử dụng chế phẩm mem vi sinh... . ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nghĩ ra là con giun đất cũng có khả năng phân hủy chất thải giống như các vi sinh vật, đợi khi nào nền chuồng đầy phân thì thả giun vào chó chúng xử lý đống phân đó, nếu gà có ăn hết giun thì thả vào tiếp. không biết mọi người có ai đã từng thử làm chưa, xin cho ý kiến.

Hiện nay nuôi gà trên nệm lót sinh thái,chất lót thường là trấu,hoặc mùn cưa,chế phẩm sinh học trước khi rải thường trộn chung với cám gạo,Giun đất thì kỵ với cám gạo,thả giun vào giun gặp cám thì giun sẽ oằn quại cho đến chết,giun có thể ăn phân bò tươi,nhưng còn phân gà chỉ ăn được khi đã phân huỷ
 


Back
Top