Tôi nghĩ đó là do dế của bạn đã bị tiêu chảy dẫn chết kiệt sức và bại liệt,khi đã bị một con thì cả thùng sẽ bị,không có cách nào chữa được,dế nhà mình cũng đang bị tình trạng đó và chết muốn hết,bây giờ đành ngậm ngùi đứng nhìn.có những nguyên nhân cơ bản sau dẫn đến bị tiêu chảy:+lá khô cành khô bị ẩm mốc do thời tiết mưa lâu ngày không khí ẩm
+lá rau bạn bỏ vào không khô ráo dẫn đến cành khô bị ẩm
+thức ăn dính phân dế do lượng lá khô cành khô bỏ vào quá ít hoặc phân dưới đáy thùng lâu ngày không đổ.
biết là có những nguyên do đó nhưng mình đã tuân thủ rất nghiêm ngặt quy trình nuôi,cho ăn rau tươi nhưng hoàn toàn khô ráo,không phun sương vào thùng,cành lá khô bỏ nhiều và dày,thức ăn sạch sẽ,thường xuyên thay cành lá khô mới và đổ phân dưới đáy thùng,không hiểu sao vẫn bị,nhất là khoảng thời gian dế đến thời kì chuẩn bị mọc cánh dài và sinh sản.Bây giờ nản lắm rồi nhưng vẫn muốn gầy lại bầy mới,chỉ sợ lặp lại tình trạng này.Bác nào có kinh nghiệm xin chia sẽ nhiệt tình.Hiện tại thì tôi cũng muốn mua vài khay trứng dế mèn hay dế thái mới để về gầy lại đàn,bác nào có bán thì lên tiếng và truyền lại kĩ thuật nuôi hoàn chỉnh để tôi có thể nuôi thành công.
Thân!
Dế chết có mùi rất hôi thối và con có dòi bò lúc nhúc nhìn rất kinh...Nói chung là nản cực kì