Theo kinh nghiệm của tôi, những cây gỗ đắt tiền thường phải lớn,
đường kính có thể trên 1 mét, tuổi hơn trăm năm. Những cây này
nếu trẻ, cũng phải 5 chục năm trở lên mới tốt. Dưới 5 chục năm
thì không đắt tiền hơn gỗ thường. Dướ 3 chục năm thì có thể còn
rẻ hơn gỗ thường.
*
Trái lại, những cây gỗ nhỏ, thì đã có thể đắt ở tuổi 30, như Trắc,
và chúng khó thọ hơn 5 chục năm, đường kính chỉ nửa thước trở lại.
Có một số cây, đường kính chỉ được 30 trở xuống, và chiều dài khó
qua được 2 mét.
*
Vì thế, trồng cây lấy gỗ quý, cần trường vốn và trường thọ. Ví dụ
bạn là đại gia mà trồng rừng cho con bạn, bây giờ mới 10 tuổi. Nếu
trồng cây gỗ quý 5 chục năm sau chặt, mà bây giờ bạn 50 tuổi rồi,
thì bạn không được hưởng.
*
Kết luận: nên trồng Cao Su, hay cây gỗ nhỏ như Xoan ta, Tràm, thì
vốn ngắn, tuổi cao cũng trồng được. Xoan Đào cần trên 3 chục năm.
Giổi đòi 5 chục năm trở lên. Dưới tuổi các ấy thì giá gỗ bị rẻ.
Xoan Ta chỉ cần chục năm thôi.
*