Kính thưa cả nhà!
Chăn nuôi bò là một ngành chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững và mang lại lợi nhuận lớn cho người nông dân, đa phần nông dân mình đều có chăn nuôi bò nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ và manh mún do thiếu kĩ thuật và đặc biệt là thiếu vốn. Đặc biệt là các bạn trẻ ở nông thôn bước đầu lập nghiệp thì vấn đề này lại càng nan giải hơn, để tiếp cận được với ngân hàng thì chỉ có một phương án duy nhất là phải sở hữu đất để có thể thế chấp.Các bác ạ! Từ xa xưa ông cha ta đã có hình thức chăn nuôi bò theo kiểu nuôi rẻ(hay còn gọi là nuôi bò kí gửi) một bên bỏ vốn, một bên bỏ công, lời chia đôi. Theo em thấy thì hình thức này rất hay vì có thể giúp được những hộ nghèo ít vốn(đặc biệt là những bạn trẻ) vừa cho thu nhập ở những người có nguồn vốn nhàn rỗi. Nhưng nói như thế không phải không có những mặt hạn chế của nó nên em mạo mụi đem ra đây để mọi người cùng thảo luận vì em thấy trên diễn đàn có rất nhiều dự án chăn nuôi bò nếu chúng ta phát triển thành các vệ tinh(hộ gia đình) thì sẽ rất hữu ích. Nếu có gì không đúng mong mọi người bỏ qua cho.
Thân chào