Chào các cô chú bác anh chị em Agriviet.
Tình hình mình định về quê nuôi gà, nuôi ít con thôi, chừng 200-300 con làm thí nghiệm.
Mình thấy bà con chăn nuôi đa phần cho ăn thức ăn công nghiệp từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng, cho ăn như vậy thì lợi nhuận thấp quá, nếu như nuôi ít như mình thì xem như không còn lợi nhuận gì nữa. Nhưng mà mình lại thấy hầu như không có ai (hoặc rất ít) cho ăn thức ăn tự trộn cả. Mình thấy dưới quê người ta hay cho ăn các thức ăn từ cơm thừa canh cặn, từ lúc con gà còn nhỏ cho đến lớn mà gà vẫn sống và lớn đấy thôi (ko kể dịch bệnh). Nên mình nghĩ việc nấu thức ăn cho gà ăn thì hoàn toàn hợp lý (hợp lý nhưng ko thấy ai làm, có lẽ không hiệu quả chăng, hay vì không đủ công sức khi nuôi nhiều??)
Mô hình nuôi: Thả vườn, ban ngày cho ra vườn, ban đêm cho vào chuồng ngủ.
Về con giống: Mình dự định nuôi thử nghiệm chừng 200 gà thôi, định chọn gà nòi (gà Bến Tre) để nuôi.
Về thức ăn:
+ Từ 1-30 ngày tuổi sẽ cho ăn bằng cám công nghiệp
+ Từ 31 ngày tuổi trở đi sẽ cho ăn bằng thức ăn tự trộn.
Mình định phối trộn đơn giản như sau:
+ Bắp xay + Gạo lức nấu lên (như nấu cơm vậy)
+ Cám đậm đặc
+ Rau
+ Men tiêu hóa tự chế (bằng bột gạo+men nấu rượu như của 1 bạn đã chia sẽ trên forum)
+ Khoáng + Vitamin (Mua ở thú y)
===> Tất cả sau khi nấu sẽ trộn lại với nhau, cho gà ăn từ ngày tuổi thứ 31 đến lúc xuất chuồng.
Theo kinh nghiệm chăn nuôi của các bác thì việc này có khả thi hay không?
Nuôi như vậy có lợi nhuận hay không?
Thời gian có bị kéo dài ra lâu hay không?
Xin các bác cho mình chút ý kiện. Mình xin chân thành cám ơn!
Tình hình mình định về quê nuôi gà, nuôi ít con thôi, chừng 200-300 con làm thí nghiệm.
Mình thấy bà con chăn nuôi đa phần cho ăn thức ăn công nghiệp từ 1 ngày tuổi đến xuất chuồng, cho ăn như vậy thì lợi nhuận thấp quá, nếu như nuôi ít như mình thì xem như không còn lợi nhuận gì nữa. Nhưng mà mình lại thấy hầu như không có ai (hoặc rất ít) cho ăn thức ăn tự trộn cả. Mình thấy dưới quê người ta hay cho ăn các thức ăn từ cơm thừa canh cặn, từ lúc con gà còn nhỏ cho đến lớn mà gà vẫn sống và lớn đấy thôi (ko kể dịch bệnh). Nên mình nghĩ việc nấu thức ăn cho gà ăn thì hoàn toàn hợp lý (hợp lý nhưng ko thấy ai làm, có lẽ không hiệu quả chăng, hay vì không đủ công sức khi nuôi nhiều??)
Mô hình nuôi: Thả vườn, ban ngày cho ra vườn, ban đêm cho vào chuồng ngủ.
Về con giống: Mình dự định nuôi thử nghiệm chừng 200 gà thôi, định chọn gà nòi (gà Bến Tre) để nuôi.
Về thức ăn:
+ Từ 1-30 ngày tuổi sẽ cho ăn bằng cám công nghiệp
+ Từ 31 ngày tuổi trở đi sẽ cho ăn bằng thức ăn tự trộn.
Mình định phối trộn đơn giản như sau:
+ Bắp xay + Gạo lức nấu lên (như nấu cơm vậy)
+ Cám đậm đặc
+ Rau
+ Men tiêu hóa tự chế (bằng bột gạo+men nấu rượu như của 1 bạn đã chia sẽ trên forum)
+ Khoáng + Vitamin (Mua ở thú y)
===> Tất cả sau khi nấu sẽ trộn lại với nhau, cho gà ăn từ ngày tuổi thứ 31 đến lúc xuất chuồng.
Theo kinh nghiệm chăn nuôi của các bác thì việc này có khả thi hay không?
Nuôi như vậy có lợi nhuận hay không?
Thời gian có bị kéo dài ra lâu hay không?
Xin các bác cho mình chút ý kiện. Mình xin chân thành cám ơn!
Last edited by a moderator: