có anh em nào đã từng xài rồi xin tư vấn giúp mình với.tìh định mua 1 cái 100trứng mà ko bít mua loại nào chất lượng và xài tốt đây,ngoài chợ bán rất nhiu nhưng ko bít tốt hong.có anh nào bít bỏ chúc thời gian giúp mình nhé.cám ơn!
có anh em nào đã từng xài rồi xin tư vấn giúp mình với.tìh định mua 1 cái 100trứng mà ko bít mua loại nào chất lượng và xài tốt đây,ngoài chợ bán rất nhiu nhưng ko bít tốt hong.có anh nào bít bỏ chúc thời gian giúp mình nhé.cám ơn!
nhưng em áp nhiều trứng lắm nào là trứng vịt,vịt siêm,ngổng,gà tây,gà nồi,gà ta,gà ác.vậy có bác nào bit loại máy nào ấp đa kì mà ấp đc 1 lược mấy trứng trên ko.em thì đi làm ít có thời gian nên e muốn mua máy tự động hoàn toàn thì tốt hơn.mongca1 bac giúp đở.:9^:
vậy các bác có bít loại máy hiệu nào tốt với thiệu em với
Bác có thể chia sẻ giúp anh em hiểu một chút về kỹ thuật ấp trứng gà được ko bác,Thực ra máy ấp trứng của các hãng sản xuất hay máy tự chế đều có chung một nguyên lý làm việc thôi bác ạ. quan trọng nhất là kỹ thuật ấp trứng . bác có mua máy tốt đến mấy nhưng ko biết cách thì cũng chỉ ăn trứng giữa thui.
Tôi khuyên bác nên tìm hiểu thật kỹ về quy trình ấp trứng trước khi quyết định mua máy ấp. Trân trọng!
Bác có thể chia sẻ giúp anh em hiểu một chút về kỹ thuật ấp trứng gà được ko bác,
có thể thêm ngan vịt nữa a
Ngan , vịt thì em chưa ấp nhưng trứng gà ta và gà tây thì em đã ấp rất nhiều , thậm chí là ko thể nhớ dc bao nhiêu nữa. em cũng xin chia sẻ với anh em một chút kinh nghiệm mà em đã rút ra từ thực tế em đã trải qua.
Máy ấp của em cũng chỉ là máy em tự chế thôi, ấp 1200 trứng. em thu trứng của mấy người dân xung quanh cộng với số trứng gà nhà đẻ ra nữa , cứ 5 ngày em cho vào một mẻ 250 trứng.
Quy trình ấp trứng thì anh google đã có nhiều bác có thể xem quy trình ấp trứng của trung tâm NCNN Kiên Giang.
Ngoài ra để có được tỷ lệ ấp cao thì bác nên quan tâm thêm những vấn đề sau:
- gà đẻ phải ăn uống đầy đủ chất.
- gà đẻ xong phải lấy trứng ngay ( ví dụ trong ngày gà đẻ dc 20 trứng thì buổi chiều hoặc tối lấy khăn mềm thấm với nước có pha thuốc sát trùng (mua ở tiệm thú y 25k /1 chai ) lau trứng .
- vấn đề soi trứng thì nhất định phải có vì:
+ khi soi trứng lần đầu khoảng 6 ,7 ngày bác loại bỏ dc những trứng ko có trống có thể bán.
+soi lần 2 khoảng 11, 12 ngày . lúc này bác phải loại bỏ những trứng chết phôi, phôi ko phát triển ra ngoài vì nếu bác cứ cố tình để trong máy trứng sẽ thối và làm hư hàng loạt trứng trong khay.
- quá trình đảo trứng hàng ngày bác cũng nên để ý xem có trứng nào bị hư ko ( ví dụ như khi mở cửa máy ấp thấy có mùi hôi , hoặc chứng chảy nước ...)cũng phải loại bỏ ngay.
-khi trứng đã ấp dc 16 ngày vào buổi trưa nên lấy trứng ra và tắm cho trứng ( ngâm trứng trong nước ấm khoảng 1 phút ) sau đó dùng vải mềm lau hết nước. làm như vậy vào ngày 16 và 18 là ok rồi.
- ngày thứ 19, 20 trứng bắt đầu khảy mỏ, lúc này bác phải đưa qua máy nở và tăng độ ẩm lên khoảng 75,80% .
Nếu bác làm đúng như thế em cam đoan với bác tỷ lệ ấp phải đạt dc 90%.
cách làm của em cũng tương tự như vậy, tuy nhiên khác một số điểm:
1. trứng đi gom nên không thể "gà đẻ xong phải lấy trứng ngay ( ví dụ trong ngày gà đẻ dc 20 trứng thì buổi chiều hoặc tối lấy khăn mềm thấm với nước có pha thuốc sát trùng (mua ở tiệm thú y 25k /1 chai ) lau trứng" .
2. em ấp đa kỳ nên cũng không dùng thuốc tím để xông trứng được. đơn giản là xếp trứng vào khay, pha 1ml Benkocid với 1 lít nước phun đều lên trứng, để cho ráo trứng rồi đưa vào tủ ấp
3.soi trứng vào ngày thứ 4 để loại trứng (còn kịp để đổ chả trứng, ốp la, nếu để 6-7 ngày thì trứng hư mất rồi, lòng đỏ lòng trắng lẫn lộn). ngày 11 soi lại lần nữa
4. em cũng không cho tắm trứng vào ngày 16, 18 vì quá mất công, hơn nữa việc này cũng không cần thiết đối với trứng gà.
5. đến ngày 17 hoặc 18 thì đưa khay trứng sang tủ nở (không đảo trứng nữa nhé). Trứng nở rộ vào ngày 20, kết thúc vào 21. tỷ lệ cũng khá cao.