Dê có 1 cục bằng quả trứng?

  • Thread starter Trần Đoàn
  • Ngày gửi
Chào cả nhà
Dê nhà trên 6 tháng tuổi rồi. Mà k hiểu sao nó lại có 1 cục rất mềm bằng quả trừng gà. Dê thi vẫn ăn uống bìnhh thương. Vậy dê e đang bị bệnh gì và cho e cách điều trị luôn ạ. E xin cảm ơn nhiều ạ
 


Cục đó nằm ở vị trí nào, ăn sâu trong thịt hay ngoài da; thường loài dê cũng hay có bứu (bẩm sinh, nếu con nào có thì mới sinh ra đã có và to dần theo tầm dóc con dê); nếu là bứu thì cũng không đáng ngạy, chỉ nhìn thấy chướng mắt thôi.
 
Chào cả nhà
Dê nhà trên 6 tháng tuổi rồi. Mà k hiểu sao nó lại có 1 cục rất mềm bằng quả trừng gà. Dê thi vẫn ăn uống bìnhh thương. Vậy dê e đang bị bệnh gì và cho e cách điều trị luôn ạ. E xin cảm ơn nhiều ạ
chắc bạn mới nuôi dê , mình nuôi dê củng hay bị bứu như vậy lắm , nhìu con bị quá nên thấy củng nhàm rồi , ko sao đâu bạn , cứ để cho cục bứu già đi nó tự bể ra , khi đó muốn mau lành thì nặn hết mủ đặc trong bứu ra rồi bôi thuốc tím , còn ko cứ để tự nhiên nó củng tự hết thôi à
 
Ngoài da va Nó nằm bên hông. Gần cái nách chân trước bác ạ. E xin cam ơn bác nhiều nhé
 
Đơn giản mà. dê chăn thả hay bị. hì hì
 



Back
Top