Bầu đức bán ra thì chỉ bán một phần thôi còn một phần để sinh sản , rồi bò con nuôi lớn bán thịt .... vậy là chỉ với khoảng 13000 con bò ( cái ) của bầu đức thì mỗi năm có thể sinh ra 10000 con bò và mỗi năm có thể xuất chuồng với số bò như vậy ! Chỉ với điều này đã làm cho nhiều người lo sợ huống gì trong nước còn có nhiều nguồn cung bo thịt khác ... mỗi doanh nghiệp , mỗi công ty ... mỗi người một ít sẽ góp gió thành bão thường xuyên và nên nhớ nhà nước chính sách mỡ cửa và mỡ cửa... rồi trước mưa bão bò thịt chất lượng , giá thấp hơn thường xuyên cung cấp cho thị trường thịt bò nước nhà .
Vậy trước tình hình như thế thì có bao nhiêu nông hộ nuôi nhỏ lẽ sẽ đứng vững trước sự thay đổi lớn và liên tục như vậy ???