Công thức hay cách tính trọng lượng dẽ mà không cầng cân

  • Thread starter NAMHUNG
  • Ngày gửi
các anh em cho hỏi, có ai biết cách tính trọng lượng dê mà không cần cân không? vì hồi nhỏ mình thấy mấy ông lái heo, lái trâu bò khi vào xem mua heo, trâu bò chỉ cần lấy tay đo đo khoảng cách hai tai, rồi từ gáy tới đuôi rồi gì gì nữa là đoán trọng lượng gia súc sai số tuỳ kinh ngiệm mỗi ông nhưng tương đối chính xác.
 


các anh em cho hỏi, có ai biết cách tính trọng lượng dê mà không cần cân không? vì hồi nhỏ mình thấy mấy ông lái heo, lái trâu bò khi vào xem mua heo, trâu bò chỉ cần lấy tay đo đo khoảng cách hai tai, rồi từ gáy tới đuôi rồi gì gì nữa là đoán trọng lượng gia súc sai số tuỳ kinh ngiệm mỗi ông nhưng tương đối chính xác.
Mình cũng đang tìm hiểu món này nè. Mà trên mạng thấy nhiều nơi cho công thức tính giống nhau, chắc là do coppy cùng nguồn và chắc do dấu nghề nên cách hướng dẫn chẳng rĩ dàng gì cả. Không có hình vẽ minh họa, không nói rõ đo chiều dài xương sống là lúc heo đứng hay heo nằm, đo theo đường thẳng hay đo lượn theo độ cong của lưng heo. Nói là đo từ mí tai tới gốc đuôi. Vậy mí tai là chỗ nào? Tôi đo hết xương sống của heo, khi cân đối chứng sai cả hơn chục cân.
 
Last edited by a moderator:
Bò thì đã có công thức tính trọng lượng
theo kích thước rồi.

beef-diagram


Theo hình vẽ thì có số đo vòng ngực, ngay sát
nách, và chiều dài từ ngực (chân trước) tới mông
tính bằng centimet. Trọng lượng bằng kilograms:

Vòng ngực nhân với Vòng ngực, nhân với chiều dài,
chia cho 240.

Tùy theo bò gầy, bò béo, và giống bò, có thể điều
chỉnh chia cho 240 hay 260.

Bạn cũng có thể áp dụng công thức trên cho dê, nhưng
điều chỉnh có chia cho 240, hay 250, hay 260. Cứ thử
làm vài con của nhà mình, để tìm ra con số 240 hay 260,
rồi sau đó mới đủ tài xuống núi giang hồ đi cân dê thiên
hạ được.
 
con de lam det gi fai ang chung,,be no len roi cho ca minh len ma tinh..may cha cu lam to chuyen
 
Bò thì đã có công thức tính trọng lượng
theo kích thước rồi.

beef-diagram


Theo hình vẽ thì có số đo vòng ngực, ngay sát
nách, và chiều dài từ ngực (chân trước) tới mông
tính bằng centimet. Trọng lượng bằng kilograms:

Vòng ngực nhân với Vòng ngực, nhân với chiều dài,
chia cho 240.

Tùy theo bò gầy, bò béo, và giống bò, có thể điều
chỉnh chia cho 240 hay 260.

Bạn cũng có thể áp dụng công thức trên cho dê, nhưng
điều chỉnh có chia cho 240, hay 250, hay 260. Cứ thử
làm vài con của nhà mình, để tìm ra con số 240 hay 260,
rồi sau đó mới đủ tài xuống núi giang hồ đi cân dê thiên
hạ được.
 


Back
Top