:: kỹ thuật nhân giống ong mật

  • Thread starter quanghunggiatrang
  • Ngày gửi
chào các anh chị,
em mới tập nuôi ong mật, hôm rồi em có nhân giống ong mật.
anh chị cho em hỏi là sau khi chia đàn ong mới thì em cần làm gì ở đàn ong mới đó ạ?
em xin cảm ơn.
 


Chẳng phải làm gì với tổ ong mới cả, ngoài việc chăm sóc như
các tổ ong khác: hướng tổ, hướng nắng gió, khoảng cách với các
tổ khác, khoảng cách với nguồn hoa, cho ăn thêm đường, mật ong,
phấn ong, bột đậu nành, phòng chữa bệnh, ngăn chặn kiến, vân vân.
*
Kỹ thuật nhân giống ong ở bà con Hưng Yên: năm nào cũng lên
miền núi (Tam đảo, Cao Bằng) mua tổ ong rừng về bổ sung và
cải thiện đàn ong nhà. Nếu muốn gây tổ mới, thì tổ cũ phải
làm nhỏ (chừng 1 chục tầng ong). Nếu muốn năng suất mật cao,
thì bành trướng tổ ra gấp đôi, gấp ba. Những tổ lớn, sức mạnh
đàn ong rất cao, tỷ số hao hụt (mất tổ) thấp. Phát triển nhiểu
tổ nhỏ, thì tỷ lệ mất tổ cao, phải mua tổ nhiều. Ở tổ lớn, đàn
ong biết tự thay chúa trẻ khi cần, chủ nuôi khỏi phải lo.
*
Ngày xưa, tầng ong to chừng cỡ lớn hơn 1 tờ giấy in 11X8.
Vậy tổ cỡ nhỏ thì kích thước mỗi chiều chừng 2 gang tay.
Tổ để đi mua từ miền núi mang về thì một chiều 2 gang tay,
nhưng 2 chiều kia chỉ gần 1 gang tay thôi. Một xe đạp có thể
chở 2-3 chục tổ nhỏ, đạp 2 ngày đêm liền về đến nhà.
*
 
Chẳng phải làm gì với tổ ong mới cả, ngoài việc chăm sóc như
các tổ ong khác: hướng tổ, hướng nắng gió, khoảng cách với các
tổ khác, khoảng cách với nguồn hoa, cho ăn thêm đường, mật ong,
phấn ong, bột đậu nành, phòng chữa bệnh, ngăn chặn kiến, vân vân.
*
Kỹ thuật nhân giống ong ở bà con Hưng Yên: năm nào cũng lên
miền núi (Tam đảo, Cao Bằng) mua tổ ong rừng về bổ sung và
cải thiện đàn ong nhà. Nếu muốn gây tổ mới, thì tổ cũ phải
làm nhỏ (chừng 1 chục tầng ong). Nếu muốn năng suất mật cao,
thì bành trướng tổ ra gấp đôi, gấp ba. Những tổ lớn, sức mạnh
đàn ong rất cao, tỷ số hao hụt (mất tổ) thấp. Phát triển nhiểu
tổ nhỏ, thì tỷ lệ mất tổ cao, phải mua tổ nhiều. Ở tổ lớn, đàn
ong biết tự thay chúa trẻ khi cần, chủ nuôi khỏi phải lo.
*
Ngày xưa, tầng ong to chừng cỡ lớn hơn 1 tờ giấy in 11X8.
Vậy tổ cỡ nhỏ thì kích thước mỗi chiều chừng 2 gang tay.
Tổ để đi mua từ miền núi mang về thì một chiều 2 gang tay,
nhưng 2 chiều kia chỉ gần 1 gang tay thôi. Một xe đạp có thể
chở 2-3 chục tổ nhỏ, đạp 2 ngày đêm liền về đến nhà.
*
cảm ơn anh,
có cách nào ngăn được kiến ko anh?
nhà em có mấy tổ ong nuôi chơi thôi. kiến nó cứ bò quanh tổ ong nhà em.
 
bạn ơi,
vì sao nuôi tổ ong lớn ko cần phải thay chúa mà nó tự biết thay chúa khi cần?
mình tưởng nó cũng chia đàn như bình thường chứ?
 
Chào bác anhmytran!
Như bác nói thì chắc bác có rất nhiều kinh nghiệm nuôi ong,em cũng đang tập tành nuôi ong, em nuôi 60 đàn,nhưng có điều ,xem tài liệu thì ong Ý họ thường làm thùng ong 3 tầng ,lấy mật rất thuận tiện, tiện nuôi nữa, nhưng ong ta có làm như vậy được không bác?
Xin chân thành cảm ơn bác!
 
Chào bác anhmytran!
Như bác nói thì chắc bác có rất nhiều kinh nghiệm nuôi ong,em cũng đang tập tành nuôi ong, em nuôi 60 đàn,nhưng có điều ,xem tài liệu thì ong Ý họ thường làm thùng ong 3 tầng ,lấy mật rất thuận tiện, tiện nuôi nữa, nhưng ong ta có làm như vậy được không bác?
Xin chân thành cảm ơn bác!
Bác nuôi 60 đàn thì là dân nhà nghề rồi còn gì, bác Anhmytran chắc lâu rồi không nuôi ong nên không cập nhật những kỹ thuật mới, bây giờ người nuôi ong chủ động thay chúa và thường không để chúa già quá 12 tháng vì chúa trẻ đẻ khỏe hơn.
Về thùng ong nhiều tầng thì tôi đọc thấy có tài liệu cũng nói đến việc đang thử nghiệm thùng 2 tầng đối với ong nội, tài liệu đó viết cũng lâu rồi giờ k biết thực tế đã áp dụng chưa vì lâu rồi tôi cũng k nuôi ong nên không để ý đến nó nữa.
Bác search từ khóa "lưới ngăn chúa" gọi điện hỏi mấy chỗ bán xem có lưới dành cho ong nội không?, nếu có thì là người ta đã áp dụng phổ biến rồi, nếu không thì bác tự thử nghiệm 1 hai đàn xem sao.
 
Bác nuôi 60 đàn thì là dân nhà nghề rồi còn gì, bác Anhmytran chắc lâu rồi không nuôi ong nên không cập nhật những kỹ thuật mới, bây giờ người nuôi ong chủ động thay chúa và thường không để chúa già quá 12 tháng vì chúa trẻ đẻ khỏe hơn.
Về thùng ong nhiều tầng thì tôi đọc thấy có tài liệu cũng nói đến việc đang thử nghiệm thùng 2 tầng đối với ong nội, tài liệu đó viết cũng lâu rồi giờ k biết thực tế đã áp dụng chưa vì lâu rồi tôi cũng k nuôi ong nên không để ý đến nó nữa.
Bác search từ khóa "lưới ngăn chúa" gọi điện hỏi mấy chỗ bán xem có lưới dành cho ong nội không?, nếu có thì là người ta đã áp dụng phổ biến rồi, nếu không thì bác tự thử nghiệm 1 hai đàn xem sao.
Cảm ơn bác nhé!
Em tính trong trường hợp hai tầng không ổn ,thì sẽ dùng lưới ngăn đôi thùng, lúc quay mật sẽ tiện dụng hơn!
Bác Greenmountain làm trang trại ở đâu? Xem nick có vẻ bác làm việc chuyên nghiệp ,chứ không cò con, hân hạnh làm quen!
 

câc ý kiến về nuôi ong của các vị có vẻ không đươc tiên tiến hiên đại,nên xem và nghiên cứu ở tang KỸ THUẬT NUÔI ONG MẬTcó tên mạng hoăc liên hệ facebook MUIHONGONG@ GMAIL.COM.
 
@kutitxame
Bác thử cả 2 kiểu một lúc cho đỡ mất thời gian tiện so sánh kết quả luôn, mình nghĩ là khả quan đó. Có lẽ là do sản lượng mật của ong nội thấp nên người ta không làm, nhưng giờ dân mình hay sợ mật giả nên ngăn thùng để lấy mật bánh tổ có lẽ bán chạy.
Mình ở Ninh Bình, trang trại thì chưa có, hi sớm có một cái để thỏa mãn đam mê nông nghiệp, hân hạnh được diện kiến bác nếu có dịp!
 


Back
Top