Cần các bác trợ giúp về người làm việc

  • Thread starter Nongdantapsu1122
  • Ngày gửi
N

Nongdantapsu1122

Guest
Kính các Bác,
Em có một trang trại đang bước đầu hình thành và triển khai các công việc về chăm sóc, tưới bón và trông nom, đang lêm những ý tưởng và thực hiện, hiện nay em đang cần tìm người làm việc và ở tại Trang trại, Bác nào có thông tin giúp em với ạ.
Em xin cảm ơn!
 


Một ngày đi bộ ít nhất 12 cây số.
Cứ thử nghiệm đi được 10 cây số 2 giờ
mà không thấy mệt mỏi thì trúng tuyển.
 
Một ngày đi bộ ít nhất 12 cây số.
Cứ thử nghiệm đi được 10 cây số 2 giờ
mà không thấy mệt mỏi thì trúng tuyển.
Chuyện này thì có khó gì .
1 giờ con đi được 15 km và 2 giờ con đi được 25 km , còn 3 giờ con đi được 40 km . 5 giờ con đi được 60 km . Nhưng phải vì cái gì cơ ví dụ như đi được 40 km trong thời gian 3 giờ .
Chạy liên tục mới lo nhưng đây là đi bộ , đường ít dốc là được .
Muốn đi bộ nhẹ người thì phải tập cho mình một thói quen đó là bước chân kèm hơi thở - cứ bước 2 bước là ta hít vào 1 hơi và thở ra với thời gian vừa đủ để bước 4 bước - Phải tập thói quen 2 bước hít vào và 4 bước thở ra . Thêm nữa là cơ thể thả lỏng toàn thân , động tĩnh tùy cơ , 2 bước hít vào 4 bước thở ra không nhanh không chậm và cũng không vội vàng hay chậm trẻ .
Thói quen trên giúp ta có thể đi bộ trong thời gian rất dài có thể liên tục 5 ngày 5 đêm lại không ảnh hưởng đến sức khỏe .
Đúng sai mong bác anhmytran nhận xét .
 
Cái thử này không khó, mà là quá dễ nữa.
Có điều, nhiều người không làm được vậy.
Chẳng tin, bạn cứ ra đường phố, bỏ tiền
ra 1 triệu thuê 1 người đi thử là biết
liền. Tôi đoán cứ 2 người thì mới có 1
người đi được 10 km trong 2 giờ mà không
mệt mỏi thôi.
 
Cái thử này không khó, mà là quá dễ nữa.
Có điều, nhiều người không làm được vậy.
Chẳng tin, bạn cứ ra đường phố, bỏ tiền
ra 1 triệu thuê 1 người đi thử là biết
liền. Tôi đoán cứ 2 người thì mới có 1
người đi được 10 km trong 2 giờ mà không
mệt mỏi thôi.
Đi bộ thì chắt chắn phải mệt vì tim đập nhanh hơn , máu lưu thông nhiều hơn và phổi hoặc động nhiều hơn và cơ bắp cũng sẽ mỏi . Nhưng vẫn có thể đi bộ được với 1 tiếng được 15 km và 2 tiếng được 25 km . Con đi quen rồi bác ạ , bán vé số đi cả ngày . Đi bán vé số là phải đi nhanh hơn người khác có khi 1 tiếng đi được 20 km nếu đi liên tục không bán vé số , còn đạp xe đi bán vé số thì khác rồi .
Cái thử này không khó, mà là quá dễ nữa.
Có điều, nhiều người không làm được vậy.
Chẳng tin, bạn cứ ra đường phố, bỏ tiền
ra 1 triệu thuê 1 người đi thử là biết
liền. Tôi đoán cứ 2 người thì mới có 1
người đi được 10 km trong 2 giờ mà không
mệt mỏi thôi.
Muốn đi 20 km / 2 giờ không mệt cũng có thể áp dụng khí công vào cơ thể . Nó giúp giảm lực tác động từ mặt đất lên bàn chân , và cơ thể hoặc động trong trạng thái như ngủ . Chắt chắn sẽ nhẹ hơn nhiều .
 
Đi hay chạy bộ 20 km trong 2 giờ thì
10.000 người mới có 1 người làm được.
 

Đi hay chạy bộ 20 km trong 2 giờ thì
10.000 người mới có 1 người làm được.
Con đùa thôi ,thật ra là chạy . Chạy 20 km / 2 giờ .
Mà sao 10.000 người luôn nhỉ . Chạy đều thường ngày thì quen thôi .
Thanh niên chạy nhanh lắm bác ơi .
 
Con đùa thôi ,thật ra là chạy . Chạy 20 km / 2 giờ .
Mà sao 10.000 người luôn nhỉ . Chạy đều thường ngày thì quen thôi .
Thanh niên chạy nhanh lắm bác ơi .

@motnua biết tại sao bác AMYTRAN lại nói vậy ko? hay bác cố tình ko hiểu? bác biết nguời thi chạy MARATHON 1 tiếng trung bình phải chạy đc 10km ko phải gọi là đi bộ nữa, bác phán 2g chạy đc 20km, mà ko qua 1 quá trình tập luyện bác đúng là BEST OF THE BEST
 
Tốc độ chạy Ma ra tông kỷ lục là 20 km/giờ.

Tuy thế, thi xong thì nằm vật ra gần chết.

Người lao động thì phải làm quanh năm, chứ
không thể hôm làm hôm nghỉ. Mỗi ngày đi bộ
không quá 25 km thì không mệt quá sức. Nếu
xúc xẻng hắt cát, mỗi ngày không quá 3 mét
khối thì vừa sức. Bốc dỡ hàng lên xe tải,
mỗi ngày không quá 4 tấn là vừa sức. Những
con số tôi kể trên là thực tế với thanh niên
trẻ và sung sức. Nếu hơn 30 tuổi, hay đã có
vợ, hay chưa từng lao động chân tay, thì
không thể làm được như vậy.

Bà con chúng ta tham gia diễn đàn này, hãy
kể ra công việc lao động chân tay thường làm
hàng ngày, để chia sẻ kinh nghiệm đi nào?
 
Tốc độ chạy Ma ra tông kỷ lục là 20 km/giờ.

Tuy thế, thi xong thì nằm vật ra gần chết.

Người lao động thì phải làm quanh năm, chứ
không thể hôm làm hôm nghỉ. Mỗi ngày đi bộ
không quá 25 km thì không mệt quá sức. Nếu
xúc xẻng hắt cát, mỗi ngày không quá 3 mét
khối thì vừa sức. Bốc dỡ hàng lên xe tải,
mỗi ngày không quá 4 tấn là vừa sức. Những
con số tôi kể trên là thực tế với thanh niên
trẻ và sung sức. Nếu hơn 30 tuổi, hay đã có
vợ, hay chưa từng lao động chân tay, thì
không thể làm được như vậy.

Bà con chúng ta tham gia diễn đàn này, hãy
kể ra công việc lao động chân tay thường làm
hàng ngày, để chia sẻ kinh nghiệm đi nào?
Bán vé số đi cả ngày chừng 10 tiếng trừ đi thời gian ăn nghỉ còn chừng 8 tiếng - 8 tiếng nhân với 6km thì được ít nhất 48 km ( chạy quanh thành phố - mỗi con đường dài chừng 2 - 9 km ) - Đi bán rồi cũng quen thôi bác à .
Bác từng đi phụ hồ thì bác cũng biết mỗi ngày phải trộn nhiều hơn 3 khối hồ (cát + si măng ) cho thợ thì lương mới được nhận . 6 xe rùa + 2 bao si măng + nước và trộn 3 lần có được tính 1 m khối chưa bác ?
Thân chào bác .
 
Bán vé số đi cả ngày chừng 10 tiếng trừ đi thời gian ăn nghỉ còn chừng 8 tiếng - 8 tiếng nhân với 6km thì được ít nhất 48 km ( chạy quanh thành phố - mỗi con đường dài chừng 2 - 9 km ) - Đi bán rồi cũng quen thôi bác à .

Hì ... nhầm rồi bác ơi!
 
Bán vé số đi cả ngày chừng 10 tiếng trừ đi thời gian ăn nghỉ còn chừng 8 tiếng - 8 tiếng nhân với 6km thì được ít nhất 48 km
...



1. Tốc độ đi bộ nhanh khoảng 6km/h (người đi bộ thường xuyên, có tập luyện mới duy trì được khoảng 3-4h liên tục)

2. Đi bán vé số hay đi ... bộ đua?
- Có qua đường không?
- Có dừng lại mời người mua không?
- Lỡ người ta mua thì có mất thời gian để ... thối tiền?

3. Cá nhân tôi chưa từng thấy người bán vé số nào đi trên đường với tốc độ 6km/h cả!

4. Nói cho gọn, Nếu người bán vé số Rất Siêng Năng thì:
- Ngày đi bán 12h, nghỉ - ăn - uống khoảng 2h.
- Trong 10h đi làm, tốc độ trung bình không quá 4h.
- Thời gian mời khách, thối tiền, qua ngã tư ... chiếm khoảng ít nhất 1/4.
- Vậy mỗi ngày đi bộ không quá 30km.

----------------------------------------------

À, mà bác có biết đi bộ và chạy khác nhau như thế nào không nhỉ? :)
 
đi lính bộ binh mỗi tuần hành quân rèn luyện một buổi mang ba lô 20kg cát , một khẩu Ak, một tiểu đội bốn hay 6 thằng thay nhau khiêng nòng pháo 120mm, hoặc khẩu DKZ. một h đi 5km là chuyện thường, mình đã từng đi.
 
Nói về đi bộ thì tôi đã đi thử, 1 giờ được 4,5km thôi (Xem mốc lộ giới trên đường).
Hồi ấy đi bộ ngẫu hứng chứ không có chủ ý. Đi bộ mà mang dép đốc-tờ nặng gần chết. Giá mà đi dép râu thì chắc nhanh hơn nhỉ bác @dainguyen ? :).
Mà vừa đi vừa nghỉ chứ không liên tục được. Về nhà ê ẩm 2 chân :).
=======
ơ... mà chủ thread cần tìm người làm cơ mà. Sao mọi người lại tán chuyện linh tinh ở đây nhỉ.
=======
Góp ý với chủ thread thế này. Ví dụ muốn kiếm người nhổ cỏ rau thì chính chủ thread hãy bỏ ra 1 ngày đủ 8 giờ nhổ cỏ thử xem được bao nhiêu diện tích. Từ đó làm cơ sở để mướn hay khoán người làm.
=======
Tìm người ở luôn trang trại thì kiếm người đứng tuổi họ ít nghỉ sảng hơn thanh niên... Mà dù thế nào thì cứ phải lo bị ăn cắp vật tư đấy.
 
Kính các Bác,
Em có một trang trại đang bước đầu hình thành và triển khai các công việc về chăm sóc, tưới bón và trông nom, đang lêm những ý tưởng và thực hiện, hiện nay em đang cần tìm người làm việc và ở tại Trang trại, Bác nào có thông tin giúp em với ạ.
Em xin cảm ơn!
còn cần người không ạ?
 
ý kiến của bạn le quang rất đúng vấn đề cơ bản là tìm người trung thưc kết họp với cách sống của mình với họ để họtoan tâm với mình là ok
 


Back
Top