chia sẻ bài thuốc trị đau lưng, đau cột sống, gai đốt sống bằng cây cỏ dễ tìm.

  • Thread starter Phú© 161
  • Ngày gửi
Đây là một bài thuốc mà nhà e tình cờ biết được khi bị đau lưng đã được người khác chỉ lại nên e củng luốn chia sẻ bài thuốc này cho mọi người trên diễn đàn 7-8/10 đã khỏi nhờ bài thuốc này sau đây e xin liệt kê luôn vào các loại cây cỏ
1. Bụi gai chết giả(xấu hổ) hay mọc các nơi ven đường nhất là những nơi đấy đỏ
2. Gai rau sống (rau sống đất hay dùng để nấu canh chua)
3. Cỏ xước mọc nhiều ở bờ, bụi các làng quê
4. Thân cây gai móc mèo ( càng già càng tốt)
5. Lá lốt (lốp)
6. Dây mon (ở biển là tốt nhất)
Tất cả đêm chặt nhỏ khoản 2.5 cm riêng thân gai móc mèo ta dạt mỏng đêm tất cả phơi khô trộn với nhau đêm sét nước uống có thể xét uống thay nước (thơm không đắng ngon hơn khi uống lạnh "ý của e" ) đây là tên ở địa phương e gọi còn nơi khác e không rỏ mong mọi người thông cảm cho e. Hi vọng bài viết của e sẽ giúp ích được cho mọi người chúc mọi người thành công và sớm thoát khỏi nhửng cơn đau.
Đây là lần đầu e viết bài nên có gì sai sót anh chị góp ý giúp e.
 


Last edited by a moderator:
1. Bụi gai chết giả(xấu hổ) hay mọc các nơi ven đường nhất là những nơi đấy đỏ
2. Gai rau sống (rau sống đất hay dùng để nấu canh chua)
3. Cỏ xước mọc nhiều ở bờ, bụi các làng quê
4. Thân cây gai móc mèo ( càng già càng tốt)
5. Lá lốt (lốp)
6. Dây mon (ở biển là tốt nhất)
Hai loại cây 2 và 6 mình chưa rõ lắm, bạn có thể tả rõ hơn được không? cảm ơn!
 
Cảm ơn bạn đã viết chia sẻ bài nầy , nhưng tên địa phương mỗi nơi mỗi khác , nếu được bạn nên chụp hình từng loại kèm theo tên khoa học càng tốt để biết được chính xác bài thuốc mà bạn đã dùng . Xin chào thân
 
Đây là hình bụi gai rau sống bụi này hay mọc xung quanh nhà ở các vùng quê hay được hái lá để nấu canh chua
Còn về dây mon dây này lá nhỏ hay mọc ở các bờ rào có trái chín màu cam đỏ chim hay ăn (bụi này khó nói) để mai e ra biển chụp cho tấm hình cho dể hiểu dây này e dùng các dây mọc ngoài biển ở các rừng dương(phi lao)
hLO7CJU.jpg

Cảm ơn bạn đã viết chia sẻ bài nầy , nhưng tên địa phương mỗi nơi mỗi khác , nếu được bạn nên chụp hình từng loại kèm theo tên khoa học càng tốt để biết được chính xác bài thuốc mà bạn đã dùng . Xin chào thân
cảm ơn bạn đã góp ý để hômsau mình tìm chụp hình lại rồi gởi lại sau
Cỏ xước
21138224356_b7ef08faee_o.jpg

Gai chết giả
55eaf9c94494a.jpg
 
nơi tui gọi rau chua chân vịt hihi, cảm ơn bạn Phúc đã chia sẻ
 
E nghĩ lá lốt chắc ai cũng biết rồi còn phần cây gai móc mèo e xin nói thêm đây là laọi cây thân to chứ không phải loại nhỏ nhỏ hay mọc ven bờ ruộng( có lên mạng tìm hình để úp thêm cho mọi người thì tìm kiếm nó lại hiện ra lại hay mọc ở ven ruộng e sẻ gởi hình cây này và dây mon cho mọi người sớm nhất có thể ạ
nơi tui gọi rau chua chân vịt hihi, cảm ơn bạn Phúc đã chia sẻ
Dạ e chỉ chia sẻ mong có thể giúp đỡ mọi người thôi ạ.
 
Cho minh hoi dây nom như the nào b minh k bít về cây nầy vì mình k gần biển. Thanks
 

Đây là cây gai móc mèo còn nhỏ nên dùng cây to từ cổ chân trở lên
21181756981_e54c94a8a7_o.jpg

Dây mon (mới ra sau nhà thấy chụp luôn)
HNdijM.jpg

Mọi người nhổ luôn cả rễ các cây trên thì càng tốtn nhé chúc mọi người thành công.!
 


Back
Top