Mong a/e trong hội chỉ giáo!

  • Thread starter Trường Nhật
  • Ngày gửi
Mình có đàn gà được 25 ngày. Vì mới nuôi lần đầu chưa có kinh nghiệm có chút thắc mắc, mong a/e chỉ giúp.
Mình nuôi gà thịt thì có phải tẩy giun ko? Nếu có thì vào độ tuổi nào ah??
Mình nghe mọi người nói gà hay bị bệnh tụ huyết trùng, mình phải phòng chúng ra sao ah?
Câu hỏi cuối là: gà được 1 tháng được bao nhiêu lạng thì là phát triển bình thường ah.
Hiện tại mình vẫn cho ăn cám công nghiệp. Gà mình nuôi: bố trống là mía, mẹ là lương phượng. Ko biết gọi là giống j.hjhj.
Mong được chỉ giáo...
 


gà nuôi thịt phải tẩy giun bạn
tháng rưỡi hai tháng tẩy giun
gà tháng 11,12 hay bị tụ huyết trùng đó là ở khu vực mình

gà phát triển tốt một tháng 3-5 lạng
 
Mình có đàn gà được 25 ngày. Vì mới nuôi lần đầu chưa có kinh nghiệm có chút thắc mắc, mong a/e chỉ giúp.
Mình nuôi gà thịt thì có phải tẩy giun ko? Nếu có thì vào độ tuổi nào ah??
Mình nghe mọi người nói gà hay bị bệnh tụ huyết trùng, mình phải phòng chúng ra sao ah?
Câu hỏi cuối là: gà được 1 tháng được bao nhiêu lạng thì là phát triển bình thường ah.
Hiện tại mình vẫn cho ăn cám công nghiệp. Gà mình nuôi: bố trống là mía, mẹ là lương phượng. Ko biết gọi là giống j.hjhj.
Mong được chỉ giáo...
Xin trả lời 4 câu hỏi của bạn như sau :

- gà nuôi thịt : cần tẩy giun , nhưng sau 3 tháng trở đi là ok nhất , vì tháng đầu tiên chỉ là tháng úm nên ít bị nhiễm giun , Việc sổ giun sớm quá sẽ khiến gà mất sức , và sau mỗi lần sổ giun phải cho uống vitamin thêm để mau phục hồi sức khỏe

- Tùy mỗi nơi mà THT xảy ra thời điểm khác nhau . Miền Nam nói chung , Tây ninh nói riêng thì THT xảy ra vào lúc mưa đầu mùa . Việc ngừa THT thì chỉ cần tiêm vacxin THT lúc gà khỏe , sau 6 tháng thì lặp lại

- gà 1 tháng thì tầm 4-5 lạng là ok , Tuy nhiên cái này cũng k chính xác bằng việc bạn nhìn thấy con gà mập mạp , khỏe mạnh , ú na ú nần , nhìn rất mướt mắt thì nó là OK !

-Bố mía , mẹ phượng -> gà lai :Bang:
 
bệnh THT biểu hiện sao mấy bạn, quê mình cũng hay bị tình trạng gà hay lật cũng vào đầu mùa mưa như bạn trên có nói, không những gà mà còn có vịt... nói chung là các loại gia cầm, mùa mưa đến là thi nhau lật, tiêm thuốc, ủ ấm cho chúng thì đỡ được chút
 
Xin trả lời 4 câu hỏi của bạn như sau :

- gà nuôi thịt : cần tẩy giun , nhưng sau 3 tháng trở đi là ok nhất , vì tháng đầu tiên chỉ là tháng úm nên ít bị nhiễm giun , Việc sổ giun sớm quá sẽ khiến gà mất sức , và sau mỗi lần sổ giun phải cho uống vitamin thêm để mau phục hồi sức khỏe

- Tùy mỗi nơi mà THT xảy ra thời điểm khác nhau . Miền Nam nói chung , Tây ninh nói riêng thì THT xảy ra vào lúc mưa đầu mùa . Việc ngừa THT thì chỉ cần tiêm vacxin THT lúc gà khỏe , sau 6 tháng thì lặp lại

- gà 1 tháng thì tầm 4-5 lạng là ok , Tuy nhiên cái này cũng k chính xác bằng việc bạn nhìn thấy con gà mập mạp , khỏe mạnh , ú na ú nần , nhìn rất mướt mắt thì nó là OK !

-Bố mía , mẹ phượng -> gà lai :Bang:
Thanks bạn!
Mình ở ngoài bắc. Bjo vào mùa lạnh, chắc là dễ bị THT.
Hiện tại gà của mình đạt từ 3 đến 6 lạng.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top