Thảo luận Nuôi Cóc

Tình hình là em ở Gia lai. Hiện tại e trồng trọt và chăn nuôi. Em thấy cóc có giá trị dinh dưỡng cao mà ko ai nuôi. Cho em hỏi có trại nào đang nuôi ko ạ. Có hiệu quả không ạ 0969049268
 


Ko ai nuoi coc.thân

có đấy bạn... vẫn có người nuôi,dưỡng để cho kỳ đà,rắn ăn dần dần..

trên này có bác @Xuan Vu nuôi cóc để cho rắn

Tại sao ạ . Ai cũng nói cóc bổ mà

Thành phần dinh dưỡng của cóc tương tự như của thịt gà

Thời đói khổ kém ăn,bắt cóc tẩm bổ cho trẻ còi cọc tất nhiên được ăn đủ chất đứa trẻ ắt sẽ phổng phao

Thịt cóc ăn phải mật,dịch mật,dịch mủ ngoài da sẽ bị ngộ độc... chết cũng nhiều rồi

Muốn con cái lớn cứng cáp,sữa là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ.. chỉ có người nào kém hiểu biết mới mạo hiểm tính mạng của con mình để tẩm bổ món ruốc cóc... chỉ một chút sơ sểnh dính tí mật ngộ độc chết ngay
 
Cóc là động vật, có thịt, thì có chất bổ.
Tuy vậy, nó cũng độc, nên cũng nguy hiểm.
Ngoài chợ, từ xưa, chỉ thấy có người bán
ếch, chứ không thấy bán cóc. Cóc chỉ tự
mình đi bắt mang về cho con mình ăn thôi.
Tôi cũng có đọc báo nói có nghề bán cóc
và làm cóc ở Sài Gòn. Tuy vậy tôi tin rằng
người mê tín Cóc, cho rằng Cóc bổ hơn sữa
nước sữa bột và các bột nấu cho trẻ con ăn,
sẽ dần dần ít đi. Kết quả là giá cóc trên
thị trường, và nghề làm thịt Cóc sẽ xuống
giốc.

Tôi cũng dọc bà con nuôi rắn bình luận trong
diễn đàn này, rằng cho rắn ăn cóc rất tốt,
và cũng có báo đăng tin có người nuôi rắn
ở miền bắc. Tuy thế, báo không nói người này
trở nên đại gia tỷ phú vì nuôi Cóc. Ngược lại,
trong diễn đàn, bà con bàn luận rằng Cóc không
dễ nuôi bằng thức ăn viên nhân tạo, nên dễ
xảy ra chuyện chúng ăn lẫn nhau.

Nói tóm lại, nuôi Cóc có bán được giá cao hay
không, có năng suất được như ếch hay không,
vẫn chưa có câu trả lời. Thế nhưng các khó
khăn trong việc nuôi Cóc thì bày đầy ra trước
mắt. Vì thế, chỉ những ai có lòng nhiệt tình
cách mạng, không sợ tốn kém, mới có ý định
thử nuôi cóc để chơi cho vui thôi.
 
Thời xưa , khi mà còn nghèo + khổ + báo đài chưa phát triển thì quả thật món thịt cóc vừa là khoái khẩu của ng
lớn - lại vừa là bài thuốc để trị bệnh " còi xương " ở trẻ em .

Thời này , khi mà khoa học đã phát triển , thì các nhà khoa học đã chứng minh được rằng giá trị dinh dưỡng của thịt cóc chỉ ngang = với thịt heo , 1 số chất còn kém hơn cả thịt heo . Chỉ có 1 chất là hơn thịt heo - đó là " chất độc " . Ở da các có 1 số chết độc mà ng k biết sẽ bị dính phải khi chế biến - dẫn đến tình trạng ngộ độc - đấy là chưa kể đến ăn phải trứng cóc và nội tạng của cóc - có thể gây tử vong .
 
có đấy bạn... vẫn có người nuôi,dưỡng để cho kỳ đà,rắn ăn dần dần..

trên này có bác @Xuan Vu nuôi cóc để cho rắn



Thành phần dinh dưỡng của cóc tương tự như của thịt gà

Thời đói khổ kém ăn,bắt cóc tẩm bổ cho trẻ còi cọc tất nhiên được ăn đủ chất đứa trẻ ắt sẽ phổng phao

Thịt cóc ăn phải mật,dịch mật,dịch mủ ngoài da sẽ bị ngộ độc... chết cũng nhiều rồi

Muốn con cái lớn cứng cáp,sữa là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ.. chỉ có người nào kém hiểu biết mới mạo hiểm tính mạng của con mình để tẩm bổ món ruốc cóc... chỉ một chút sơ sểnh dính tí mật ngộ độc chết ngay
Bác vũ ko có nuôi cóc.thân.
 
Tôi nghĩ nếu nuôi được cóc sinh sản thành công thì cũng kinh tế đấy. Thử đi bạn. Nhớ chia sẽ kết quả cho AE.
 
Không biết chuồng nuôi cóc có giống chuồng nuôi ếch không vậy các anh
 
Em đề nghị chủ thớt nuôi thêm Thiên Nga nữa nha. Để làm thịt Thiên Nga cho Cóc ăn ,xong chụp hình đăng lên diễn đàn để cho thế giới họ biết Việt Nam vô đối.
Cóc ăn thịt Thiên Nga với anh em mình là chuyển nhỏ.


P/s : em muốn nuôi Ngỗng mà có đứa hỏi : Ngỗng có phải Thiên Nga không ? Cóc có ăn được thịt Thiên Nga không ? Em hơi bị cú , có gì mấy bác thông cảm em nha
 
C
dưỡng cóc cho rắn ăn dần... bác ấy kể rồi mà... chứ ko phải là nhân giống nuôi từ nhỏ... thu con cóc của người đi bắt,cho ăn giòi để rắn ăn dần
Chắc là trong quá khứ.dạo nà bác ấy bõ rắn .kỳ đà.
 
Những người có tố chất thành công là những người nghĩ ra cái mà người khác chưa nghĩ ra, dám làm cái mà người khác không dám làm, nói những điều mà người khác coi là ngớ ngẩn. Nếu sự mạo hiểm này không dẫn đến hậu quả quá to lớn thì mình nghĩ phải chăng bạn cũng nên thử. Thức ăn thì có sẵn, con giống cũng tự kiếm được, chả có gì là quá mạo hiểm ở đây mà phải cẩn thận đến mức đi thăm dò ý kiến của 9 người còn lại, thân!
 


Back
Top