Tin nông nghiệp
Còn 48 triệu liều vacxin phòng cúm gia cầm đợt II
Xung quanh tình hình tiêm phòng vacxin cúm A/H5N1 lần II năm 2009 mà NNVN số ra hôm qua đã phản ánh, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Anh Dũng – Cty CP Phát triển công nghệ nông thôn, đơn vị đảm nhiệm việc cung ứng vacxin cho đợt tiêm phòng lần II năm 2009.
Ông Dũng cho biết sau khi trúng thầu dự án cung ứng vacxin của Cục Thú y, Cty trở thành đơn vị duy nhất cung ứng vacxin cho toàn bộ các tỉnh và các đơn vị có đàn gia cầm thuộc diện bắt buộc tiêm phòng được cấp kinh phí từ TƯ trong đợt II năm 2009. Chỉ có 5 tỉnh gồm Vĩnh Phúc, TPHCM, BR-VT, Đồng Nai, Hà Nội và Bình Dương phải tự bỏ kinh phí của tỉnh và tự mua vacxin phục vụ tiêm phòng.
Theo kế hoạch của Cục Thú y giao, Cty này đảm nhiệm nhập 136 triệu liều vacxin cúm A/H5N1 chủng RE1 từ Cty Càn Nguyên Hạo (Trung Quốc). Ông Dũng cho biết hiện tại, đã có 88 triệu liều đã được Chi cục Thú y các tỉnh nhận về. Còn hơn 48 triệu liều Cty vẫn đang bảo quản trong kho lạnh chờ các tỉnh tiếp tục đăng ký trong tháng 11 tới theo kế hoạch. Hạn sử dụng của lô vacxin này tới tháng 6/2010.
Nếu hết hạn sử dụng mà các tỉnh vẫn không nhận hết vacxin thì sẽ xử lí thế nào, thưa ông?
Ngoài đợt tiêm phòng cuối năm 2009 và đầu năm 2010, trong các tháng sẽ có các đợt tiêm phòng bổ sung nên không lo chuyện vacxin hết hạn. Tuy nhiên chi phí tiền điện và quản lí cho cả 3 kho bảo quản tại 3 miền Bắc, Trung, Nam tới vài ba chục triệu một tháng. Theo gói thầu với Cục Thú y thì chi phí này Cty phải tự chi trả. Vì thế chúng tôi muốn tốc độ tiêm phòng càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên vấn đề này còn phụ thuộc vào việc triển khai tiêm phòng của các tỉnh.
NNVN phản ánh chuyện công tiêm phòng hiện nay quá thấp khiến cán bộ thú y cơ sở chán nản. Theo ông có xẩy ra chuyện các tỉnh nhận vacxin về nhưng không tiêm?
Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyển vacxin tới các tỉnh dựa dựa trên đề nghị và báo cáo số lượng của các Chi cục Thú y. Còn việc quản lí xem vacxin đó có thực sự được tiêm đúng quy định hay không thì ngành Thú y giám sát. Về công tiêm phòng, tôi cho mức như hiện tại là quá thấp nếu địa phương không có hỗ trợ thêm. Đương nhiên việc này có ảnh hưởng tới Cty chúng tôi khi các địa phương có thể vì ngại tiêm phòng mà báo cáo số lượng thấp khiến tốc độ phân bổ vacxin của Cty bị chậm lại.
Xin cảm ơn ông!
Bao Nong Nghiep Viet Nam
Viết bình luận
Bài viết liên quan:
Tin cùng chuyên mục:
- Vài suy nghĩ về trồng cây che bóng cho chè
- Nghiên cứu SX thử nghiệm rau sạch tại Ðà Lạt
- Công nghệ trao đổi Ion tạo nước tinh khiết
- Xử lý nước thải bằng các cây thuỷ sinh
- Thiết bị thăm dò, diệt sâu bọ có cánh
- Chăn nuôi gia súc
- Ngăn ngừa đất lở
- Canh tác tự nhiên
- Nguyên liệu tự nhiên
- Quản lý đất canh tác

















ỨNG DỤNG CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG CCC VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Sử dụng tốt thức ăn nuôi gà
Lily Gloriosa - Sức quyến rũ đầy nguy hiểm
Kỹ thuật trồng cây thanh long ruột đỏ (Đài Loan)
Tan tành giấc mơ... nhím
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ MỚI CHO CÂY BƯỞI ĐẠT NĂNG SUẤT CAO
Phục tráng giống cam chanh đặc sản Ninh Giang
Tỷ phú cá sấu quê lúa
Tăng sản lượng sữa khi cho bò uống nước xử lý điện hóa.