Bạn viết sai chính tả nhiều quá.
Đó cũng là lý do bạn mới có chục
đôi bồ câu mà không biết con nào
vào con nào. Nói chung, bạn làm
nghề gì cũng không thể tốt được,
nếu bạn không để ý viết và nói
cho đúng tiếng Việt.
Nếu có vài chục đôi bồ câu, thì nên
có sổ ghi chép thì mới theo giõi được.
Chỉ đánh dấu thôi, thì cũng chẳng hiểu
được cái dấu đó có nghĩa lý gì.
Bồ câu rất ít khi bỏ tổ, nên tổ là
một dấu cho một đôi chim. Khi một
con bị tai nạn mà chết, thì đôi đó mới
bị xóa, và đôi mới có thể ở tổ đó, có
thể ở tổ khác, nhưng lại là một đôi
mới.
Đôi bồ câu cũng có thể đổi tổ, thường
xảy ra khi chim con ra ràng. Lúc ấy
sổ sách phải làm lại thì mới theo giõi
được đôi chim. Có thể nói tóm lại, đánh
dấu chim bồ câu có thể làm được bằng
cách ghi chép tổ của chúng.