Hoa tím tử đằng, từ ngất ngây đến đắm say

  • Thread starter chisaicoi
  • Ngày gửi
>> Những loài hoa đẹp mang màu tím
>> 10 loại hoa leo đẹp và dễ trồng nhất
>> Các loài hoa có màu xanh biển tuyệt đẹp
>> Bán tinh dầu thiên nhiên, tinh dầu lachampa pháp

Hoa Tử đằng có tên khoa học là Wisteria Floribunda. Hoa này còn gọi là Tử đằng Nhật để phân biệt với hoa Tử đằng Trung quốc cùng chi (Wisteria Sinensis). Tiếng Đức gọi hoa Tử đằng là Blauregen, mưa tím, bởi vì hoa rủ xuống như làn mưa màu tím chảy xuống từ mái hiên. Hoa có màu tím gọi là Tử đằng, loại hoa màu trắng gọi là Ngân đằng. Chữ Đằng là tên chung chỉ loại cây có hoa kết hợp như tua rủ xuống.

Tháng 5 là mùa hoa Tử Đằng, hoa Wisteria mang biểu tượng của tình yêu đồng loạt nở hoa. Những suối hoa tím mang vẻ đẹp dịu dàng, và bình yên, ở Nhật Bản, loài hoa Wisteria rất được yêu chuộng. Nếu như ở các nước Phương Tây, hoa hồng là biểu tượng của tình yêu thì ở xứ xở phù tang Hoa Tử Đằng lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt.



Tử đằng là chi thực vật có hoa trong gia đình họ đậu(Fabaceae), bao gồm 10 loài dây leo thân gỗ có nguồn gốc miền đông nước Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tên khoa học: Wisteria sinensis (Sims) Sweet, tên Anh: Chinese wisteria, và tên Pháp: Glycine, Glycine de Chine.



Thân của Tử đằng là chất gỗ cỡ lớn, thô và khô, cây có sức uốn, leo mạnh, cành lá rậm có thể làm dàn lớn che nắng. Hoa tử đằng có rất nhiều hoa nhỏ tập trung trong một chùm to, vào thời điểm cuối xuân đầu hạ hoa nở thành từng chùm, những chùm hoa buông dài như những dòng suối đủ màu: trắng, hồng, tím tung bọt lung linh trong ánh nắng.



wisteria-2013-189.jpg


Thân leo của cây tử đằng leo lên bằng cách quấn thân của nó quanh bất kỳ một vật đở nào theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. Chúng có thể leo cao đến 20m khỏi mặt đất và lan rộng đến 10m theo chiều ngang. Dây leo tử đằng lớn nhất đang sinh sống ở vùng Sierra Madre, California, Mỹ, lan rộng đến 4000 m2 và nặng 250 tấn. Nó được trồng vào năm 1894 bằng giống tử đằng Trung Quốc.



wisteria-2013-183.jpg


Lá cây tử đằng mọc đối xứng, dài từ 15cm đếm 35cm, mọc hình lông chim với 9 đến 19 lá. Những bông hoa mọc thành chùm trong cành rủ xuống dài từ 10cm đếm 80cm rất giống hoa muồng hoàng yến nhưng không có màu vàng mà có màu tím, hồng hoặc trắng. Một số loài phân bố ở châu Á trổ hoa vào mùa xuân trước khi lá mọc ra. Một số loài ở Mỹ ra hoa vào giữa tháng năm đến cuối mùa hè. Hoa tử đằng có mùi thơm, đặc biệt là giống hoa Trung Quốc. Hạt của nó được tạo thành dây và cũng có chất độc tương tự như muồng hoàng yến.



wisteria-2013-131.jpg














Với vẻ đẹp thần tiên của loài hoa Tử đằng, một số loài được trồng làm cảnh phổ biến ở Trung Quốc và Nhật Bản. Tại Nhật Bản: Cách thủ đô Tokyo khoảng 100km, công viên Ashikaga là nơi của hàng trăm loài hoa đẹp, người ta đã cho trồng hẳn một rừng hoa Wisteria với đủ các màu sắc xanh, hồng, trắng và tím để mọi người có thể thưởng thức và chiêm ngưỡng.

Trong công viên Ashikaga có tới hơn 1.500 cây hoa Wisteria có tuổi thọ trên 100 năm, một trong những cây hoa Tử đằng lớn nhất và nổi tiếng nhất ở công viên hoa Ashikaga với các nhánh vươn dài phủ kín tạo thành chiếc dù khổng lồ màu xanh tím, nhìn giống loài cây “linh hồn” giả tưởng xuất hiện trong phim Avatar. Sắc tím có lẽ là màu sắc đẹp nhất cuả Tử Đằng.



wisteria-2013-258.jpg













Hoa Tử Đằng

Mười năm hạt mới nở thành câyDây leo mềm mại bám thân gầyCành dang nhánh ngọc tìm trụ cứngNgọn hướng trời cao núp bóng mây

Lá kép lông chim vờn gió thoảngNụ thả đòng đòng sắc hây hâyVe vuốt hạ xuân mời ong bướmThỏa lòng hoa nở bướm ong say

Photos: hannahlinhflower
Words: Wiki & Internet

Website : huongsacvn.com
 


>> Những loài hoa đẹp mang màu tím
>> 10 loại hoa leo đẹp và dễ trồng nhất
>> Các loài hoa có màu xanh biển tuyệt đẹp
>> Bán tinh dầu thiên nhiên, tinh dầu lachampa pháp

Hoa Tử đằng có tên khoa học là Wisteria Floribunda. Hoa này còn gọi là Tử đằng Nhật để phân biệt với hoa Tử đằng Trung quốc cùng chi (Wisteria Sinensis). Tiếng Đức gọi hoa Tử đằng là Blauregen, mưa tím, bởi vì hoa rủ xuống như làn mưa màu tím chảy xuống từ mái hiên. Hoa có màu tím gọi là Tử đằng, loại hoa màu trắng gọi là Ngân đằng. Chữ Đằng là tên chung chỉ loại cây có hoa kết hợp như tua rủ xuống.

Tháng 5 là mùa hoa Tử Đằng, hoa Wisteria mang biểu tượng của tình yêu đồng loạt nở hoa. Những suối hoa tím mang vẻ đẹp dịu dàng, và bình yên, ở Nhật Bản, loài hoa Wisteria rất được yêu chuộng. Nếu như ở các nước Phương Tây, hoa hồng là biểu tượng của tình yêu thì ở xứ xở phù tang Hoa Tử Đằng lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt.



Tử đằng là chi thực vật có hoa trong gia đình họ đậu(Fabaceae), bao gồm 10 loài dây leo thân gỗ có nguồn gốc miền đông nước Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tên khoa học: Wisteria sinensis (Sims) Sweet, tên Anh: Chinese wisteria, và tên Pháp: Glycine, Glycine de Chine.



Thân của Tử đằng là chất gỗ cỡ lớn, thô và khô, cây có sức uốn, leo mạnh, cành lá rậm có thể làm dàn lớn che nắng. Hoa tử đằng có rất nhiều hoa nhỏ tập trung trong một chùm to, vào thời điểm cuối xuân đầu hạ hoa nở thành từng chùm, những chùm hoa buông dài như những dòng suối đủ màu: trắng, hồng, tím tung bọt lung linh trong ánh nắng.



wisteria-2013-189.jpg


Thân leo của cây tử đằng leo lên bằng cách quấn thân của nó quanh bất kỳ một vật đở nào theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. Chúng có thể leo cao đến 20m khỏi mặt đất và lan rộng đến 10m theo chiều ngang. Dây leo tử đằng lớn nhất đang sinh sống ở vùng Sierra Madre, California, Mỹ, lan rộng đến 4000 m2 và nặng 250 tấn. Nó được trồng vào năm 1894 bằng giống tử đằng Trung Quốc.



wisteria-2013-183.jpg


Lá cây tử đằng mọc đối xứng, dài từ 15cm đếm 35cm, mọc hình lông chim với 9 đến 19 lá. Những bông hoa mọc thành chùm trong cành rủ xuống dài từ 10cm đếm 80cm rất giống hoa muồng hoàng yến nhưng không có màu vàng mà có màu tím, hồng hoặc trắng. Một số loài phân bố ở châu Á trổ hoa vào mùa xuân trước khi lá mọc ra. Một số loài ở Mỹ ra hoa vào giữa tháng năm đến cuối mùa hè. Hoa tử đằng có mùi thơm, đặc biệt là giống hoa Trung Quốc. Hạt của nó được tạo thành dây và cũng có chất độc tương tự như muồng hoàng yến.



wisteria-2013-131.jpg














Với vẻ đẹp thần tiên của loài hoa Tử đằng, một số loài được trồng làm cảnh phổ biến ở Trung Quốc và Nhật Bản. Tại Nhật Bản: Cách thủ đô Tokyo khoảng 100km, công viên Ashikaga là nơi của hàng trăm loài hoa đẹp, người ta đã cho trồng hẳn một rừng hoa Wisteria với đủ các màu sắc xanh, hồng, trắng và tím để mọi người có thể thưởng thức và chiêm ngưỡng.

Trong công viên Ashikaga có tới hơn 1.500 cây hoa Wisteria có tuổi thọ trên 100 năm, một trong những cây hoa Tử đằng lớn nhất và nổi tiếng nhất ở công viên hoa Ashikaga với các nhánh vươn dài phủ kín tạo thành chiếc dù khổng lồ màu xanh tím, nhìn giống loài cây “linh hồn” giả tưởng xuất hiện trong phim Avatar. Sắc tím có lẽ là màu sắc đẹp nhất cuả Tử Đằng.



wisteria-2013-258.jpg













Hoa Tử Đằng

Mười năm hạt mới nở thành câyDây leo mềm mại bám thân gầyCành dang nhánh ngọc tìm trụ cứngNgọn hướng trời cao núp bóng mây

Lá kép lông chim vờn gió thoảngNụ thả đòng đòng sắc hây hâyVe vuốt hạ xuân mời ong bướmThỏa lòng hoa nở bướm ong say

Photos: hannahlinhflower
Words: Wiki & Internet

Website : huongsacvn.com
Cám ơn bạn.biết thêm một loài hoa.
 


Back
Top