Thảo luận Hỏi về cách xem tuổi ( tháng ) gà ?

  • Thread starter motnua
  • Ngày gửi
Có nhiều người đi chợ mua gà nhưng không biết gà tơ hay gà già .
Gà chưa đẻ hay gà đã đẻ rồi ?
Gà đẻ 1 vài lứa hay gà đã đẻ nhiều lần rồi ?
Gà này nuôi bao nhiêu tháng rồi ?
Mọi người cùng nhau thảo luận vấn đề này nhé . Em suy nghĩ mãi mà không thể trả lời được câu nào !
Bởi vì có nhiều người đi chợ mua gà lại không có kinh nghiệm nên không mua được đúng loại gà mình cần mua .
Thân chào .
 


Hic, cái này sao diễn tả, tại quen nhìn thì biết, muốn chỉ ai cũng cầm con gà lên vạch vạch chỉ chỉ, diễn tả bằng lời chắc pó trym. Gà trống thì nhìn da nhìn cựa, gà "gái" thì phải vạch lông xem da nàng, tém lông xem đít nàng coi có còn zin ko. Phải có con gà trong tay và phải nhiều lứa để đối chứng. Chứ nói có một con thì chẳng thể nào tưởng tượng con khác được.
 
Có nhiều người đi chợ mua gà nhưng không biết gà tơ hay gà già .
Gà chưa đẻ hay gà đã đẻ rồi ?
Gà đẻ 1 vài lứa hay gà đã đẻ nhiều lần rồi ?
Gà này nuôi bao nhiêu tháng rồi ?
Mọi người cùng nhau thảo luận vấn đề này nhé . Em suy nghĩ mãi mà không thể trả lời được câu nào !
Bởi vì có nhiều người đi chợ mua gà lại không có kinh nghiệm nên không mua được đúng loại gà mình cần mua .
Thân chào .
Em muốn biết thì nuôi 2 con gà - 1 trống 1 mái - rồi biết hết - nó còn dể dàng nhận dạng hơn tuổi con người mà
Nói tới sáng củng ko hết chuyện để nói - nên khỏi nói - chỉ bí quyết luôn

Gà 3 tháng tuổi lổ đít 6 khía
gà 4 --------------------7------
---5---------------------8------
----------------------------------

Cứ vạch đít gà mà điếm khía thì biết tuổi của gà - biết được số tuổi thì trừ ra 6 tháng là biết gà có đẻ hay chưa - gà đẻ mấy lứa thì trừ 6 tháng và trừ mổi lứa 3 tháng là ra số lần đẻ và nuôi con

Cách nhanh nhất để nhận biết gà đẻ hay chưa là dùng 2 ngón tay kẹp chéo - nong vào lổ đít gà - con nào còn rin chưa đẻ thì nó la áo áo - con nào đẻ rùi thì nó có cảm giác sướng xù lông, đỏ mặt, hơi thở gấp nhanh ...

Zậy được chưa - sau nhiều lần kinh nghiệm - thì chỉ cần thọt tay vào đít gà củng biết nó mấy tháng - dựa vào tiếng la của nó hay cảm giác phản ứng của nó

Thôi nhe !
 
Last edited by a moderator:
Có nhiều người đi chợ mua gà nhưng không biết gà tơ hay gà già .
Gà chưa đẻ hay gà đã đẻ rồi ?
Gà đẻ 1 vài lứa hay gà đã đẻ nhiều lần rồi ?
Gà này nuôi bao nhiêu tháng rồi ?
Mọi người cùng nhau thảo luận vấn đề này nhé . Em suy nghĩ mãi mà không thể trả lời được câu nào !
Bởi vì có nhiều người đi chợ mua gà lại không có kinh nghiệm nên không mua được đúng loại gà mình cần mua .
Thân chào .
Có nhiều người đi chợ mua gà nhưng không biết gà tơ hay gà già .
Gà chưa đẻ hay gà đã đẻ rồi ?
Gà đẻ 1 vài lứa hay gà đã đẻ nhiều lần rồi ?
Gà này nuôi bao nhiêu tháng rồi ?
Mọi người cùng nhau thảo luận vấn đề này nhé . Em suy nghĩ mãi mà không thể trả lời được câu nào !
Bởi vì có nhiều người đi chợ mua gà lại không có kinh nghiệm nên không mua được đúng loại gà mình cần mua .
Thân chào .
Có nhiều người đi chợ mua gà nhưng không biết gà tơ hay gà già .
Gà chưa đẻ hay gà đã đẻ rồi ?
Gà đẻ 1 vài lứa hay gà đã đẻ nhiều lần rồi ?
Gà này nuôi bao nhiêu tháng rồi ?
Mọi người cùng nhau thảo luận vấn đề này nhé . Em suy nghĩ mãi mà không thể trả lời được câu nào !
Bởi vì có nhiều người đi chợ mua gà lại không có kinh nghiệm nên không mua được đúng loại gà mình cần mua .
Thân chào .
em có một số kinh nghiệm sau .về gà trống thì thông thường 5-6 tháng nó sẻ gáy(thời kỳ trưởng thành) khoảng 1 năm trở lên thì thịt bắt đầu dai và lạt có thể coi là gà già,nhì chân gà để đoán tuổi.nếu chân gà có các hàng vảy nhỏ ở hai bên chân là gà đả lớn tháng kèm theo gà có hiện tượng thay lông thì chứng tỏ gà đả già.về phía gà mái thì anh nhấn vào phía cuối xương ức của nó(phía bụng cách hậu môn 7-8cm tùy kích thước gà) và kết hợp với xem hậu môn . nếu hậu môn nở to vừa phải niêm hồng và phần xương mềm là gà mới đẻ 1-2 lứa.gà càng già thì hậu môn càng to và hồng rất nhạt và xương ức củng có độ cứng tăng dần.
 
Em muốn biết thì nuôi 2 con gà - 1 trống 1 mái - rồi biết hết - nó còn dể dàng nhận dạng hơn tuổi con người mà
Nói tới sáng củng ko hết chuyện để nói - nên khỏi nói - chỉ bí quyết luôn

Gà 3 tháng tuổi lổ đít 6 khía
gà 4 --------------------7------
---5---------------------8------
----------------------------------

Cứ vạch đít gà mà điếm khía thì biết tuổi của gà - biết được số tuổi thì trừ ra 6 tháng là biết gà có đẻ hay chưa - gà đẻ mấy lứa thì trừ 6 tháng và trừ mổi lứa 3 tháng là ra số lần đẻ và nuôi con

Cách nhanh nhất để nhận biết gà đẻ hay chưa là dùng 2 ngón tay kẹp chéo - nong vào lổ đít gà - con nào còn rin chưa đẻ thì nó la áo áo - con nào đẻ rùi thì nó có cảm giác sướng xù lông, đỏ mặt, hơi thở gấp nhanh ...

Zậy được chưa - sau nhiều lần kinh nghiệm - thì chỉ cần thọt tay vào đít gà củng biết nó mấy tháng - dựa vào tiếng la của nó hay cảm giác phản ứng của nó


Thôi nhe !
hay quá ông ơi! tui mới biết đó nha
 
Mai em thọt người yêu thằng bạn xem nó bao tuổi,nó bảo nó 23 mà em chả tin :Drunk:
 
Còn có ai có cách xem tuổi gà ( tháng ) hay hơn của lecongtuananh hay không ?
Bác đúng là cao thủ xem đít :))
nếu nó có 20 khía thì đúng là 23 tuổi, mà nhớ xem lỗ đít đấy nha
Mai em thọt người yêu thằng bạn xem nó bao tuổi,nó bảo nó 23 mà em chả tin :Drunk:
Mấy người định vào phá nhà phá của người ta hả ?
Nghiêm chỉnh và cấm lạc đề .
 
Mai em thọt người yêu thằng bạn xem nó bao tuổi,nó bảo nó 23 mà em chả tin :Drunk:
Thọt thử nó có lứa nào chưa, theo như trên la là còn rin, xù lông thở gấp là mái một con rồi
Mình thì dựa theo lông, thường thì gà từ khi nở đến khi hoàn thiện (ko phải đến khi xuất bán ) thường có 3 đợt lông, rồi tuỳ giống gà mà quy ra tuổi
 


Back
Top