Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ

nhằm trợ giúp những ae bước đầu khởi nghiệp nuôi lợn,,có được thông tin kiến thức và có được sự tự tin
nên tôi viết bài này bằng sự hiểu biết,và chút kinh nghiệm của bản thận ,hầu giúp bạn chọn .nuôi bằng con giống ở khu vực nông hộ với quy mô nhỏ.cũng như không có được nhiều vốn
để tiếp cận với ngành chăn nuôi lợn hình thức công nghiệp
sau khi đả quen dần với công việc, tích lủy nhiều kiến thức,kinh nghiệm, có được nhiều vốn thì cũng vững vàng mỡ rộng quy mô theo hình thức công nghiệp hiện đại
bài viết cũng chỉ mang hình thức cho bạn tham khảo,không tránh khỏi nhiều thiếu sót
ae có thể đóng góp thêm
quỷ thời gian của mình có hạn, nên bài được viết theo từng phần, từng giai đoạn khác nhau
nên không hoàn chỉnh được thông cãm nhé
photo-4-16023254022701828586986.jpg

A / ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU CON MẸ
- chọn con của những con mẹ có màu lông trắng tuyền,nuôi con giỏi có nhiều sữa,nhanh lên giống lại sau khi cai sữa
-tỷ lệ hao hụt đàn con thấp ,tỷ lệ đồng đều toàn ổ cao
-trọng lượng heo cai sữa 30 ngày tuổi đạt 7kg trở lên
B/ TIÊU CHÍ CHỌN TỪNG CÁ THỂ (hậu bi)
a/ chọn heo con sau cai sữa
chọn ở những đàn heo mình nuôi thit ,theo dỏi đánh chỉ tiêu tăng trọng,sau 3 tháng tuổi,và chọn lại lúc 5 tháng tuổi khi heo có trọng lượng đạt 80kg trở lên
lúc này heo sinh trưởng phát triển gần như hoàn thiện.
nên việc chọn lúc này thật dể dàng về ngoại hình,và chuẩn bị cho việc chuyển sang giai đoạn nuôi thể chất (nuôi hậu bị)
- chọn những con sau cai sữa đạt trọng lượng từ 7kg trở lên, không chọn những con nhỏ trong đàn ,
-có màu lông da trắng , không có các bớt đen trên mình,,điễm vài chấm nhỏ thì cũng có thể tạm được
- phàm ăn, hoạt bát,dáng đi nhanh nhẹn linh hoạt
- mắt sáng ,đầu nhỏ mõ dài vừa phải,tai to vễnh về trước, phàm ăn
- dài mình ,bụng thon gọn, 4 chân to cao,dáng đi vững chắc,mông vai nở nang,đi bằng móng
-không chọn những con hở móng ,khèo chân, chân vòng kiền,, không đi bằng bàn
- có ít nhất là 6 đôi vú
- khoãng cách giữa 2 vú cùng hàng thưa
-khoãng cách giữa 2 hàng vú gần
- vú lộ hẳn núm rỏ ràng (vú dung),không chọn những con có núm thụt vào trong (vú đỉa)
qua 2 lứa đẻ nếu nhận thấy không đạt thì có thể loại thải, thay thế bằng con hậu bị khác
nên có kế hoạch chọn nái hậu bị để thay thế,hoặc nhân dần đàng nái lên
khi có nhiều kinh nghiệm thì thay dần nái ngoại 2 máu sinh sản (york land)
hoặc lai cải tiến để có con giống có nhiều máu ngoại
hoặc chọn lại con của những con mẹ mà mình đang nuôi,có các tiêu chí tốt
b/ chọn giai đoạn hậu bị.16 ....20 tuần tuổi
chọn ngoại hình như chọn theo phần a
lúc này đặc biệt phải xem xét,lại phần chân giò xem có vững chắt không
móng chân có bị lở loét ung nhọt, hà móng không
phần khung sau có phát triển tốt không ?
heo phần sau không nở nang là khung xương chậu kém phát triển ,ành hưỡng nhiều đến việc sinh nở sau này
âm hộ vun cao, bóng mẩy, có dạng hình bầu dục ,
không chọn những con có âm hộ nhỏ kém phát triển
có thể chọn hậu bị từ đàn heo thịt của mình
tuy dòng nhiều pha tạp không chuẩn làm nái cơ bản
nhưng với điều kiện khởi nghiệp của mình còn hạn hẹp về kinh tế
chưa bắt nhịp với xu thế mới. .dần dần mình cũng có được lợn lai nhiều máu ngoại theo hướng sinh sản
bước đầu tôi cũng như thế, nhưng dần cũng được điều mình muốn
heo thương phẫm của tôi cũng đẹp .thương lái cũng khen cho là heo siu
nhưng thật ra do mình chăm sóc nuôi dưỡng tốt
c/ chăm sóc nuôi dưởng heo sau cai sữa hướng thịt và heo hậu bị
c.1 nuôi heo sau cai sữa
heo con theo mẹ 20 ngày tuổi hệ thống tuyến nước bọt phát triển mạnh
tiết ra men amylaza tiêu hóa chất xơ.
thời gian này thích hợp cho việc tập ăn ,chuẩn bị cho cuộc sống tự lập
tùy theo trình độ thâm canh mà có quyết định cai sữa sớm cho heo con
nhầm nâng cao lứa đẻ.có thể cai sữa giai đoạn 25 hay 30 ngày tuổi
giai đoạn nuôi heo sau cai sữa cực kỳ quan trọng ,nó quyết định sự thành bại trong thâm canh chăn nuôi lợn thịt
CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN 2016
PHẦN 2 ( viết vào mùng 2 tết năm bính thân)
a/ chăm sóc lợn con cai sữa mẹ
giai đoạn náy là giai đoạn khũng hoãng nhất của lợn con,vừa phải xa mẹ,
vừa phải thích nghi với điều kiện sống khác, nên tốt nhất là tránh giãm thiểu nhiều, điều kiện ảnh không tốt đến lợn con,
nên có điều kiện thì chuyễn mẹ sang chuồng khác , để lợn con ở chuồng củ
nếu cai sữa đồng loạt,ghép bầy thì cùng chuyễn vào chuồng khác,tránh tình trạng ma củ hiếp ma mới,
nên chọn những con cùng đồng đều về trọng lượng, hoặc sự chênh lệch không lớn lắm, nên cai sữa vào tần 5h chiều và không cho lợn ăn,chỉ cho uống nước có pha điện giải +gluco kc + men tiêu hóa (bio subtil) +2 bị sữa lạt cho 10con
bõ bao cám , giẽ lau hoặc 2..3 trái bóng tròn bằng cai bat cho chúng nó chia đội hình mà đá với nhau, tối tắt điện để chúng ngủ và thường xuyên kiễm tra và có biện pháp can thiệp kịp thời khi chúng nó đánh nhau
trước khi tách mẹ tắm rữa lợn con cho sạch sẽ,dùng dawmy hòa nước loãng tạt ước toàn đàn, sau đó mới ghép đàn chuyễn chuồng
sáng hôm sau mới cho lợn ăn rắc từng ít một , cho ăn nhiều lần trong ngày
trong 3..4 ngày
dùng cám có độ đạm cao 19...21% rắc sữa lạt có pha với men +oresol trộn đều cám cho ăn,lượng từ 150... 200g/ con /ngày
và nên chia nhỏ lượng cám cho ăn 6....8 lần trong ngày
không nên cho ăn quá no 1 cử ăn, dể bị tiêu chảy và hạn chế nhiều bệnh đường ruột nhất là dể mắc bệnh ecoli dung huyết
sau đó tăng dần và theo dỏi phân, cung cấp đủ nước sạch và mát
mỗi lợn con cần tiêu thụ 5 kg cám 21%
sau 7 ngày thì cho ăn theo chế độ tự do
nên nhớ là điều chỉnh núm lắc cho cám rớt xuống máng ít 5 ..7 viên chó 1 lần lắc
tốt nhất là cho ăn 3,5kg ,còn 1,5 kg ta trộn với cám giai đoạn 1 .(7...15kg)
trộn chia làm 3 lần theo tỷ lệ cám củ 75% cám mới 25%
sau đó điều chỉnh giãm dần củ tăng lần cám mới
cho ăn cám giai đoạn 1 mỗi 1/con 25 kg
và cứ thế hết 20kg cám, còn lại 5kg thì ta trộn chung vớí cám giai đoạn 2 (*15...30kg)
lúc này heo vào giai đoạn 55...60 ngày tuổi,có trọng lượng 20...25kg
(tùy chất lượng của từng loại cám)
và thời điễm này cũng là thời điễm sự trao đổi chất của lợn diễn ra mạnh nhất
nên cám cần phải đủ về số lượng và chất lượng để lợn hoàn thiện bộ khung,và số lượng tế bào cơ
tùy vào phương thức thâm canh,nuôi dưỡng của từng người có nhiều sự khác nhau,và sản phẫm cùa từng cty cũng khác nhau,nên có sự điều chỉnh sao cho tốt nhất,ưu thế nhất
công thức tôi đang sữ dụng xin tham khảo
cám tập ăn 21% đạm ......5kg
....... 7..15 kg ..............25kg
15..30kg..................125kg
30..60 kg................. 65kg
b/ chăm sóc lợn hậu bị
riêng đối với lợn hậu bị thay vì chuyễn sang cám 30.. 60..thì ta chuyễn sang ăn cám lợn nái nuôi con ,đến khi hậu bị có trọng lượng 100..sau lên giống lần 2
thì tiến hành phối ,sau 21 ngày không có biểu hiện lên giống lại thì tiến hành chuyển dần cám sang giai đoạn mang thai
trong thời điễm này cần theo dỏi thể trạng của lợn, mà có sự đánh giá để hiệu chỉnh tức ăn cho phù hợp,tránh lợn gầy quá hoặc mập quá mà ảnh hưởng đến chỉ tiêu năng xuất sinh sản
trung bình lượng thức ăn giao động từ 1.8.......2.5kg
lợn 150 ngày tuổi,có thể trọng từ 95...110kg là lợn đã thành thục về tính dục, buồng trứng và tuyến vú phát triển hoàn thiện chuẩn bị cho gia đoạn sinh sản
thời điễm này tiến hành tẩy nội ngoại ký sinh ký và tiến hành chích 2 loại vaccin
1/ vaccin sãy thai truyền nhiễm, 2 tái chủng vaccin suyễn lợn,dịch tả (kinh nghiệm)
 


Last edited:
G
cứ làm theo từng bước 1 sau đó thấy không khả quan
thì chuyển bước tiếp theo
không nên nóng vội
vì chú chỉ nghe để phán đóan thế thôi
còn khi chú khám lâm sàn thì nó mới có phát đồ cụ thể
còn cái cháu nói thì chưa chắc đả đúng,
nó không đơn giản như mình thấy đâu
Cháu nặn tay thấy rất cứng nhưng nó chảy sữa trắng đục. Vú vẫn còn nhiều sữa .Giờ cháu có nên tiếp tục nặn hay sử dụng thuốc gì không a chú
 
G
Nếu ra mủ hơi xanh thì điều trị ntn a chú. Chú hướng dẫn cho cháu để lần sau nếu có gặp cháu biết để điều trị. Cảm ơn chú
 
L
nhằm trợ giúp những ae bước đầu khởi nghiệp nuôi lợn,,có được thông tin kiến thức và có được sự tự tin
nên tôi viết bài này bằng sự hiểu biết,và chút kinh nghiệm của bản thận ,hầu giúp bạn chọn .nuôi bằng con giống ở khu vực nông hộ với quy mô nhỏ.cũng như không có được nhiều vốn
để tiếp cận với ngành chăn nuôi lợn hình thức công nghiệp
sau khi đả quen dần với công việc, tích lủy nhiều kiến thức,kinh nghiệm, có được nhiều vốn thì cũng vững vàng mỡ rộng quy mô theo hình thức công nghiệp hiện đại
bài viết cũng chỉ mang hình thức cho bạn tham khảo,không tránh khỏi nhiều thiếu sót
ae có thể đóng góp thêm
quỷ thời gian của mình có hạn, nên bài được viết theo từng phần, từng giai đoạn khác nhau
nên không hoàn chỉnh được thông cãm nhé
A / ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU CON MẸ
- chọn con của những con mẹ có màu lông trắng tuyền,nuôi con giỏi có nhiều sữa,nhanh lên giống lại sau khi cai sữa
-tỷ lệ hao hụt đàn con thấp ,tỷ lệ đồng đều toàn ổ cao
-trọng lượng heo cai sữa 30 ngày tuổi đạt 7kg trở lên
B/ TIÊU CHÍ CHỌN TỪNG CÁ THỂ (hậu bi)
a/ chọn heo con sau cai sữa
chọn ở những đàn heo mình nuôi thit ,theo dỏi đánh chỉ tiêu tăng trọng,sau 3 tháng tuổi,và chọn lại lúc 5 tháng tuổi khi heo có trọng lượng đạt 80kg trở lên
lúc này heo sinh trưởng phát triển gần như hoàn thiện.
nên việc chọn lúc này thật dể dàng về ngoại hình,và chuẩn bị cho việc chuyển sang giai đoạn nuôi thể chất (nuôi hậu bị)
- chọn những con sau cai sữa đạt trọng lượng từ 7kg trở lên, không chọn những con nhỏ trong đàn ,
-có màu lông da trắng , không có các bớt đen trên mình,,điễm vài chấm nhỏ thì cũng có thể tạm được
- phàm ăn, hoạt bát,dáng đi nhanh nhẹn linh hoạt
- mắt sáng ,đầu nhỏ mõ dài vừa phải,tai to vễnh về trước, phàm ăn
- dài mình ,bụng thon gọn, 4 chân to cao,dáng đi vững chắc,mông vai nở nang,đi bằng móng
-không chọn những con hở móng ,khèo chân, chân vòng kiền,, không đi bằng bàn
- có ít nhất là 6 đôi vú
- khoãng cách giữa 2 vú cùng hàng thưa
-khoãng cách giữa 2 hàng vú gần
- vú lộ hẳn núm rỏ ràng (vú dung),không chọn những con có núm thụt vào trong (vú đỉa)
qua 2 lứa đẻ nếu nhận thấy không đạt thì có thể loại thải, thay thế bằng con hậu bị khác
nên có kế hoạch chọn nái hậu bị để thay thế,hoặc nhân dần đàng nái lên
khi có nhiều kinh nghiệm thì thay dần nái ngoại 2 máu sinh sản (york land)
hoặc lai cải tiến để có con giống có nhiều máu ngoại
hoặc chọn lại con của những con mẹ mà mình đang nuôi,có các tiêu chí tốt
b/ chọn giai đoạn hậu bị.16 ....20 tuần tuổi
chọn ngoại hình như chọn theo phần a
lúc này đặc biệt phải xem xét,lại phần chân giò xem có vững chắt không
móng chân có bị lở loét ung nhọt, hà móng không
phần khung sau có phát triển tốt không ?
heo phần sau không nở nang là khung xương chậu kém phát triển ,ành hưỡng nhiều đến việc sinh nở sau này
âm hộ vun cao, bóng mẩy, có dạng hình bầu dục ,
không chọn những con có âm hộ nhỏ kém phát triển
có thể chọn hậu bị từ đàn heo thịt của mình
tuy dòng nhiều pha tạp không chuẩn làm nái cơ bản
nhưng với điều kiện khởi nghiệp của mình còn hạn hẹp về kinh tế
chưa bắt nhịp với xu thế mới. .dần dần mình cũng có được lợn lai nhiều máu ngoại theo hướng sinh sản
bước đầu tôi cũng như thế, nhưng dần cũng được điều mình muốn
heo thương phẫm của tôi cũng đẹp .thương lái cũng khen cho là heo siu
nhưng thật ra do mình chăm sóc nuôi dưỡng tốt
c/ chăm sóc nuôi dưởng heo sau cai sữa hướng thịt và heo hậu bị
c.1 nuôi heo sau cai sữa
heo con theo mẹ 20 ngày tuổi hệ thống tuyến nước bọt phát triển mạnh
tiết ra men amylaza tiêu hóa chất xơ.
thời gian này thích hợp cho việc tập ăn ,chuẩn bị cho cuộc sống tự lập
tùy theo trình độ thâm canh mà có quyết định cai sữa sớm cho heo con
nhầm nâng cao lứa đẻ.có thể cai sữa giai đoạn 25 hay 30 ngày tuổi
giai đoạn nuôi heo sau cai sữa cực kỳ quan trọng ,nó quyết định sự thành bại trong thâm canh chăn nuôi lợn thịt
CHÚC MỪNG NĂM MỚI BÍNH THÂN 2016
PHẦN 2 ( viết vào mùng 2 tết năm bính thân)
a/ chăm sóc lợn con cai sữa mẹ
giai đoạn náy là giai đoạn khũng hoãng nhất của lợn con,vừa phải xa mẹ,
vừa phải thích nghi với điều kiện sống khác, nên tốt nhất là tránh giãm thiểu nhiều, điều kiện ảnh không tốt đến lợn con,
nên có điều kiện thì chuyễn mẹ sang chuồng khác , để lợn con ở chuồng củ
nếu cai sữa đồng loạt,ghép bầy thì cùng chuyễn vào chuồng khác,tránh tình trạng ma củ hiếp ma mới,
nên chọn những con cùng đồng đều về trọng lượng, hoặc sự chênh lệch không lớn lắm, nên cai sữa vào tần 5h chiều và không cho lợn ăn,chỉ cho uống nước có pha điện giải +gluco kc + men tiêu hóa (bio subtil) +2 bị sữa lạt cho 10con
bõ bao cám , giẽ lau hoặc 2..3 trái bóng tròn bằng cai bat cho chúng nó chia đội hình mà đá với nhau, tối tắt điện để chúng ngủ và thường xuyên kiễm tra và có biện pháp can thiệp kịp thời khi chúng nó đánh nhau
trước khi tách mẹ tắm rữa lợn con cho sạch sẽ,dùng dawmy hòa nước loãng tạt ước toàn đàn, sau đó mới ghép đàn chuyễn chuồng
sáng hôm sau mới cho lợn ăn rắc từng ít một , cho ăn nhiều lần trong ngày
trong 3..4 ngày
dùng cám có độ đạm cao 19...21% rắc sữa lạt có pha với men +oresol trộn đều cám cho ăn,lượng từ 200g/ con /ngày
sau đó tăng dần và theo dỏi phân, cung cấp đủ nước sạch và mát
mỗi lợn con cần tiêu thụ 5 kg cám 21%
sau 3 ngày thì cho ăn theo chế độ tự do
nên nhớ là điều chỉnh núm lắc cho cám rớt xuống máng ít 5 ..7 viên chó 1 lần lắc
tốt nhất là cho ăn 3,5kg ,còn 1,5 kg ta trộn với cám giai đoạn 1 .(7...15kg)
trộn chia làm 3 lần theo tỷ lệ cám củ 75% cám mới 25%
sau đó điều chỉnh giãm dần củ tăng lần cám mới
cho ăn cám giai đoạn 1 mỗi 1/con 25 kg
và cứ thế hết 20kg cám, còn lại 5kg thì ta trộn chung vớí cám giai đoạn 2 (*15...30kg)
lúc này heo vào giai đoạn 55...60 ngày tuổi,có trọng lượng 20...25kg
(tùy chất lượng của từng loại cám)
và thời điễm này cũng là thời điễm sự trao đổi chất của lợn diễn ra mạnh nhất
nên cám cần phải đủ về số lượng và chất lượng để lợn hoàn thiện bộ khung,và số lượng tế bào cơ
tùy vào phương thức thâm canh,nuôi dưỡng của từng người có nhiều sự khác nhau,và sản phẫm cùa từng cty cũng khác nhau,nên có sự điều chỉnh sao cho tốt nhất,ưu thế nhất
công thức tôi đang sữ dụng xin tham khảo
cám tập ăn 21% đạm ......5kg
....... 7..15 kg ..............25kg
15..30kg..................125kg
30..60 kg................. 65kg
b/ chăm sóc lợn hậu bị
riêng đối với lợn hậu bị thay vì chuyễn sang cám 30.. 60..thì ta chuyễn sang ăn cám lợn nái nuôi con ,đến khi hậu bị có trọng lượng 100..sau lên giống lần 2
thì tiến hành phối ,sau 21 ngày không có biểu hiện lên giống lại thì tiến hành chuyển dần cám sang giai đoạn mang thai
trong thời điễm này cần theo dỏi thể trạng của lợn, mà có sự đánh giá để hiệu chỉnh tức ăn cho phù hợp,tránh lợn gầy quá hoặc mập quá mà ảnh hưởng đến chỉ tiêu năng xuất sinh sản
trung bình lượng thức ăn giao động từ 1.8.......2.5kg
lợn 150 ngày tuổi,có thể trọng từ 95...110kg là lợn đã thành thục về tính dục, buồng trứng và tuyến vú phát triển hoàn thiện chuẩn bị cho gia đoạn sinh sản
thời điễm này tiến hành tẩy nội ngoại ký sinh ký và tiến hành chích 2 loại vaccin
1/ vaccin sãy thai truyền nhiễm, 2 tái chủng vaccin suyễn lợn,dịch tả (kinh nghiệm)
Cam on tam huyet cua bac nhoangcr nhieu lam a. :):Huh::Huh:
 

dự kiến kế hoạch đàn cháu dự định nuôi bao nhiêu nái ? thịt
hướng phát triển tương lai ra sao ?
cháu lý giải 1 số vấn đề xem sao
chuồng 1+2 cháu dùng để nuôi thịt ?
vậy nuôi được bao nhiêu con khi dt chỉ có 7,5 m2
còn chuồng 3 nuôi gì ?
chuồng 4.....10 dự kiến gắn chuồng nái bầu ?
còn chuồng cuối cùng tạm gọi là thứ 11 thì sao ? nuôi gì ?
 
D
dự kiến kế hoạch đàn cháu dự định nuôi bao nhiêu nái ? thịt
hướng phát triển tương lai ra sao ?
cháu lý giải 1 số vấn đề xem sao
chuồng 1+2 cháu dùng để nuôi thịt ?
vậy nuôi được bao nhiêu con khi dt chỉ có 7,5 m2
còn chuồng 3 nuôi gì ?
chuồng 4.....10 dự kiến gắn chuồng nái bầu ?
còn chuồng cuối cùng tạm gọi là thứ 11 thì sao ? nuôi gì ?
Trước hết cháu xin cám ơn chú đã xem qua mô hình của cháu.cháu xin trả lời một số câu hỏi của chú như sau Ak:
1. Hiện tại hướng phát triển của cháu là gây hậu bị, xây dựng heo nái đẻ. Tất cả các chuồng này là dự án nuôi và gây heo nái.
sau này có đủ số lượng và dựa vào tình hình chăn nuôi, cháu sẽ làm chuồng nuôi thịt riêng cách đó 20m.
2. Chuồng 1 + 2 : mục đích là để nuôi heo nái chửa và nái đẻ.cháu đã có 4 chuồng khác (tách riêng) đã làm xong và đang sử dụng. Tổng cộng cháu có 6 chuồng nái chửa và nái đẻ
3. Chuồng 3: để nuôi heo con sau khi cai sữa.Ổn định cháu sẽ đưa ra chuồng heo thịt sau.thấy bé quá nên cháu đang phân vân cái chuồng này dùng thế nào cho hợp lý.
4. Chuồng 4 đến chuồng 10 là nuôi heo từ hậu bị 30 kg đến phối thành công.
5. Chuồng 11 có thể để 1 heo đực hoặc bỏ trống vì nó gần lối ra vào.
Chú @nhoangcr tư vấn giúp cháu để cháu bố trí lại chuồng cho hợp lý ạ.cháu cám ơn chú lần nữa...
 
chuồng đả làm rồi, hay chỉ dự kiến mặt bằng ?
đường vào trại đi như thế nào ? vào trại 2 đầu hồi à ?
chú không biết vẻ trên máy tính
biết thì chú vẻ cho mà tham khảo
nên chỉ dựa trện mô hình của cháu mà góp ý vậy
 
D
cháu mới thiết kế chuồng với diện tích 7x8 thế này bác @nhoangcr , @demaitinh cho em chút ý kiến ak
26374695930_b058b22def_o.jpg
Bạn làm bao nhiêu nái thì phải tính cho kĩ để sau này còn chỗ mà mở rộng. Phải xác định vị trí cho hợp lí, bố trí cho nó tiện cho công việc sau này. Nếu xác định nuôi 20-30 nái từ đầu thì phải xây hầm biosga cho đủ sức vừa nái vừa thịt, hầm 30-50m3. 4 cái bễ lắng thông nhau và 1 cái ao để rút nước thải. Cái này phải có về lâu dài là k sử lí được. Nếu mà 10 nái thì 3 cái chuồn thịt với 1 chuồn heo con là k đủ. Chuồn nái nếu mà làm chuồn ép thì dài 2m, máng ăn 0,3-0,4 nữa. Chuồn ép + mỏ vịt luôn khoảng 2,4m là tối đa. Khoảng cách thì từ 0,6-0,65-0,7 là được. Nếu 10 nái thì 2 chuồn 0,6, 2 chuồn 0,7 còn lại 0,65. Làm rộng quá nó quay đầu. Khoảng cách cây cấm chuồn ép từ nền lên thì phía trước cho 0,14 phía sau 0,15 trở đi để tránh heo kẹt đầu. Tui k biết ý của bạn là bố trí chuồn đẻ và cai ở đâu vì xây thịt và nái chung là k ổn rồi. Lối đi cho ăn thì 1m thì tạm được, nếu vận chuyển cám vào thì phải vác còn đẩy xe thì hơi nhỏ. Lối đi sau làm 1m thì quá nhỏ vì con nái lúc lên đẻ thì rất to, 1m thì nó k quay đầu được, con nào khoảng 2-3 năm là bự lắm nên lối đi sau quá nhỏ sẽ bất tiện. Nếu làm đường mươn phía sau nái thì làm ngang 0,2 sâu 0,15 là được. Mươn cách cửa chuồn 0,1 để sau này cào phân ra đó, nếu cào luôn xuống mươn thì phải có ống xã nước. Còn về lợp mái sao cho rẽ mà chống nóng thì alo tui chia sẽ thêm
 
L
chú H ơi giúp cháu với cháu có 1,con heo nái mới sinh từ sáng hôm qua đc 12 con bỏ ăn và cứ nằm ì ra.thân nhiệt hơi ấm.đẻ xong cháu tiêm 1 mũi oxytoxin và 1 mũi amox.sáng nay tiêm 1 mũi B1.trời nóng cháu có bật quạt cho nó.vậy giờ cháu phải làm sao để heo ăn uống bình thường ạ.có tắm cho heo đc ko ạ
 
G
chú H ơi giúp cháu với cháu có 1,con heo nái mới sinh từ sáng hôm qua đc 12 con bỏ ăn và cứ nằm ì ra.thân nhiệt hơi ấm.đẻ xong cháu tiêm 1 mũi oxytoxin và 1 mũi amox.sáng nay tiêm 1 mũi B1.trời nóng cháu có bật quạt cho nó.vậy giờ cháu phải làm sao để heo ăn uống bình thường ạ.có tắm cho heo đc ko ạ
Mình thì tiêm
Bạn làm bao nhiêu nái thì phải tính cho kĩ để sau này còn chỗ mà mở rộng. Phải xác định vị trí cho hợp lí, bố trí cho nó tiện cho công việc sau này. Nếu xác định nuôi 20-30 nái từ đầu thì phải xây hầm biosga cho đủ sức vừa nái vừa thịt, hầm 30-50m3. 4 cái bễ lắng thông nhau và 1 cái ao để rút nước thải. Cái này phải có về lâu dài là k sử lí được. Nếu mà 10 nái thì 3 cái chuồn thịt với 1 chuồn heo con là k đủ. Chuồn nái nếu mà làm chuồn ép thì dài 2m, máng ăn 0,3-0,4 nữa. Chuồn ép + mỏ vịt luôn khoảng 2,4m là tối đa. Khoảng cách thì từ 0,6-0,65-0,7 là được. Nếu 10 nái thì 2 chuồn 0,6, 2 chuồn 0,7 còn lại 0,65. Làm rộng quá nó quay đầu. Khoảng cách cây cấm chuồn ép từ nền lên thì phía trước cho 0,14 phía sau 0,15 trở đi để tránh heo kẹt đầu. Tui k biết ý của bạn là bố trí chuồn đẻ và cai ở đâu vì xây thịt và nái chung là k ổn rồi. Lối đi cho ăn thì 1m thì tạm được, nếu vận chuyển cám vào thì phải vác còn đẩy xe thì hơi nhỏ. Lối đi sau làm 1m thì quá nhỏ vì con nái lúc lên đẻ thì rất to, 1m thì nó k quay đầu được, con nào khoảng 2-3 năm là bự lắm nên lối đi sau quá nhỏ sẽ bất tiện. Nếu làm đường mươn phía sau nái thì làm ngang 0,2 sâu 0,15 là được. Mươn cách cửa chuồn 0,1 để sau này cào phân ra đó, nếu cào luôn xuống mươn thì phải có ống xã nước. Còn về lợp mái sao cho rẽ mà chống nóng thì alo tui chia sẽ thêm
Mình đang làm chuồng nuôi heo nái dự tính khoảng 20 con. Rộng 115m2 . Chuồng hở mái lợp plu. Bạn có thể chia sẻ cho mình làm sao để chống nóng trong mùa hè này. Vì theo dự báo năm nay nóng hơn năm trước. Mình sẽ up ảnh cho bạn xem, có gì góp ý cho mình nhé. Chuồng này chi nuôi riêng nái và tách sữa. Tách sữa mình định làm sàn nhựa. Còn lợn thịt thì nuôi riêng.
26625736651_54925c6924_o.jpg
 
Last edited by a moderator:
D
chuồng đả làm rồi, hay chỉ dự kiến mặt bằng ?
đường vào trại đi như thế nào ? vào trại 2 đầu hồi à ?
chú không biết vẻ trên máy tính
biết thì chú vẻ cho mà tham khảo
nên chỉ dựa trện mô hình của cháu mà góp ý vậy
chưa thi công chú ơi mới lên bản vẽ nhờ @nhoangcr tư vấn giúp cháu.
dạ đường vào 1 đầu chú ak.chỗ chuồng số 11 chú hỏi để làm gì đó chú.chú có bản vẽ tay rùi chụp hình cho cháu không.Lối đi giữa của cháu 1m có tiện cho việc di chuyễn heo nái không chú.
chuồng ép dài 2m có ngắn quá không ak.cháu thấy tiêu chuẩn 2.2m ngang 0.8 nhưng cháu tính 2.5 m luôn nếu lối giữa bé quá cháu sẽ giảm bớt chiều dài chuồng ép lại, tăng lối đi giữa lên.(cháu đang băn khoăn chiều dài và ngang bao nhiêu cho hợp lý chú giúp cháu nhé)@demaitinh
@demaitinh em tính làm 1 mái lợp tôn anh xem liệu chiều cao 2.2m x 3.5m liệu đủ mát không anh. mặt chuồng hướng đông tây
Mình thì tiêm

Mình đang làm chuồng nuôi heo nái dự tính khoảng 20 con. Rộng 115m2 . Chuồng hở mái lợp plu. Bạn có thể chia sẻ cho mình làm sao để chống nóng trong mùa hè này. Vì theo dự báo năm nay nóng hơn năm trước. Mình sẽ up ảnh cho bạn xem, có gì góp ý cho mình nhé. Chuồng này chi nuôi riêng nái và tách sữa. Tách sữa mình định làm sàn nhựa. Còn lợn thịt thì nuôi riêng.
26625736651_54925c6924_o.jpg
chuồng này anh cào phân xuống lỗ nếu di chuyển nái thềm cao thế liệu có khó cho nái không anh.em tính làm lối đi giống anh có vẻ sạch sẽ ak.
 
Last edited by a moderator:
T
chuông nái thì nên làm 2 dãy cho quay đít vào nhau để dễ quan sát và dọn phân nhanh hơn, chuồng giường đẻ thì làm riêng ra đc càng tốt còn ko thì đặt cung nái bầu nhưng ở cuối chuồng, khi mình đặt quạt thổi dọc 2 dãy ái bầu, heo nái nuôi con vẫn mát mà heo con ko sợ bị gió.
 
G
Mình định dốt nái đẻ 1 bên, nái chửa một bên. Nhưng đang phải sửa lại rãnh thoát nước. Phân thì hót rồi. Nhưng miệng ông cao quá nước tràn lên trên không thoát nhanh được. Chuồng ep dài 2,2m cả máng, lối đi giữa rộng 1,1m nhưng hơi cao. Mình cũng biết nhưng do lúc trước lát gạch đỏ, thợ làm không chuẩn nên lát thêm xi măng cat lên trên thành ra hơi cao
 
D
chưa thi công chú ơi mới lên bản vẽ nhờ @nhoangcr tư vấn giúp cháu.
dạ đường vào 1 đầu chú ak.chỗ chuồng số 11 chú hỏi để làm gì đó chú.chú có bản vẽ tay rùi chụp hình cho cháu không.Lối đi giữa của cháu 1m có tiện cho việc di chuyễn heo nái không chú.
chuồng ép dài 2m có ngắn quá không ak.cháu thấy tiêu chuẩn 2.2m ngang 0.8 nhưng cháu tính 2.5 m luôn nếu lối giữa bé quá cháu sẽ giảm bớt chiều dài chuồng ép lại, tăng lối đi giữa lên.(cháu đang băn khoăn chiều dài và ngang bao nhiêu cho hợp lý chú giúp cháu nhé)@demaitinh
@demaitinh em tính làm 1 mái lợp tôn anh xem liệu chiều cao 2.2m x 3.5m liệu đủ mát không anh. mặt chuồng hướng đông tây

chuồng này anh cào phân xuống lỗ nếu di chuyển nái thềm cao thế liệu có khó cho nái không anh.em tính làm lối đi giống anh có vẻ sạch sẽ ak.
Nếu làm mái tôn thì mua tấm cách nhiệt cát tường lợp phủ trước rồi sau bắn tôn trên tấm cách nhiệt luôn thì nó sẽ diệu chuồn hơn, chiều cao từ nền lên mái thì 3m, chốp mái thì 3,5 m. Nếu e xài tôn nhựa k có tắm cách nhiệt thì phải cao 5-6m mới diệu. Chứ mùa nắng nó hắt cái hơi xuống hầm bí chuồn. Làm mái đơn thì cũng được nhưng chừa 1 bên để sau này có làm tiếp thì ghép vào thành mái đôi. Mái đơn thì làm cánh én sau này tháo ra. Còn hướng thì e nên quay cái đầu hồi về hướng nào có nắng chiều, vì mình dễ che nắng và tránh được nắng vào chuồn. Qui cách chuồn ép thì làm 0,7 là tối đa, làm rộng phí, heo quay đầu, làm k đúng khi lển giống nó nhảy sang kế bên, lúc có mình thì k sao, lỡ đi đâu là mệt. Heo nó chỉ mấy vấn đề : kẹt đầu, quay đầu, cắn nhau, vì khi cai sữa xuống nhiều con rất ốm nó sẽ quay đầu được và hay kẹt đầu lúc ngủ vì nó rướn. Còn chiều dài chuồn ép là 2m tối đa, có chỗ còn làm k tới. K con nái nào dài qua 2m đâu, lối lùa nái đi thì 1m cũng được, còn lối đi sau lùa ra thì 1m là thua
 
chú H ơi giúp cháu với cháu có 1,con heo nái mới sinh từ sáng hôm qua đc 12 con bỏ ăn và cứ nằm ì ra.thân nhiệt hơi ấm.đẻ xong cháu tiêm 1 mũi oxytoxin và 1 mũi amox.sáng nay tiêm 1 mũi B1.trời nóng cháu có bật quạt cho nó.vậy giờ cháu phải làm sao để heo ăn uống bình thường ạ.có tắm cho heo đc ko ạ
heo đẻ xong thường hay biếng ăn chỉ thích uống nước
không thích ăn cám ,cháu có thể cho ăn ít rau muống,rau lang
do quá trình đẻ heo mất rất nhiều năng lượng,
chích gluco c bù năng lượng
(sau khi đẻ xong) không nên chích oxytocin,nếu thấy không cần thiết
khi chích thì cần có sự chỉ định của người có chuyên môn
không nên chích bừa ,vì sao ? xloi chú không giải thích điều này
nên kiễm tra nhau thai khi ra nhau,nhằm tránh nhau còn xót nhiều
chích 0.7ml hanprost sau sinh 24h
nếu có sốt thì chích paraxetamol,cloprostenol 2ml
heo khõe lại sẻ ăn thôi
sau đẻ 24h tách con tắm mát tẩy rữa các sản dịch bám mình mẹ sạch sẽ
nên pha loảng haniodin tắm thì tốt hơn diệt khuẩn hạn chế vk cơ hội
 
Last edited:


Back
Top