Bài viết phía trước bạn là vào
21/5/2012 lận bạn à.
Mình túm tắt theo ý của mình nhé, tuy chưa làm nhưng rất khả thi với những khu vực nhiều gió, gần biển.
1.Bạn xem xét điều kiện gió nơi bạn cần lắp đặt ( tốc độ gió, tgian có gió..)
2. Xác định dùng gió bơm nước để làm gì ? Nếu dùng để lưu trữ nước vào bồn phục vụ tưới nhỏ giọt thì OK bạn nhé
3. Xác định khối lượng Nước cần ? Điều này sẽ căn cứ vào để chế tạo kích cỡ Bơm
4. Trả lời 3 câu trên xong là bạn có thể hình dung cái quạt của bạn.
Bắt tay vào nhé , dễ ẹt với làm chơi nhưng tgian sử dụng ngắn, nhìn hình tưởng tượng chút nhé:
1. Mô tả kiểu dáng :
Trục đứng có lợi là hứng gió mọi hướng, ưu và nhược đã có mấy chú bác ở trên phân tích (khỏi động chậm, kết cấu truyền động hơi phức tạp)
2. Mô tả kiểu Bơm:
-Dạng Unicef
3. Kết hợp 1 và 2 ta được bơm trục đứng sd gió.
4. Sơ đồ tham khảo:
Trong hình:
- Piston ở vị trí B sử dụng lực hút trọng lục kéo Bi đỏ về vị trí D (bịt kín dòng nước chảy ngược về Bơm), đồng thời hút Bi xanh lên vị trí E mở hút nước = lực piston lên Bơm.
- Khi Piston bị đẩy về vị trí A, lúc này viên Bi xanh bị đẩy về vị trí F ( Đóng, không cho nước chảy về Ao, hồ), đồng thời viên Bi đỏ bị đẩy lên vị trí C (Nước tràn ra nơi này)
Hai động tác được lặp đi lặp lại khi Quạt quay.
Gợi ý:
- Nguyên lý của Thân Bơm piston tương tự xe máy, dễ tìm dồ cũ tại các tiệm sửa xe máy (Lòng= thân bơm, piston, truc+ tay quay= Dên xe nối với trục quay Quạt)...tưởng tượng ra không bạn ? rất bền đó nha
- Gia công phần cuối Bơm để lắp ghép vào thân bơm
- Sử dụng Bi (Xanh , đỏ = nhau) sắt lớn của xe tải , xe máy hok có Bi to = ống nhựa PVC đâu.
- Lỗ Hút, Thoát = nhau
- Đinh chặn bi (ko che hết tiết diện bầu chứa Bi)
Chắc hơi đu đủ rồi.... làm tiếp đi bạn.