Trĩ khác Gà ở chỗ nhiều lông hơn.
Nếu sự phát triển 2 con này như nhau,
thì tỷ số thức ăn nuôi Trĩ phải cao hơn.
Người ta đã nuôi gà kỹ thuật cao, cho ăn chất
kích thích, rất chóng lớn, thịt kém ngon đi,
và ảnh hưởng sức khỏe, nhưng rẻ đi, cũng nhiều
người mua. Đó là tình hình nuôi Gà ở Trung Quốc
và ở Mỹ. Những nước này cũng nuôi rất nhiều Trĩ.
Đã trăm năm nay, Mỹ vẫn không đẩy mạnh được nghề
nuôi Trĩ lên như nuôi Gà.
Tôi tin rằng áp dụng kỹ thuật nuôi Gà vào nuôi
Trĩ, thì Trĩ cũmg chóng lớn và to hơn xưa. Thế
nhưng so sánh thị trường, thói quen quần chúng
nói chung, thì khó có thể bán Trĩ với giá gấp
nhiều lần giá Gà như ở Mỹ được. Mỗi năm chỉ bán
hơn 3 nghìn con, thì mỗi ngày 10 con, mỗi tháng
3 trăm con, số lượng rất vừa phải, cũng đáng thử
thời vận xem sao. Muốn làm giàu thì phải có gan.
Anh nào nhát, thì đừng có thử, vì phần chắc thì
ít, mà phần hòa thì nhiều.
Tôi xin các bạn không quảng cáo bán chim Trĩ ở
đây. Đi nơi khác mà quảng cáo. Người nêu đề tài
ở đây là người đã thừa Trĩ bán giống rồi. Nếu
bạn muốn mua Trĩ giống, thì có thể quảng cáo được.
Quảng cáo bán Trĩ giống ở đây, có khác chi bàn
lùi, khuyên chủ quán đừng nuôi Trĩ nữa?