mình có 3hecta đất pha cát ở trản táo, huyện xuân lộc, tỉnh đồng nai. đất nhiều nước chưa vét mương. đất đang trồng điều nhưng không hiệu quả. giờ mình muốn tập trung canh tác theo hướng cơ cấu lại cây trồng, nên mong được các anh em trên diễn đàn tư vấn giúp đỡ. xin chân thành cám ơn
Bác có thể tham khảo giống cây hiệu quả mang lại hiệu quả kinh tế cao :
Trồng cây sưa đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao
Ngày nay khi mà tất cả các ngành nghề đều phát triển nhanh như vũ bão về mọi phương diện. Ngành Nông nghiệp nói chung và trồng trọt nói riêng cũng cần có những bước đột phá mới.
Nuôi con gì , trồng cây gì để đem lại hiệu quả kinh tế cao , cải thiện đời sống cho bà con nông dân là một câu hỏi đang được nhiều người quan tâm .
Nếu những ai đã từng trồng hoặc quan tâm đến cây Sưa đỏ, có lẽ rất nhiều người biết đến Vườn ươm An Long Sơn tại Xã Đắk Nia, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. Bởi nơi đây được biết đến là một trong những trung tâm lớn, đầu tiên của cả nước ươm giống thành công cây Sưa đỏ. Vườn ươm đã áp dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nhân giống và đã tạo ra cho thị trường nhiều loại giống cây trồng có chất lượng cao, có giá trị kinh tế lớn. Mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng chục vạn cây giống, phục vụ thiết thực cho nhu cầu của thị trường, góp phần chung vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá nền nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
Đến Vườn ươm Long Sơn chúng tôi tìm gặp anh Nguyễn Băng Hoàng Hải - người tiên phong nhân giống thành công cây Sưa đỏ. Khi được hỏi về giá trị kinh tế của cây Sưa đỏ, anh chia sẻ :“Cây Sưa đỏ có lõi thớ mịn, màu đỏ, mùi thơm, dễ làm màu bóng đẹp, không mối mọt, từ thời xa xưa ông cha đã biết dùng để làm đồ gia dụng như: giường, tủ, bàn thờ…Ngày nay, người ta làm dược liệu, đồ mỹ nghệ cao cấp: chạm, khắc khảm. Cây thẳng có tán đẹp, hoa thơm, nên được trồng làm cây cảnh, cây đường phố, vườn thực vật.
Đặc biệt, Sưa đỏ còn là hàng hoá dùng để xuất khẩu với giá rất đắt, giá xuất khẩu năm 2011 bình quân gỗ lõi khoảng 4,4 triệu đồng/kg, tính ra 1m3 nặng khoảng 2,5 tấn có giá trị 11 tỷ đồng. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Đài Loan, Hồng kong, Nhật Bản…Đồ gia dụng làm bằng gỗ Sưa rất đắt. Ví dụ: Chiếc giường kiểu mới hình quả núi, làm bằng gỗ Lát, giá hiện tại là 2.000.000đ, nếu làm bằng lõi gỗ Sưa đỏ thì có giá trị bằng 150.000.000đ hay 1 chiếc khay đựng chén kích thước 34 x 45 cm, đáy bằng nan cân nặng 300g với giá xuất khẩu 1,6 triệu đồng”.
Ngoài những thông tin mà anh Thiết cung cấp, chúng tôi có tìm hiểu và được biết thực trạng cây Sưa đỏ hiện nay đang có nguy cơ bị diệt chủng, theo sách đỏ Việt Nam thì tình trạng báo động nguy cấp do bị săn lùng khai thác kiệt quệ, số lượng giảm sút rõ rệt. Chưa kể đến vấn nạn “Sưa tặc” đang hoành hành khắp các địa bàn có trồng cây Sưa. Trong thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã liên tục thông tin về các vụ việc liên quan đến vấn đề này.
Do vậy, để khắc phục thực trạng trên thì biện pháp quan trọng hàng đầu là phải bảo vệ rừng tự nhiên còn sót lại và gây trồng đại trà cây Sưa đỏ trên phạm vi toàn quốc, vừa đem lại màu xanh cho tổ quốc, vừa làm đẹp đường phố, vườn cây công viên và giữ lại được nguồn gen quý hiếm, cho thu nhập rất cao, ích nước, lợi nhà.
Qua bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu cùng bạn đọc một địa điểm “tin cậy” để lựa chọn giống cây Sưa đỏ đó là Vườn ươm Trang Trại Long Sơn thuộc Thôn Nghĩa Thuận xã Đăk Nia, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông hoặc NR:432 Lô E C/c Hùng Vương F11, Q.5, TP HCM.
Điện thoại: 0822 449 496 Fax: 0838 547 500
Di động: 0989.115.115 hoặc 0915.115.105