Ngày xưa ngoài Bắc nuôi Lợn là một cách đổi công ra tiền,
không bỏ vốn ra mùa thức ăn cho chúng. Người Già, Đàn Bà,
Trẻ Con không thể đi làm được, thì kiếm rau dại, nuôi bèo,
trồng Khoai Ngứa, băm ra, nấu lên cho Lợn ăn . Cuối năm bán
Lợn đi, có tiền mua quần áo, và mua sắm Tết.
*
Một số người nấu rượu, thì đổ bỗng rượu (bã sau khi nấu rượu
xong) cho Lợn ăn, chẳng có công cho thể rau cỏ gì khác .
*
Cửa hàng ăn của chính phủ, thì đổ thức ăn thừa nuôi Lợn, chẳng
pha chế gì thêm khác .
*
So sánh 3 kiểu cho Lợn ăn trên đây, thì Lợn cửa hàng ăn lớn
nhanh nhất, lòng ngon nhất, và Lợn nhà quê hay miền núi thì lớn
chậm nhất, và cỗ lòng dở nhất.
*
Trường hợp của bạn, hoàn toàn dựa vào thức ăn mua, bạn đã trở
thành người cung cấp việc cho nhà máy làm thức ăn, và làm nô lệ
cho họ. Họ cho đồng nào biết đồng ấy, còn lời lãi họ ăn hết rồi.
Ví dụ họ bán cho bạn 10 nghìn tiền thức ăn, thì bạn bán được 12
nghìn tiền thịt Lợn, họ cho bạn ăn 2 nghìn.
*
Quay trở lại vấn đề, bạn có thể cho Lợn ăn bằng công thức sau:
1- Chất xơ và Vitamin: lấy ở rau, tốt nhất là trồng mới chủ động
được, và mới làm ăn lớn được . Nên có ruộng trồng Bèo Hoa Dâu .
Bèo này tỷ lệ lớn nhanh, chuyển hoá đạm nhiều, dễ nấu thức ăn cho
Lợn. Ngoài ra, rau nào cũng được: cuộng khoai ngứa, khoai sọ, bèo
Cái, Bèo Lục Bình, Rau Khoai Lang, Rau Dền, Rau Muống, vân vân.
2- Chất Bột: Gạo, Ngô, Khoai, Sắn, đủ loại, đủ giá, đủ các loại
chất lượng tốt xấu. Thóc ủ lên mầm, Ngô nảy mầm, Khoai mọc mầm
đều được . Cho ăn thay đổi để dễ ăn, khỏi ớn.
3- Chất Đạm: Các loại Đỗ, nhưng tỷ lệ đạm cao nhất là Đỗ Tương.
4- Chất Vôi, Muối: xác cá làm mắm xong rồi, mua với giá rẻ.
*
Tính trung bình mỗi con mỗi ngày 5 lạng gạo, 1 lạng đỗ, 1 thìa
xác cá mắm, rau chín rau sống trộn vào cho đầy dạ dày. Lợn to
cho ăn nhiều hơn lợn nhỏ . Khoai sắn thì gấp 3 gấp 4 lần gạo,
nhưng ngô thì chỉ cần gấp rưỡi, gấp đôi là đủ.
*
Để theo rõi và thí nghiệm, bạn nhốt riêng 1 chục con ra, và cho
ăn 1/3 thức ăn nhà tự làm 2/3 thức ăn mua . Nhốt riêng 1 chục
con khác cho ăn 1/2 thức ăn nhà tự làm, 1/2 thức ăn mua . Nhốt
riêng 1 chục con khác cho ăn 2/3 thức ăn nhà tự làm, 1/3 thức ăn
mua . Theo dõi mấy tháng, mỗi tháng cân từng con vào ban sáng
mới thức dạy, chưa ăn gì, rồi so sánh. Nếu lô chục con nào có
lên cân chậm so với lợn ăn 100% thức ăn mua, thì ngừng ngay lại,
chỉ cho thức ăn mua thôi. Lô nào lớn hơi kém một chút, nhưng tiền
thức ăn đỡ rất đáng kể, thì tiếp tục nuôi, và theo dõi . Chắc chắn
bạn tìm ra được công thức thực tế cho mình .
*