ai bít nuôi Cá bảy màu con thì giúp tui nhá

  • Thread starter sillyduck1
  • Ngày gửi
Tui vừa chôm trong trường 1 thao bảy màu con nhưng ko bít cách nuôi..aj giúp voi.
làm sao để nước ko dơ.tui vừa bỏ nó vào buoi trưa tới chiều là nuoc toàn phân của nó ko ah`......Thank Trước:eek::eek::eek:
 


cá còn rất nhỏ phải cho ăn con BO BO tức là trứng nước ( nhỏ như cái đầu kim màu đỏ hinh tròn ) cho ăn từng chút. hết cho ăn nữa...cho nhiều cá ăn không hết trứng nước chui vào mang cá. cá sẽ chết
khoảng 2 tuần cá đã lớn cho ăn lăng quăng, trùng chỉ..đên khi trưởng thành
 
Tui vừa chôm trong trường 1 thao bảy màu con nhưng ko bít cách nuôi..aj giúp voi.
làm sao để nước ko dơ.tui vừa bỏ nó vào buoi trưa tới chiều là nuoc toàn phân của nó ko ah`......Thank Trước:eek::eek::eek:

nuôi 7maau là dễ nhất rồi đó em em chỉ cần cho vào 1 cái chậu vài ba ngày cho nó ăn cám j cung đc là chúng nó đẻ như điên rồi lại nhung nhúc cho mà coi
 
nuôi 7 màu rất dể bạn ra cửa hàng bán thức ăn mua thức ăn cho cá loại nhỏ nhất thì cá có thể ăn đươc ,nhớ bỏ ít thôi kẻo nó ăn ko hết dơ nước cá chết .còn muốn nó sinh sản thì bỏ vào lu hoặc hồ ,đừng nuôi trong hồ kiếng cá sẽ ko sinh sản hoặc đẻ rất ít
 
Cá bảy màu là loại dễ nuôi nhất. Cứ bỏ vào hồ rồi lâu lâu cho ăn 1 lần. Tôi hay cho ăn bánh mỳ, ít thôi để khỏi dơ nước, còn không thì mua thức ăn cho cá hoặc lăng quăng. Đừng cho ăn mấy laọi khác vì hay bị dơ nước, những lúc bận có khi cả tháng hoặc khi rảnh tôi mới cho ăn vì tôi nuôi trong hồ xây nên nó ăn rong rêu tự sinh ra trong hồ. Loại này đẻ là vô địch.
 
Tui nuôi bảy mày cũng lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ có được màu sắc như ý. Nó cứ lai tạp lung tung hà.:mellow:
Bà con biết cách lai tạo sao cho ra đàn cá thuần chủng không (loại tuyền màu ấy), làm ơn chỉ cho tui với!
 

cá còn rất nhỏ phải cho ăn con BO BO tức là trứng nước ( nhỏ như cái đầu kim màu đỏ hinh tròn ) cho ăn từng chút. hết cho ăn nữa...cho nhiều cá ăn không hết trứng nước chui vào mang cá. cá sẽ chết

Hèn gì mà em cho ăn bo bo chúng chết hết, giờ thì em đã hiểu nguyên nhân, em cảm ơn bác nhé...
 
Tui nuôi bảy mày cũng lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ có được màu sắc như ý. Nó cứ lai tạp lung tung hà.:mellow:
Bà con biết cách lai tạo sao cho ra đàn cá thuần chủng không (loại tuyền màu ấy), làm ơn chỉ cho tui với!

Hây dzà !! Anh phải dạy dỗ tụi nó chứ ?!. Quý tộc chơi với quý tộc, thường dân chơi với thường dân, màu nào chơi với màu nấy !. Cứ để tụi nó coi phim hoạt hình Tiểu thư và kẻ lang thang rồi sau nầy lại trách là sao ra toàn một lũ con lai ?. Hây dzà !! tậm bậy ! thiệt là tầm bậy quá !!.
Nói chơi thôi chứ để ra một dòng thuần chủng đòi hỏi rất nhiều kiến thức và nhất là ..........sự kiên trì. Bà con nông dân cứ việc lấy giống mùa trước làm giống cho mùa sau mà vẫn tốt thì làm sao mấy công ty cung cấp giống sống nổi.
 
Cá 7 màu muốn nuôi mau có số lượng nhiều thì quan trọng nhất phải có nắng và nước phải màu xanh lá cây. Nước màu xanh lá cây thật chất là vi tảo, cá con không cần cho ăn, nó ăn mấy cái vi tảo này đủ lớn rồi, chỉ cần cho cá lớn ăn cám viên, cá lớn rỉa cám viên bể nhỏ ra cá con ăn vô tư ^^. Để tránh cá lớn ăn cá con phải tạo giá thể cho cá con núp cá lớn bằng cách lấy dây nhựa cột thành bó xé mỏng dây ra tạo thành bùi nhùi cho cá con núp, do nước có vi tảo nên trồng rong không phát triển vì vậy phải tạo giá thể. Và 1 điều nữa là cho ăn càng ít càng tốt, cá không chết vì đói mà chết vì nước ô nhiễm đó. Làm được như vậy tầm 3 tháng hồ không còn chỗ chứa cá ^^
 
Cá 7 màu muốn nuôi mau có số lượng nhiều thì quan trọng nhất phải có nắng và nước phải màu xanh lá cây. Nước màu xanh lá cây thật chất là vi tảo, cá con không cần cho ăn, nó ăn mấy cái vi tảo này đủ lớn rồi, chỉ cần cho cá lớn ăn cám viên, cá lớn rỉa cám viên bể nhỏ ra cá con ăn vô tư ^^. Để tránh cá lớn ăn cá con phải tạo giá thể cho cá con núp cá lớn bằng cách lấy dây nhựa cột thành bó xé mỏng dây ra tạo thành bùi nhùi cho cá con núp, do nước có vi tảo nên trồng rong không phát triển vì vậy phải tạo giá thể. Và 1 điều nữa là cho ăn càng ít càng tốt, cá không chết vì đói mà chết vì nước ô nhiễm đó. Làm được như vậy tầm 3 tháng hồ không còn chỗ chứa cá ^^
rất cám ơn bạn desertrose,vì chưa được chức năng thank nên viết vài hàng để cảm ơn bạn,nếu được mong bạn nói rỏ thêm vì tôi thấy cá 7 màu có nhiều chủng loại nên nuôi loại nào cho sanh sản nhanh và tốt nhất.
tôi lại tâm đắc với câu :Và 1 điều nữa là cho ăn càng ít càng tốt, cá không chết vì đói mà chết vì nước ô nhiễm đó. điều đơn giản nuôi cá cảnh nên lưu ý
 
Cá 7 màu muốn nuôi mau có số lượng nhiều thì quan trọng nhất phải có nắng và nước phải màu xanh lá cây. Nước màu xanh lá cây thật chất là vi tảo, cá con không cần cho ăn, nó ăn mấy cái vi tảo này đủ lớn rồi, chỉ cần cho cá lớn ăn cám viên, cá lớn rỉa cám viên bể nhỏ ra cá con ăn vô tư ^^. Để tránh cá lớn ăn cá con phải tạo giá thể cho cá con núp cá lớn bằng cách lấy dây nhựa cột thành bó xé mỏng dây ra tạo thành bùi nhùi cho cá con núp, do nước có vi tảo nên trồng rong không phát triển vì vậy phải tạo giá thể. Và 1 điều nữa là cho ăn càng ít càng tốt, cá không chết vì đói mà chết vì nước ô nhiễm đó. Làm được như vậy tầm 3 tháng hồ không còn chỗ chứa cá ^^

Cá bảy màu (Guppy fish) là loại cá đẻ con, cá trưởng thành từ 65 đến 90 ngày.

Lứa tơ, đẻ lần đâu tiên từ 5-10 con, lứa nhì từ 10-20 con, lứa 3 về sau là tư 25-35 con là tối đa, mỗi lứa cách nhau từ 10-15 ngày, 10 con mái qua chu kỳ 90 ngày đẻ khoảng 2000 con.

Cá con mới đẻ ra, thường bị cha mẹ anh chị cô dì chú bác xơi tái, khi nuôi để rong đuôi chồn, bèo hay lục bình cho những con cá con ẩn nấp, nhưng cũng không bảo vệ sự an toàn của chúng.

Muốn đạt kỷ lục sống 99% không bị hao hụt thì phải theo cách nuôi của Liemtran308 (năm 1995).

Làm cái lồng ngang 1 tấc, sâu 4cm dài bao nhiêu cũng được, lưới bao ngoài cái lồng là ô vuông đừng để con cá trống chui ra không được (cá trống nhỏ hơn cá mái) hoặc đan giống như cái lộp bằng tre có kẻ song song, lổ vuông hoặc kẻ song song là đường tẩu thoát cho cá con chạy ra ngoài, phía trong cái lồng phaỉ để rong, cá con mới đẻ ra nó chạy như tên bay để trốn cha mẹ của có. Dùng miếng móp kẹp chung quanh miệng lồng làm phao nổi, vừa làm phao vừa ngăn ngừa cá cha mẹ nhảy ra ngoài.

Sau 1 ngày là nó đủ bản lỉnh để chạy trốn (tự vệ), thì vớt cá con để qua bầy của đàn anh đàn chị, nuôi chừng 1 tháng trong lượng sẽ bằng 1/3 cha mẹ của nó, lúc nầy nên vớt ra làm mồi cho cá bóng tượng, muốn chúng nó lớn bằng cha mẹ chúng thì phải mất thời gian gần 3 tháng, nên không khả thi.

Thường thì 1 trống + 5-6 mái, chọn lựa giống to con, thường là đuôi tròn ngắn, cá đuôi dài thì không được to con, nên cá mái không mang bầu được nhiều con con.

Cuoclui liên hệ vói Liemtran308@yahoo.com

Cá con mới đẻ ra, thường bị cha mẹ anh chị cô dì chú bác xơi tái, khi nuôi để rong đuôi chồn, bèo hay lục bình cho những con cá con ẩn nấp, nhưng cũng không bảo vệ sự an toàn của chúng.

Muốn đạt kỷ lục sống 99% không bị hao hụt thì phải theo cách nuôi của Liemtran308 (năm 1995).

Làm cái lồng ngang 1 tấc, sâu 4cm dài bao nhiêu cũng được, lưới bao ngoài cái lồng là ô vuông đừng để con cá trống chui ra không được (cá trống nhỏ hơn cá mái) hoặc đan giống như cái lộp bằng tre có kẻ song song, lổ vuông hoặc kẻ song song là đường tẩu thoát cho cá con chạy ra ngoài, phía trong cái lồng phaỉ để rong, cá con mới đẻ ra nó chạy như tên bay để trốn cha mẹ của có. Dùng miếng móp kẹp chung quanh miệng lồng làm phao nổi, vừa làm phao vừa ngăn ngừa cá cha mẹ nhảy ra ngoài.


Bác Tám ngiệm có khác.:9^:
 
Tiện đây các bạn cho tôi hỏi:Khoảng 1 tháng nay cá 7 màu mái của tôi cứ lần lượt chết,tôi nghi là do chúng đẻ không được ? Các bạn giúp tôi với !!! Thanks trước nhe!
 
Tiện đây các bạn cho tôi hỏi:Khoảng 1 tháng nay cá 7 màu mái của tôi cứ lần lượt chết,tôi nghi là do chúng đẻ không được ? Các bạn giúp tôi với !!! Thanks trước nhe!

Theo mình nghĩ 1 trống + 5-6 mái là vừa, còn nhiều cá trống ...cá trống rượt cá mái ...làm việc ấy nhiều quá ...đuối sức mà chết ...chỉ đoán vậy thôi không biết có đúng không?
 
Tiện đây các bạn cho tôi hỏi:Khoảng 1 tháng nay cá 7 màu mái của tôi cứ lần lượt chết,tôi nghi là do chúng đẻ không được ? Các bạn giúp tôi với !!! Thanks trước nhe!
Chắc tại do nước, thức ăn hoặc bệnh tật
 
không kém phần quan trọng là cái hồ nuôi, nước sâu quá cá không đẻ. nước xấp xấp, có đá lót bên dưới thì cá mới đẻ nhiều, như bác Liemtran 308 có nói, sâu khoảng 4cm là được,. hồ sạch quá (hồ kiếng) cá cũng ít đẻ, màu lại không đẹp. nuôi cá bảy màu tốt nhất là nuôi hồ xi măng, thành hồ đóng rong rêu càng nhiều càng tốt, nước sẽ càng trong. vài ngày bỏ vài viên cám hay bánh mỳ khô cũng đủ cho nó ăn.
lâu quá không có nuôi nên từng quy trình, thời gian em không nhớ rõ, chứ hồi nhỏ , cách đây hơn chục năm, em tự xây hồ cá (cao 2 cục gạch, chừa thành hồ hơn nửa cục), nuôi cá 7 màu, cá hồng kim, bạch kim, hắc lũy đẻ không đủ chỗ chứa. trong hồ để vài cục đá xanh lấp xấp bằng mặt nước cho đóng rong rêu càng nhiều càng tốt
 
Đọc cái gì thấy cũng thích hết mừ chẳng thực hiện được. Đúng là phụ nữ..vô dụng quá
 
Em đang nuôi một hồ cá bảy màu đây. Cứ cho chúng ăn thức ăn loại bột mua ở tiệm, mỗi ngày cho ăn 2 lần là chúng béo trắng ra. Hồ kiếng nhưng để ngoài trời nên bị nắng, nước đục do tảo rất nhanh nên phải xài bộ lọc. Lúc nào nước thấy đục thì nhỏ thuốc làm trong nước (mua ở tiệm bán cá vào) là nước sẽ trong ngay và có màu xanh trong rất đẹp. Khi thấy cá mái bụng to lặc là thì vớt riêng ra chậu xi măng (đã nuôi thường trực một con trống - và mỗi lần cho đẻ chỉ cho 1 con mái vào thôi để chúng khỏi đá nhau làm chết cá con trong bụng). Chỉ ngay trong ngày là chúng đẻ rồi. Sau khi cá mái đẻ xong (bụng xẹp xuống) thì vớt cá con sang 1 chậu khác (gọi là chậu nuôi chung cá con), vớt cá mái ra bể để vớt con mái khác vào cho đẻ tiếp. Bọn cá con này khá phàm ăn. Mua 1 cái vợt loại vải thật mịn để gác trên chậu rồi bỏ trùn chỉ vào sao cho trùn nằm trên vợt nhưng trong nước. Những con trùn kích thước nhỏ sẽ chui được qua lỗ và làm mồi ngay cho lũ cá con. Bọn trùn lớn còn lại trên vợt thì cho cá lớn ăn. Khi thấy trong bể cá con nuôi chung những con nào lớn cỡ 1cm thì có thể vớt ra cho chung vào bể cá lớn được rồi.
Tất nhiên nếu có hồ xi măng lớn và nhiều rong rêu thì chẳng cần phải làm thế này mà bọn chúng tự đẻ, tự lớn rất nhanh, chẳng bao lâu là đầy hồ. Cách nuôi này chỉ dùng khi nuôi trong bể kiếng thể tích dưới 100 lít thôi (em đã thử để mặc chúng thì trong suốt 3 tháng chỉ thấy được 1 con cá con trong 1 giây rồi sau cũng bị đớp mất luôn, mặc dù bụng lũ cái mái cứ to lên xẹp xuống mấy bận).
 
Last edited by a moderator:
Cá 7 màu muốn nuôi mau có số lượng nhiều thì quan trọng nhất phải có nắng và nước phải màu xanh lá cây. Nước màu xanh lá cây thật chất là vi tảo, cá con không cần cho ăn, nó ăn mấy cái vi tảo này đủ lớn rồi, chỉ cần cho cá lớn ăn cám viên, cá lớn rỉa cám viên bể nhỏ ra cá con ăn vô tư ^^. Để tránh cá lớn ăn cá con phải tạo giá thể cho cá con núp cá lớn bằng cách lấy dây nhựa cột thành bó xé mỏng dây ra tạo thành bùi nhùi cho cá con núp, do nước có vi tảo nên trồng rong không phát triển vì vậy phải tạo giá thể. Và 1 điều nữa là cho ăn càng ít càng tốt, cá không chết vì đói mà chết vì nước ô nhiễm đó. Làm được như vậy tầm 3 tháng hồ không còn chỗ chứa cá ^^
anh em nào cần mua bùi nhùi nhựa,lien hệ minh nha, hàng sạch sẻ, giá cả phải chăng, 10.000đ/kg .....0913122288 giao hang tai7 Sài gòn, đồng Nai.....
15641446370_3302297803_o.jpg
 


Back
Top