Ai tư vấn dùm( Hix rất mún nuôi mà ko ai chỉ)

Cái này chờ các cao thủ thôi. em cũng nuôi được 50 con xuất bán rồi.đang tham khảo chuẩn bị nhập số lượng về bán tết
 
Tính theo g như vậy sao mà tính được, con lớn con nhỏ nữa cơ mà. Gà càng lớn thì bạn tăng dần lượng thức ăn lên quan sát thấy gà ăn hết thì bổ sung từ từ.
 
Cái này còn tùy thuộc vào hình thức nuôi của bạn. Nếu bạn xác định từ 2.5 đến 3 tháng là bán thì cứ cho ăn cám công nghiệp trong suốt quá trình nuôi( thả hay nhốt thì cũng thế)
Còn nếu thời gian nuôi từ 4 tháng trở lên thì( áp dụng nếu nuôi trong nam):
- úm từ 15 đến 21 ngày cho ăn cám công nghiệp theo độ tuổi
- Tiếp tục nuôi nhốt từ 22 đến 50 ngày tuổi bằng cám CN ( đêm ko bật đèn úm).
- Đến tuổi nuôi thả: từ 50 ( hoặc 60 ) ngày tuổi trở lên; khi nuôi thả thì thức ăn chủ yếu là Bắp (bổ tư vì để nguyên hạt gà khó tiêu hóa). nhưng trước khi thả bạn phải tập cho nó ăn thức ăn hạt cứng bằng cách sau( áp dụng với 4 bữa ăn cho gà 1 ngày):
- ngày thứ 1 trộn một nửa bắp vào cám viên ở bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 2 trộn một nửa bắp vào cám viên ở bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 3 trộn 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 4 trộn 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 5 trộn 1/2 bắp vào bữa gần với bữa cuối cùng và 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 6 trộn 1/2 bắp vào bữa gần với bữa cuối cùng và 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 7 trộn 3/4 bắp vào bữa gần với bữa cuối cùng và 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 8 trộn 1/2 bắp vào bữa ăn thứ 2 trong ngày; trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 3 ( bữa gần cuối cùng) và 3/4 bắp vào bữa cuối cùng.
- ngày thứ 9 trộn 1/2 bắp vào bữa ăn thứ 2 trong ngày; trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 3 ( bữa gần cuối cùng) và 3/4 bắp vào bữa cuối cùng.
- ngày thứ 10 trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 2 trong ngày; trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 3 ( bữa gần cuối cùng) và 100% bắp vào bữa cuối cùng.
- ngày thứ 11: bạn có thể thả gà ra vườn và cho ăn hoàn toàn bằng bắp.
Tại sao lại phải làm theo cách trên? vì cám CN thì chỉ cần tẩm nước vào là vỡ nát ra ngay do đó khi bạn nuôi bằng cám CN thì dạ dầy mề của gà ko phải làm việc nên nó rất nhỏ và khả năng co bóp yếu. Để tiêu hóa được thức ăn hạt cứng( thóc, ngô, gạo...) thì cần một cái mề khỏe và to: do đó nếu bạn cho ăn ngay thức ăn hạt cứng vào thì hệ tiêu hóa của gà ko thể làm việc được nên mình phải tập như vậy cho hệ tiêu hóa của nó quen dần với thức ăn hạt. công thức trên đọc thì khó nhớ nhưng khi thực hành thì rất dễ nhớ và dễ làm vì khi làm người ta chỉ cần nhớ theo chu kỳ như thế này: ngày thứ nhất cho ăn như thế, ngày thứ 2 lặp lại, ngày thứ 3 tăng hạt cứng lên rồi lại lặp lại vòng vừa rồi cho đến khi nào mà ngày mai là ngày phải cho hạt vào bữa ăn đầu tiên cho gà thì ngày đó có thế thả gà ra vườn và cho ăn hoàn toàn bằng hạt cứng.
trường hợp thóc và ngô ko đủ để cho gà lớn theo kế hoạch xuất bán của bạn thì có thể bổ sung cho nó bằng cám đậm đặc trộn lẫn cám gạo hoặc trộn với gạo lức nấu chín. khi phối hợp như vậy thì bạn nên lưu ý là với loại thức ăn dễ tiêu hóa thì cho ăn vào buổi sáng( tức là loại dễ tiêu này cho ăn trước); loại thức ăn hạt khó tiêu thì cho ăn vào buổi chiều.
Chỉ có gà công nghiệp và gà mái đẻ thì người ta mới có định lượng thức ăn cho nó hàng ngày còn gà thả vườn thì ko. nó thích ăn bao nhiêu thì cứ cho nó ăn thoải mái; hôm nay ăn ko hết thì ngày mai ta rút bớt khẩu phần đi, nếu ăn thiếu thì tăng lên;
Còn bạn muốn hỏi về chi phí tổng lượng thức ăn thì tôi gợi ý thế này bạn tự tính nhé:
- giai đoạn dưới một tháng tuổi: 1kg tăng trọng cần khoảng 2.3 kg cám ( cám khoảng 20% đạm)
- từ 30 đến 60 ngày tuổi: 1kg tăng trọng cần 2.8 kg cám ( khoảng 18 % đạm )
- từ 60 đến 90 ngày tuổi: 1kg tăng trọng cần 3.2 kg cám ( 18% đạm)
- 90 đến 120 ngày : 1 kg tăng trọng cần 3.6 kg cám
- từ 4 tháng trở lên 1 kg tăng trọng cần trên 4 kg cám
với gà thả vườn nuôi bán công nghiệp( các giống gà ta), sau khoảng 4 tháng trung bình đạt 1.5 kg/1 con thì cần khoảng 6 kg cám/ 1 con cho toàn bộ quá trình nuôi.
Vì đối với tất cả các loại vật nuôi thì càng nhiều ngày tuổi thì lượng thức ăn cần cho 1kg tăng trọng càng cao do vậy khi trăn nuôi, cố gắng cho nó ăn thật nhiều ở giai đoạn đầu để nó lớn càng nhanh càng tốt; đạt trọng lượng là bán ngay tránh giữ lại chờ giá lên cao vì như vậy rất tốn cám mà con vật chẳng lớn thêm là bao.
 
Last edited by a moderator:
Cái này còn tùy thuộc vào hình thức nuôi của bạn. Nếu bạn xác định từ 2.5 đến 3 tháng là bán thì cứ cho ăn cám công nghiệp trong suốt quá trình nuôi( thả hay nhốt thì cũng thế)
Còn nếu thời gian nuôi từ 4 tháng trở lên thì( áp dụng nếu nuôi trong nam):
- úm từ 15 đến 21 ngày cho ăn cám công nghiệp theo độ tuổi
- Tiếp tục nuôi nhốt từ 22 đến 50 ngày tuổi bằng cám CN ( đêm ko bật đèn úm).
- Đến tuổi nuôi thả: từ 50 ( hoặc 60 ) ngày tuổi trở lên; khi nuôi thả thì thức ăn chủ yếu là Bắp (bổ tư vì để nguyên hạt gà khó tiêu hóa). nhưng trước khi thả bạn phải tập cho nó ăn thức ăn hạt cứng bằng cách sau( áp dụng với 4 bữa ăn cho gà 1 ngày):
- ngày thứ 1 trộn một nửa bắp vào cám viên ở bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 2 trộn một nửa bắp vào cám viên ở bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 3 trộn 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 4 trộn 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 5 trộn 1/2 bắp vào bữa gần với bữa cuối cùng và 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 6 trộn 1/2 bắp vào bữa gần với bữa cuối cùng và 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 7 trộn 3/4 bắp vào bữa gần với bữa cuối cùng và 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 8 trộn 1/2 bắp vào bữa ăn thứ 2 trong ngày; trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 3 ( bữa gần cuối cùng) và 3/4 bắp vào bữa cuối cùng.
- ngày thứ 9 trộn 1/2 bắp vào bữa ăn thứ 2 trong ngày; trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 3 ( bữa gần cuối cùng) và 3/4 bắp vào bữa cuối cùng.
- ngày thứ 10 trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 2 trong ngày; trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 3 ( bữa gần cuối cùng) và 100% bắp vào bữa cuối cùng.
- ngày thứ 11: bạn có thể thả gà ra vườn và cho ăn hoàn toàn bằng bắp.
Tại sao lại phải làm theo cách trên? vì cám CN thì chỉ cần tẩm nước vào là vỡ nát ra ngay do đó khi bạn nuôi bằng cám CN thì dạ dầy mề của gà ko phải làm việc nên nó rất nhỏ và khả năng co bóp yếu. Để tiêu hóa được thức ăn hạt cứng( thóc, ngô, gạo...) thì cần một cái mề khỏe và to: do đó nếu bạn cho ăn ngay thức ăn hạt cứng vào thì hệ tiêu hóa của gà ko thể làm việc được nên mình phải tập như vậy cho hệ tiêu hóa của nó quen dần với thức ăn hạt. công thức trên đọc thì khó nhớ nhưng khi thực hành thì rất dễ nhớ và dễ làm vì khi làm người ta chỉ cần nhớ theo chu kỳ như thế này: ngày thứ nhất cho ăn như thế, ngày thứ 2 lặp lại, ngày thứ 3 tăng hạt cứng lên rồi lại lặp lại vòng vừa rồi cho đến khi nào mà ngày mai là ngày phải cho hạt vào bữa ăn đầu tiên cho gà thì ngày đó có thế thả gà ra vườn và cho ăn hoàn toàn bằng hạt cứng.
trường hợp thóc và ngô ko đủ để cho gà lớn theo kế hoạch xuất bán của bạn thì có thể bổ sung cho nó bằng cám đậm đặc trộn lẫn cám gạo hoặc trộn với gạo lức nấu chín. khi phối hợp như vậy thì bạn nên lưu ý là với loại thức ăn dễ tiêu hóa thì cho ăn vào buổi sáng( tức là loại dễ tiêu này cho ăn trước); loại thức ăn hạt khó tiêu thì cho ăn vào buổi chiều.
Chỉ có gà công nghiệp và gà mái đẻ thì người ta mới có định lượng thức ăn cho nó hàng ngày còn gà thả vườn thì ko. nó thích ăn bao nhiêu thì cứ cho nó ăn thoải mái; hôm nay ăn ko hết thì ngày mai ta rút bớt khẩu phần đi, nếu ăn thiếu thì tăng lên;
Còn bạn muốn hỏi về chi phí tổng lượng thức ăn thì tôi gợi ý thế này bạn tự tính nhé:
- giai đoạn dưới một tháng tuổi: 1kg tăng trọng cần khoảng 2.3 kg cám ( cám khoảng 20% đạm)
- từ 30 đến 60 ngày tuổi: 1kg tăng trọng cần 2.8 kg cám ( khoảng 18 % đạm )
- từ 60 đến 90 ngày tuổi: 1kg tăng trọng cần 3.2 kg cám ( 18% đạm)
- 90 đến 120 ngày : 1 kg tăng trọng cần 3.6 kg cám
- từ 4 tháng trở lên 1 kg tăng trọng cần trên 4 kg cám
với gà thả vườn nuôi bán công nghiệp( các giống gà ta), sau khoảng 4 tháng trung bình đạt 1.5 kg/1 con thì cần khoảng 6 kg cám/ 1 con cho toàn bộ quá trình nuôi.
Vì đối với tất cả các loại vật nuôi thì càng nhiều ngày tuổi thì lượng thức ăn cần cho 1kg tăng trọng càng cao do vậy khi trăn nuôi, cố gắng cho nó ăn thật nhiều ở giai đoạn đầu để nó lớn càng nhanh càng tốt; đạt trọng lượng là bán ngay tránh giữ lại chờ giá lên cao vì như vậy rất tốn cám mà con vật chẳng lớn thêm là bao.

quá hữu ích. quả ko hổ danh với avatar của bác ^^
 
Cám ơn bác. Bác có thể cho em thêm 1 khẩu phần dành cho gà nuôi cả ngày lẫn đêm không.Em dự định nuôi 200 em gà Bình định không bít nuôi theo như z có ổn không bác có thể tư vấn thêm cho em về giống gà không bác em ở trong Nam. à mém quên còn nữa nếu em không nuôi bằng bắp mà nuôi bằng lúa thì sao bác.... không biết có đạt yêu cầu như nuôi bằng bắp không
 
Last edited:
mình có nghe mấy bác nói là cho ăn Auto dưới 1 tháng. Trên 1 tháng thì ngày ăn 4 lần. mỗi lần đều phải no.
Chờ cao thủ đánh giá tiếp nhé bạn.
 

Gà của Minh Dư là nhất nước rồi, bắt về cứ yên tâm mà nuôi.
Thường thì tôi chỉ cho ăn suốt ngày đêm trong giai đoạn úm vì ở giai đoạn này người ta cần con gà càng cứng cáp nhanh thì càng tốt. còn hết tuổi úm thì chỉ cho ăn ban ngày. Các trại khác thì đôi khi người ta cho ăn toàn cám CN và cho ăn tự do suốt ngày đêm đến khi gà được 1kg thì mới thả ra vườn. nuôi kiểu này thì họ chỉ nuôi từ 2.5 đến 3 tháng là bán được. Nhưng ở gà thì lại có một đặc điểm khá hay: nếu lớn nhanh thì thịt ko ngon và ngược lại. Cho ăn cả đêm thì chỉ áp dụng với cám, còn với hạt cứng thì cho ăn thêm vào buổi đêm là vô ích. Vì cám thì chỉ cần 3 đến 4 tiếng là thành phân gà, còn với ngô lúa thì phải 8 đến 10 tiếng mới tiêu hóa song. Trường hợp cho ăn suốt ngày đêm, gà thường bị bệnh nhiều hơn so với trường hợp chỉ cho ăn ban ngày.
Khi thả gà ra thì nếu số lượng gà nhiều ko đủ máng để cho ăn đồng đều 1 lúc thì người ta cho ăn tự do: lúc nào các máng cũng đầy thức ăn; nếu số lượng gà nhỏ ( như 200 con của bạn) thì có thể áp dụng cho ăn theo cữ: ngày cho ăn 4 hoặc 5 cữ; đến giờ cho ăn thì cứ vãi thức ăn ra nền ( nếu là loại viên hoặc hạt). Cho ăn tự do thì gà lớn rất nhanh nhưng hệ số sử dụng thức ăn rất thấp do hệ tiêu hóa của gà lúc nào cũng đầy thức ăn.
Gà thả vườn muốn ăn được thì thịt nó phải từ 4 tháng trở lên: 4 tháng thì cũng đạt trọng lượng xuất bán rồi nên cũng ko cần phải cho ăn suốt ngày đêm đâu.
Nếu phải đi mua thì bạn nên mua bắp, còn nhà bạn sẵn lúa rồi thì cho ăn lúa cũng ko sao. Tôi khuyên bạn là nếu có sẵn lúa thì mang ra chỗ máy xay xát, bảo họ thổi vỏ trấu đi, thu được gạo lức( gạo còn lẫn cám, màu nâu chứ ko phải là loại gạo trắng tinh, ăn vào gà bị đi ngoài); đem gạo lức cho gà ăn vì ăn nguyên hạt lúa rất khó tiêu. Bạn đã quyết định cho ăn gạo lức thì khi thôi ko cho gà ăn cám nữa, nên dùng lúa để tập cho nó quen với hạt cứng, vì nếu dùng gạo lức ( hay gạo trắng) để tập thì nó sẽ ko ăn cái gì ngoài gạo ra đâu, muốn quay lại dùng cám rất khó.
Nuôi gà bằng lúa ( hay gạo lức) thì tốt độ lớn không bằng nuôi với bắp. Nuôi bằng bắp thì thịt cũng thơm ngon hơn.
Trường hợp gà đến ngày xuất mà ko đủ trọng lượng, bạn có thể mua cám đậm đặc về trộn: nấu gạo lức thành cơm rồi trộn với cám đậm đặc cho ăn vào buổi sáng ( nhớ trộn sao để gà đừng bỏ sót cám và tránh rơi vãi); cách nuôi này gà lớn nhanh như thổi. Cũng có một cách khác là người ta kéo dài thời gian nuôi trong chuồng: gà đạt được khoảng 2/3 trọng lượng xuất bán thì mới thả ra vườn( cách này chi phí thức ăn rẻ hơn nhưng yêu cầu rất cao về điều kiện chuồng trại).
Bạn cứ thử nuôi một lứa đi, rồi bạn sẽ biết cách nuôi để sau 4 tháng là bán được gà. Đang xỉn nên văn hơi lủng củng, bạn đọc tự chắp nối nhé.
 
Last edited by a moderator:
Gà của Minh Dư là nhất nước rồi, bắt về cứ yên tâm mà nuôi.
Thường thì tôi chỉ cho ăn suốt ngày đêm trong giai đoạn úm vì ở giai đoạn này người ta cần con gà càng cứng cáp nhanh thì càng tốt. còn hết tuổi úm thì chỉ cho ăn ban ngày. Các trại khác thì đôi khi người ta cho ăn toàn cám CN và cho ăn tự do suốt ngày đêm đến khi gà được 1kg thì mới thả ra vườn. nuôi kiểu này thì họ chỉ nuôi từ 2.5 đến 3 tháng là bán được. Nhưng ở gà thì lại có một đặc điểm khá hay: nếu lớn nhanh thì thịt ko ngon và ngược lại. Cho ăn cả đêm thì chỉ áp dụng với cám, còn với hạt cứng thì cho ăn thêm vào buổi đêm là vô ích. Vì cám thì chỉ cần 3 đến 4 tiếng là thành phân gà, còn với ngô lúa thì phải 8 đến 10 tiếng mới tiêu hóa song. Trường hợp cho ăn suốt ngày đêm, gà thường bị bệnh nhiều hơn so với trường hợp chỉ cho ăn ban ngày.
Khi thả gà ra thì nếu số lượng gà nhiều ko đủ máng để cho ăn đồng đều 1 lúc thì người ta cho ăn tự do: lúc nào các máng cũng đầy thức ăn; nếu số lượng gà nhỏ ( như 200 con của bạn) thì có thể áp dụng cho ăn theo cữ: ngày cho ăn 4 hoặc 5 cữ; đến giờ cho ăn thì cứ vãi thức ăn ra nền ( nếu là loại viên hoặc hạt). Cho ăn tự do thì gà lớn rất nhanh nhưng hệ số sử dụng thức ăn rất thấp do hệ tiêu hóa của gà lúc nào cũng đầy thức ăn.
Gà thả vườn muốn ăn được thì thịt nó phải từ 4 tháng trở lên: 4 tháng thì cũng đạt trọng lượng xuất bán rồi nên cũng ko cần phải cho ăn suốt ngày đêm đâu.
Nếu phải đi mua thì bạn nên mua bắp, còn nhà bạn sẵn lúa rồi thì cho ăn lúa cũng ko sao. Tôi khuyên bạn là nếu có sẵn lúa thì mang ra chỗ máy xay xát, bảo họ thổi vỏ trấu đi, thu được gạo lức( gạo còn lẫn cám, màu nâu chứ ko phải là loại gạo trắng tinh, ăn vào gà bị đi ngoài); đem gạo lức cho gà ăn vì ăn nguyên hạt lúa rất khó tiêu. Bạn đã quyết định cho ăn gạo lức thì khi thôi ko cho gà ăn cám nữa, nên dùng lúa để tập cho nó quen với hạt cứng, vì nếu dùng gạo lức ( hay gạo trắng) để tập thì nó sẽ ko ăn cái gì ngoài gạo ra đâu, muốn quay lại dùng cám rất khó.
Nuôi gà bằng lúa ( hay gạo lức) thì tốt độ lớn không bằng nuôi với bắp. Nuôi bằng bắp thì thịt cũng thơm ngon hơn.
Trường hợp gà đến ngày xuất mà ko đủ trọng lượng, bạn có thể mua cám đậm đặc về trộn: nấu gạo lức thành cơm rồi trộn với cám đậm đặc cho ăn vào buổi sáng ( nhớ trộn sao để gà đừng bỏ sót cám và tránh rơi vãi); cách nuôi này gà lớn nhanh như thổi. Cũng có một cách khác là người ta kéo dài thời gian nuôi trong chuồng: gà đạt được khoảng 2/3 trọng lượng xuất bán thì mới thả ra vườn( cách này chi phí thức ăn rẻ hơn nhưng yêu cầu rất cao về điều kiện chuồng trại).
Bạn cứ thử nuôi một lứa đi, rồi bạn sẽ biết cách nuôi để sau 4 tháng là bán được gà. Đang xỉn nên văn hơi lủng củng, bạn đọc tự chắp nối nhé.

Nuôi 2/3 thời gian trong chuồng rồi thả ra vườn: cái này em đã tét thử và những con trong chuồng sẽ lớn nhanh hơn. vì nó it đi lại. cám cũng ít hao. Nhưng khổ 1 nỗi là nuôi 100 con như em dọn chuồng đã thấy té ghế rồi. mà 200 con như bạn ý thì chắc tắc thở . Hihi. em nuôi trong chuống tới 45 ngày mới thả . Vì nếu úm 25ngay rồi thả ra nó dính mưa ( đang mùa mưa ) là nó gật gù nhiều lắm. Cái này em chưa biết cách khắc phục . Mong Gia Cát Thừa Tướng chỉ giáo thêm
 
Nhờ bác tư vấn nay em cũng nghiên cứu xong dụ thức ăn lìu lượng rồi cám ơn 2 các bác đã tư vấn giúp em. còn dụ chuồng trại em tính dùng chế phẩm sinh học trộn với độn chuồng cao tầm 3-4cm dùng cho suốt quá trình nuôi các bác thấy có ổn ko vậy.... tại chưa dùng lần nào cái này nên cũng ko rành lắm, chứ dọn chuồng hoài cũng nãn quá, nhức đầu với cái dụ vệ sinh.:2cat:
 
Cái này còn tùy thuộc vào hình thức nuôi của bạn. Nếu bạn xác định từ 2.5 đến 3 tháng là bán thì cứ cho ăn cám công nghiệp trong suốt quá trình nuôi( thả hay nhốt thì cũng thế)
Còn nếu thời gian nuôi từ 4 tháng trở lên thì( áp dụng nếu nuôi trong nam):
- úm từ 15 đến 21 ngày cho ăn cám công nghiệp theo độ tuổi
- Tiếp tục nuôi nhốt từ 22 đến 50 ngày tuổi bằng cám CN ( đêm ko bật đèn úm).
- Đến tuổi nuôi thả: từ 50 ( hoặc 60 ) ngày tuổi trở lên; khi nuôi thả thì thức ăn chủ yếu là Bắp (bổ tư vì để nguyên hạt gà khó tiêu hóa). nhưng trước khi thả bạn phải tập cho nó ăn thức ăn hạt cứng bằng cách sau( áp dụng với 4 bữa ăn cho gà 1 ngày):
- ngày thứ 1 trộn một nửa bắp vào cám viên ở bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 2 trộn một nửa bắp vào cám viên ở bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 3 trộn 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 4 trộn 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 5 trộn 1/2 bắp vào bữa gần với bữa cuối cùng và 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 6 trộn 1/2 bắp vào bữa gần với bữa cuối cùng và 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 7 trộn 3/4 bắp vào bữa gần với bữa cuối cùng và 3/4 bắp vào bữa ăn cuối cùng trong ngày.
- ngày thứ 8 trộn 1/2 bắp vào bữa ăn thứ 2 trong ngày; trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 3 ( bữa gần cuối cùng) và 3/4 bắp vào bữa cuối cùng.
- ngày thứ 9 trộn 1/2 bắp vào bữa ăn thứ 2 trong ngày; trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 3 ( bữa gần cuối cùng) và 3/4 bắp vào bữa cuối cùng.
- ngày thứ 10 trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 2 trong ngày; trộn 3/4 bắp vào bữa ăn thứ 3 ( bữa gần cuối cùng) và 100% bắp vào bữa cuối cùng.
- ngày thứ 11: bạn có thể thả gà ra vườn và cho ăn hoàn toàn bằng bắp.
Tại sao lại phải làm theo cách trên? vì cám CN thì chỉ cần tẩm nước vào là vỡ nát ra ngay do đó khi bạn nuôi bằng cám CN thì dạ dầy mề của gà ko phải làm việc nên nó rất nhỏ và khả năng co bóp yếu. Để tiêu hóa được thức ăn hạt cứng( thóc, ngô, gạo...) thì cần một cái mề khỏe và to: do đó nếu bạn cho ăn ngay thức ăn hạt cứng vào thì hệ tiêu hóa của gà ko thể làm việc được nên mình phải tập như vậy cho hệ tiêu hóa của nó quen dần với thức ăn hạt. công thức trên đọc thì khó nhớ nhưng khi thực hành thì rất dễ nhớ và dễ làm vì khi làm người ta chỉ cần nhớ theo chu kỳ như thế này: ngày thứ nhất cho ăn như thế, ngày thứ 2 lặp lại, ngày thứ 3 tăng hạt cứng lên rồi lại lặp lại vòng vừa rồi cho đến khi nào mà ngày mai là ngày phải cho hạt vào bữa ăn đầu tiên cho gà thì ngày đó có thế thả gà ra vườn và cho ăn hoàn toàn bằng hạt cứng.
trường hợp thóc và ngô ko đủ để cho gà lớn theo kế hoạch xuất bán của bạn thì có thể bổ sung cho nó bằng cám đậm đặc trộn lẫn cám gạo hoặc trộn với gạo lức nấu chín. khi phối hợp như vậy thì bạn nên lưu ý là với loại thức ăn dễ tiêu hóa thì cho ăn vào buổi sáng( tức là loại dễ tiêu này cho ăn trước); loại thức ăn hạt khó tiêu thì cho ăn vào buổi chiều.
Chỉ có gà công nghiệp và gà mái đẻ thì người ta mới có định lượng thức ăn cho nó hàng ngày còn gà thả vườn thì ko. nó thích ăn bao nhiêu thì cứ cho nó ăn thoải mái; hôm nay ăn ko hết thì ngày mai ta rút bớt khẩu phần đi, nếu ăn thiếu thì tăng lên;
Còn bạn muốn hỏi về chi phí tổng lượng thức ăn thì tôi gợi ý thế này bạn tự tính nhé:
- giai đoạn dưới một tháng tuổi: 1kg tăng trọng cần khoảng 2.3 kg cám ( cám khoảng 20% đạm)
- từ 30 đến 60 ngày tuổi: 1kg tăng trọng cần 2.8 kg cám ( khoảng 18 % đạm )
- từ 60 đến 90 ngày tuổi: 1kg tăng trọng cần 3.2 kg cám ( 18% đạm)
- 90 đến 120 ngày : 1 kg tăng trọng cần 3.6 kg cám
- từ 4 tháng trở lên 1 kg tăng trọng cần trên 4 kg cám
với gà thả vườn nuôi bán công nghiệp( các giống gà ta), sau khoảng 4 tháng trung bình đạt 1.5 kg/1 con thì cần khoảng 6 kg cám/ 1 con cho toàn bộ quá trình nuôi.
Vì đối với tất cả các loại vật nuôi thì càng nhiều ngày tuổi thì lượng thức ăn cần cho 1kg tăng trọng càng cao do vậy khi trăn nuôi, cố gắng cho nó ăn thật nhiều ở giai đoạn đầu để nó lớn càng nhanh càng tốt; đạt trọng lượng là bán ngay tránh giữ lại chờ giá lên cao vì như vậy rất tốn cám mà con vật chẳng lớn thêm là bao.

kinh nghiệm của bạn tốt quá... rất cám ơn về bài viết này
 


Back
Top