Anh Em Chăn Nuôi động Vật Hoang Dã Cần Chú ý

Quảng Nam:
“Giải phóng” cầy mực bị giam cầm 14 năm
Thứ bảy, 18/12/2010 06:59

(CATP) Trung tâm Cứu hộ và bảo tồn động thực vật hoang dã Vườn quốc gia Cúc Phương, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam và Trung tâm Giáo dục thiên nhiên vừa tịch thu và chuyển giao cho Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (CPCP) một cá thể cầy mực sau 14 năm bị nuôi nhốt trái phép tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (ảnh). Cá thể này bị nuôi nhốt trong chuồng có diện tích hẹp và chủ yếu được cho ăn cơm, cháo. Sau khi được giải phóng và chăm sóc tại CPCP, động vật này sẽ được làm quen với những thức ăn gần giống ngoài tự nhiên như hoa quả, thịt, đồng thời được theo dõi ở chế độ cách ly nghiêm ngặt ít nhất một tháng để đảm bảo rằng nó hoàn toàn khỏe mạnh và không nhiễm bệnh.
Theo CPCP, hiện cầy mực đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao và được liệt vào trong Sách đỏ Việt Nam, loài nguy cấp (EN) và danh mục IB của Nghị định 32/2006/NĐCP của Thủ tướng Chính phủ, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.


Uploaded with ImageShack.us
 




Back
Top