Bắt "con buôn" bán dạo thú quý hiếm

tranvi

Nông dân tự lo
26/06/2010 - 01:45 PM​
Bắt "con buôn" bán dạo thú quý hiếm

Khi Nguyễn Văn Sang rao bán dạo 19 cá thể động vật quý hiếm thì bị nhân viên Kiểm lâm, Công an bắt quả tang.
Vào khoảng 10h45 ngày 25/6, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Môi trường (PC36) Công an TP.HCM bắt quả tang Nguyễn Văn Sang (SN 1982, ngụ đường Âu Dương Lân, P.2, Q.8) đang bán một lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm trái phép trước số nhà 155 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3.
Cơ quan chức năng đã thu giữ tại chỗ lượng thú quý hiếm còn sống gồm 19 cá thế động vật, trong đó có 4 con chim cắt, 1 con diều hâu, 1 con sa xả, 12 con nhen và 1 con mèo rừng.
Ngay sau đó cơ quan chức năng đã tạm giữ Sang để điều tra.
Qua làm việc, Sang khai nhận số động vật trên được mua trôi nổi trên thị trường rồi bán lại kiếm lời. Riêng mèo rừng, Sang khai mua lại của một người dân tại tỉnh Vĩnh Long.
Theo một cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, Sang đã hành nghề mua bán thú quý hiếm hơn 1 năm nay (Sang khai mới "tập" vào nghề - P.V). Địa bàn hoạt động của đối tượng này chủ yếu trên các tuyến đường như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3), Lê Lai (Q.1), Trần Bình Trọng (Q.5)…
Được biết, chiều 25/6, 19 cá thể động vật quý hiếm được đưa về Trạm cứu hộ động vật tại huyện Củ Chi, TP.HCM nuôi nhốt, phục hồi sức khoẻ. Sau khi ổn định, cá thể khỏe mạnh sẽ được cơ quan chức năng trả về với tự nhiên.
Theo Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, đối tượng Sang đã tham gia mua bán cá thể mèo rừng thuộc nhóm 1B (động vật hoang dã quý hiếm). Do đó, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đang tiến hành bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, khởi tố hình sự.
Theo Đàm Đệ (VNN)
 


Nuôi Dế chuyển bài này qua đây cho mấy bác chuyên bán Đại Bàng ,CHim ưng , Mèo rừng biết mà tránh kẻo bóc lịch mất vui ...^_^
 
Nguy hiểm, nói chung là không nên săn bắn động vật quý hiếm trong rừng. Chúng ta sau này sẽ lãnh hậu quả rất nhiều từ những việc này, đời chúng ta, đời con cháu chúng ta sau...và mãi mãi về sau
 
hic, tội nhỉ, bán có nhiu đó mà bóc lịch thì uổng cuộc đời ghê
 
cho hỏi 1 câu nhé:anh ấy bán cho người ta ăn thịt hay là để nuôi kiểng(nếu nuôi kiểng thì cũng như là bảo tồn rồi)!!!
 
cho hỏi 1 câu nhé:anh ấy bán cho người ta ăn thịt hay là để nuôi kiểng(nếu nuôi kiểng thì cũng như là bảo tồn rồi)!!!

Bảo tồn cũng phải có phép mà . Người bán nhiều hàng độc như bạn coi chừng đấy . Vì search trên mạng ,có thể tìm được rất nhiều bài đăng mua bán thú độc của bạn ...:lol: Cẩn tắc vô áy náy.... Hãy bảo trọng ....
 
Buôn bán vận chuyển động vật hoang dã, pháp luật đã có chế tài và văn bản quy định rõ ràng rồi. Diễn đàn cũng cấm đăng tin buôn bán động vật hoang dã. Nếu tin đăng bán động vật rừng mà bị xóa, nick bị ban thì quý vị cũng tự hiểu dùm!
 



Back
Top