Bầu đức nuôi bò

  • Thread starter nongdandinhquan
  • Ngày gửi
Chào cả nhà, e đọc trên vnexpress (địa chỉ: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/bau-duc-trong-bap-nuoi-bo-2980047.html) thấy đăng bài này. Bầu Đức dự định nuôi bò, quy mô rất khủng (100.000 con) bò nhập từ úc.
Với thông tin trên xin mọi người cho ý kiến về viễn cảnh nuôi bò trong thời gian tới nhé. Ngoài ra có ảnh hưởng đến việc nhập bó úc không; các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ như thế nào.
 


Phải mừng vì có người tìm hướng đi mới cho nông nghiệp, như vậy xã hội mới phát triển. Các Bác cứ yên tâm làm việc, khi nông nghiệp VN phát triển hơn nữa thì chúng ta sẽ có nhiều lợi thế về mọi mặt: công nghệ, kỹ thuật,...Dù sao thì chú Đức là người tài giỏi, thật sự rất ngưỡng mộ chú!
 


Bầu đưc không nuôi ở Lào đâu mà nuôi ở Pleyku và gia lai. Nêú nuôi ở Lào hoặc cam mà nhập về VN thì hêt lãi. thuế phí, kiểm dịch... chỉ nhâp rỉ mía, bã dâù cọ và các phụ phẩm khác thôi. giông bò thì nhâpj từ th
 
mọi người cho hỏi Đức Long Gia Lai với Hoàng Anh Gia Lai có quan hệ như thế nào vậy?
 
đức long là đức long còn hoàng anh gia lai là hoàng anh gia lai 2 ông lớn này riêng biệt chỉ chung nhau là hàng xóm thôi.
 
Khi dau tu nuoi bo thi bau Duc tyen bo time toi se quyet dih ja thit bo ma. Hjx . vien cah mia, ngo tip tuc
 
Trước em cũng có dịp gặp và đi thăm vườn cao su của Bác Đức bên Lào, hi vọng có dịp trở lại
Trong hội mình có ai ở Lâm Đồng không vậy ? Em đang muốn tham quan 1 số trang trại nuôi gà và bò để về làm
P/s: Em thấy gái Lào khá là thích trai Việt Nam...
 
Mình định nuôi bò mà đọc mấy tin này thấy ngáng quá, pác nào biết Bầu Đức nuôi chưa vậy? cho mình lời khuyên hiện tại giờ có nên đầu tư nuôi bò không?
 

Bầu Đức nói hay lắm, rất có lý.

Tuy vậy, muốn làm được như lời nói thì không dễ.
Đợi bầu Đức làm được như lời nói, chúng ta thừa
đủ thời gian nuôi bò chưa có đối thủ.
 
Không biết có phải ông này nuôi bò là để tận dụng phế phụ phẩm của nghành mia đường,va cọ dầu..hay không. Chứ thấy ông ấy trông mía,ngô,cọ dầu ác lắm. Cho nên nói về giá thịt bò thì ông ấy chủ động hơn mọi người nhiều. Hai nhà máy đường và nhà máy thịt bò nó xoay vòng phế thải cho nhau,chả rơi đi đâu xu nào.
 
Bò thì có lẽ không giảm, vì đó không phải là sở trường của ông bầu đa tài này.
Nhưng nuôi bò ở quốc ngoại lại làm gỗ và các sản phẩm gỗ thị trường VN có lẽ sẽ giảm,nếu không giảm được thì các chủng loại gỗ sẽ rất đa dạng, mặc sức ngươi tiêu dùng chọn lựa
đó là biệt tài của ông bầu
Xin lỗi bác trước nhé, một việc muốn nhận xét ở người khác...khi mình đủ tầm nhìn và cao hơn người ta vài bậc...cộng với mắt thấy tai nghe tay sờ đụng...chưa chắc nhận xét đúng...!
Chính em là người làm cho ông ấy & đã ngồi gần bên ông nhiều lần, giờ đây em tin ông ấy là người đa tài của Việt Nam...!
Xin thưa bác.
Bầu Đức nói hay lắm, rất có lý.

Tuy vậy, muốn làm được như lời nói thì không dễ.
Đợi bầu Đức làm được như lời nói, chúng ta thừa
đủ thời gian nuôi bò chưa có đối thủ.
Quá sai nhầm...nếu ai ở gần quốc lộ 1 sẽ thấy Bầu Đức chuyển bò từ cảng Quy Nhơn lên Đăk Giá quốc lộ 14...ông ngồi đó mà phán người khác...đúng là 1 chiếc lá ÚA trên cành...!
 
Bầu Đức nói hay lắm, rất có lý.

Tuy vậy, muốn làm được như lời nói thì không dễ.
Đợi bầu Đức làm được như lời nói, chúng ta thừa
đủ thời gian nuôi bò chưa có đối thủ.
Bác cần biết nhược điểm của mình là trình độ văn hóa ( chưa tốt nghiệp gì gì đó đúng không ? ) học vấn thấp -- chữ nghĩa quá ít --- Bác nên bình tĩnh trước khi viết một điều gì đó ... nấm không phải động vật cũng không phải là thật vật ... và vài năm gần đây nó được xếp vào giới thực vật .
Bầu đức có xem qua video này chưa ?
Ý nghĩa của video này là gì ?
Có ai giải thích giùm em được không ?
 
Ý của người đăng clip là về sau người ta sẽ nuôi bò sữa là chủ đạo rồi qua sàng lọc tuyển chọn con nào không đạt hiệu quả cung cấp sữa hoặc bò sữa già thải loại thì xẻ thịt bán như bò thịt nên giá sẽ còn rẻ hơn là bò nuôi lấy thịt. Giống như gà công nghiệp nuôi lấy trứng thải loại đem bán thịt thì giá rất rẻ, rẻ hơn nhiều so với gà nuôi thịt thương phẩm, mà đã có thời kỳ TQ nhập qua ta 1 kg gà chỉ 10 -15k/kg đó.
 
Đúng rồi. Về Sinh Vật, tôi mới học lớp 10 phổ thông,
bây giờ là lớp 12. Về Nông Nghiệp, tôi mới học vài
cuốn Kỹ Thuật Nông Nghiệp dạy trong trường phổ thông.
Tôi chưa học đại học về hai môn này.

Tôi còn nhớ trong sách Sinh Vật tôi học, có lẽ xuất
bản năm 1960 hay 1962 gì đó, thì viết Nấm là thực vật
không có diệp lục, phải hút chất dinh dưỡng có sẵn,
chứ không tự tổng hợp được dinh dưỡng. Sách Sinh Vật
thuở đó chia giới Sinh Vật ra là 2 loại chính là Động
Vật và Thực Vật. Trong Thực Vật thì chia làm 2 loại là
có diệp lục và không có diệp lục. Nấm là loại không có
diệp lục. Đia y là loại cộng sinh giữa Nấm (không diệp
lục) và Tảo (có diệp lục).

Mong rằng kiến thức thấp như tôi cũng đủ để tham gia
cùng bàn với những người đã tốt nghiệp đại học Nông Lâm.
Nếu có gì yếu kém, mong bà con chỉ dạy thêm cho. Bể học
mênh mông, đại học cũng chưa là bờ bến đâu, bạn ạ.
 
tôi thì tôn trọng những người có bằng đại học chuyên nghành
nhưng lại ghét những người có bằng học đại
 
Đúng rồi. Về Sinh Vật, tôi mới học lớp 10 phổ thông,
bây giờ là lớp 12. Về Nông Nghiệp, tôi mới học vài
cuốn Kỹ Thuật Nông Nghiệp dạy trong trường phổ thông.
Tôi chưa học đại học về hai môn này.

Tôi còn nhớ trong sách Sinh Vật tôi học, có lẽ xuất
bản năm 1960 hay 1962 gì đó, thì viết Nấm là thực vật
không có diệp lục, phải hút chất dinh dưỡng có sẵn,
chứ không tự tổng hợp được dinh dưỡng. Sách Sinh Vật
thuở đó chia giới Sinh Vật ra là 2 loại chính là Động
Vật và Thực Vật. Trong Thực Vật thì chia làm 2 loại là
có diệp lục và không có diệp lục. Nấm là loại không có
diệp lục. Đia y là loại cộng sinh giữa Nấm (không diệp
lục) và Tảo (có diệp lục).

Mong rằng kiến thức thấp như tôi cũng đủ để tham gia
cùng bàn với những người đã tốt nghiệp đại học Nông Lâm.
Nếu có gì yếu kém, mong bà con chỉ dạy thêm cho. Bể học
mênh mông, đại học cũng chưa là bờ bến đâu, bạn ạ.
Cháu chỉ nói một ý nhỏ thế mà bác nghĩ là lớn , cháu xin viết ngắn lại - xin lỗi bác ạ !
'' Bác cần biết nhược điểm của mình . com ''
 
lão đang nợ hơn 41 ngàn tỉ đồng trong khi vốn sở hữu chỉ có hơn 30 ngàn tỉ. Lão này thấm rồi. Các bạn nuôi bò thì cứ yên tâm đi, không chết được đâu!
 
lão đang nợ hơn 41 ngàn tỉ đồng trong khi vốn sở hữu chỉ có hơn 30 ngàn tỉ. Lão này thấm rồi. Các bạn nuôi bò thì cứ yên tâm đi, không chết được đâu!
Nguồn của lời nói của bạn lấy từ đâu? Đưa con số phải có lời giải cho ng khác thấy và tin chứ bạn?
 


Back
Top