Bệnh giun " Sán" ở Tắc kè

  • Thread starter nuoide
  • Ngày gửi
Chào các Bác

Tình hình là mấy trăm con Tắc kè của em đang bị giun hay sán gì đó

Triệu chứng là: Con nào bị bệnh là người cứ teo tóp dần . Bỏ ăn bỏ uống mặc dù cho thức ăn " gián - dế" bò ngo nghoe trước mũi cũng chả thèm ăn

Lúc đầu thấy chết một vài con em không để ý mấy . Sau dần dần chết nhiều . Có ngày chết gần chục con. Biểu hiện rõ nét nhất là Một trong hai mắt bị Kéo Màng Nhầy bao phủ toàn con mắt . Lấy que chọc vào chảy nước .chính vì thế em cứ tưởng đàn tắc kè bị nấm hay bậnh nhiễm khuẩn gì đó.

Tình cờ trong một lần nhặt xác tắc kè vứt đi khỏi chuồng em thấy con con giun " hay sán " bò ra từ hậu môn con tắc kè . Con này màu trắng đục thân dài hơn 1cm . Nghi con Tắc kè bị nhiễm giun sán em lấy kéo và bắt vài con còn Sống người gầy mắt kéo màng nhầy ra mổ. Kết quả trong ruột con nào cũng đầy giun sán. Thậm chí giun sán còn bò cả vào Phổi và vùng giữa hai lá Gan . Vì Gan tắc kè rất to và rộng màu lại đỏ thẫm vì vậy quan sát giun sán rất dễ dàng . Con giun "sán" bò loằng ngoằng trong khoang bụng của Tắc kè thấy mà ớn

Hiện tại quân số tắc kè nhà em đang giảm nhanh chóng vì những con bị bệnh người gày không ăn nữa . Những con còn khỏe mạnh vẫn ăn đều . Em muốn Tẩy GIUn cho đàn tắc kè nhưng phân vân quá . Mua hai viên thuốc fugaca mà chưa biết liều lượng thế nào. Rất mong bác nào có kinh nghiệm xử lý giun sán tư vấn cho em chút xíu .
---------------
Giúp em với các bác ơi .
 


Last edited by a moderator:
mua Levamysol cuả thú y tẩy đi bạn. không biết có chống chỉ định cho tắc kè không nửa. mà hình như tắc kè là máu lạnh phải không các bạn?
 
Lâu quá ko ai trả lời mình thử cho cả đàn sài nửa viên thuốc tẩy giun . KHông biết có hết không nữa . Nếu còn nhiễm bệnh thì bỏ hết ko dám nuôi vì nuôi trong nhà có ngày cả gia đình nhiễm giun sán nhung nhúc thì .... Mổ xác mấy con tắc kè nhìn phát nôn luôn
 
Bác xài Fucaca cho tắc kè không biết có kết quả gì khả quan không bác ? Hay bác thử mua thuốc thú y thử xem sao? Hông biết mua loại trộn thức ăn hay thuốc chích đây??Lôi vài con ra chích ít phát hay trộn thuốc cho nó em sao (mà nó ăn gián dế chắc ko trộn được)
---------------
Tôi xin ý kiến thêm là : giun sán đã kéo lên mắt , lên não , vào nội tạng thì nên bỏ những con đó hết đi. Cho dù là con người, giun sán đã vào nội tạng vào máu vẫn trị được nhưng rất khó và dài hơi.
 
Last edited by a moderator:
Bác xài Fucaca cho tắc kè không biết có kết quả gì khả quan không bác ? Hay bác thử mua thuốc thú y thử xem sao? Hông biết mua loại trộn thức ăn hay thuốc chích đây??Lôi vài con ra chích ít phát hay trộn thuốc cho nó em sao (mà nó ăn gián dế chắc ko trộn được)
---------------
Tôi xin ý kiến thêm là : giun sán đã kéo lên mắt , lên não , vào nội tạng thì nên bỏ những con đó hết đi. Cho dù là con người, giun sán đã vào nội tạng vào máu vẫn trị được nhưng rất khó và dài hơi.

Cảm ơn bác

Những con bị bệnh giun kéo màng ở mắt mình tóm vào chuồng khác dùng để thí nghiệm. Pha thuốc giun với các liều lượng khác nhau để thử . Mỗi con tống cho một xi lanh 5 ml mà vẫn thấy chảy máu bụng :D Vụ này chết khá nhiều nhưng cứ phải thử thêm để rút kinh nghiệm .
 
Có thể anh cho Tắc kè ăn gián đó. Dế sạch sẽ, rất ít bị sán. Anh nên chọn lọc thức ăn cho Tắc kè; chỉ cho ăn Dế, sâu gạo, siêu sâu...; không nên cho Tắc Kè ăn gián.
---------------
Trong quá trình điều trị giun, sán cho Tắc kè, anh cần tìm ra nguồn gốc rõ ràng: Tại sao Tắc kè bị giun sán? Anh nên cách ly khu nuôi Tắc kè khỏe mạnh, Tắc kè bị bệnh, nên thay nguồn nước uống thường xuyên, nên tẩy giun sán chuồng trại, nên sử dụng vôi để khử trùng chuồng trại.
 
Last edited by a moderator:
Không biết Bác Nuoide có trị được giun, sán cho tắc kè không, em đang định nuôi tắc kè, xem xong bài này thấy nản quá.
 

tình hình thế nào rồi bác ?
em cũng đang tìm hiểu nuôi tắc kè , mà sợ dính bệnh ko thuốc chữa thì lại khổ ra .
Mong bác tiếp tục nghiên cứu và giải đáp cho bà con
 
Chào các Bác

Tình hình là mấy trăm con Tắc kè của em đang bị giun hay sán gì đó

Triệu chứng là: Con nào bị bệnh là người cứ teo tóp dần . Bỏ ăn bỏ uống mặc dù cho thức ăn " gián - dế" bò ngo nghoe trước mũi cũng chả thèm ăn

Lúc đầu thấy chết một vài con em không để ý mấy . Sau dần dần chết nhiều . Có ngày chết gần chục con. Biểu hiện rõ nét nhất là Một trong hai mắt bị Kéo Màng Nhầy bao phủ toàn con mắt . Lấy que chọc vào chảy nước .chính vì thế em cứ tưởng đàn tắc kè bị nấm hay bậnh nhiễm khuẩn gì đó.

Tình cờ trong một lần nhặt xác tắc kè vứt đi khỏi chuồng em thấy con con giun " hay sán " bò ra từ hậu môn con tắc kè . Con này màu trắng đục thân dài hơn 1cm . Nghi con Tắc kè bị nhiễm giun sán em lấy kéo và bắt vài con còn Sống người gầy mắt kéo màng nhầy ra mổ. Kết quả trong ruột con nào cũng đầy giun sán. Thậm chí giun sán còn bò cả vào Phổi và vùng giữa hai lá Gan . Vì Gan tắc kè rất to và rộng màu lại đỏ thẫm vì vậy quan sát giun sán rất dễ dàng . Con giun "sán" bò loằng ngoằng trong khoang bụng của Tắc kè thấy mà ớn

Hiện tại quân số tắc kè nhà em đang giảm nhanh chóng vì những con bị bệnh người gày không ăn nữa . Những con còn khỏe mạnh vẫn ăn đều . Em muốn Tẩy GIUn cho đàn tắc kè nhưng phân vân quá . Mua hai viên thuốc fugaca mà chưa biết liều lượng thế nào. Rất mong bác nào có kinh nghiệm xử lý giun sán tư vấn cho em chút xíu .
---------------
Giúp em với các bác ơi .

Bác mua 1 trong các thuốc sau điều trị nhe:

1. Piperazine: 250mg/kg thể trọng (P)
2. Fenbendazole: 30mg/kg P
3. Flubendazole: 30mg/kg P

Levamesol chỉ diệt được giun tròn thôi, ko thể triệt hạ được đám sán đâu! Chúc bác thành công!
 
Chào các bác .
Em ở Nam Định cũng đang nuôi thử một ít tắcke . Thấy tắc kè thường bị đục mắt rồi lăn ra chết . Mổ ruột không thấy sán , giun . Bác nào có kinh nghiệm chữa loại bệnh này tư vấn cho anh em cùng chữa .
Xin cảm ơn .
 
Chào các bác .
Em ở Nam Định cũng đang nuôi thử một ít tắcke . Thấy tắc kè thường bị đục mắt rồi lăn ra chết . Mổ ruột không thấy sán , giun . Bác nào có kinh nghiệm chữa loại bệnh này tư vấn cho anh em cùng chữa .
Xin cảm ơn .

Trong đàn tắc kè của tôi cũng có con bị kéo màng mắt rồi sưng to, tôi chọc cho mù luôn (bị 1 mắt) :lol: rồi dùng oxi già sát trùng sau đó bôi xanhetylen, mỗi ngày nhét cho 2 con dế (vì chúng không tự ăn). rồi cho uống thêm gluco bổ sung vitamin. Được 1 tuần rồi chưa thấy chết. khá nhanh nhẹn, chẳng biết có thọ được không nữa. bác nào có thuốc mà không phải làm hỏng mắt thì chỉ giúp anh em với.
 
bác nuoi de chữa trị thế nào rồi.
có mấy bác chỉ chích mà chích chổ nào đây, em cũng đang lo cho "tụi nhỏ" ở nhà dẫu nó chưa có biểu hiện như mấy chú tắc kè nhà bác.

--------

bác nuoi de chữa trị thế nào rồi.
có mấy bác chỉ chích mà chích chổ nào đây, em cũng đang lo cho "tụi nhỏ" ở nhà dẫu nó chưa có biểu hiện như mấy chú tắc kè nhà bác.
 
Last edited by a moderator:
Các bác giúp e với. E mới nuôi tắc kè được khoảng 6 tháng thì e phát hiện tắc kè của e bỏ ăn người gầy gò rồi chết. Có con bỏ ăn người co lại k đi lại. Và nằm 1 chỗ. Lâu lâu lại há miệng ngáp. Một hai ngày sau thì chết. Các bác có bác nào biết đàn tắc kè của e đang bị bệnh gì không? Cách phòng và trị bệnh như thế nào? Mong các bác giúp e với.
E cảm ơn các nhiều!!!
IMAG0140.jpg
 
Các bác ơi cứu các e tắc Kè nhà em với em có 20 Con, thấp nhất là 35 dài nhất là 40 Hôm vừa rồi chết 1 e 40cm vì bị liệt nửa người và Chết, Hôm nay lại thấy 1 Con nữa bị Liệt 1 Chân, bác nào có Kinh Nghiệm chỉ em vỚi để cứu các em ý,
 


Back
Top