bệnh heo con

  • Thread starter long456560
  • Ngày gửi
cho mình hỏi heo con nhà mình mới đc 6 ngày tuổi bị bệnh đi phân trắng đục và có khi thành nước bốc mùi hôi thối,heo con yếu,bỏ ăn và đã có trường hợp chết...không biết nguyên nhân là vì sao?cách điều trị như thế nào/...mong mọi người giúp vì đã nhờ thú ý điều trị mà chưa thấy tốt hơn
 


cho mình hỏi heo con nhà mình mới đc 6 ngày tuổi bị bệnh đi phân trắng đục và có khi thành nước bốc mùi hôi thối,heo con yếu,bỏ ăn và đã có trường hợp chết...không biết nguyên nhân là vì sao?cách điều trị như thế nào/...mong mọi người giúp vì đã nhờ thú ý điều trị mà chưa thấy tốt hơn
Nhỏ baytrill đó bạn kết hợp luôn cầu trùng và kháng thể lòng đỏ trứng gà hoặc các sản phẩm sữa đầu đậm đặc cho heo con. Truyền dịch +hematopan b12, giữ chuồn khô và ấm. Thú y thì còn phụ thuộc vào tay nghề và cái tâm, chứ kêu thú y k biết gì thì chỉ tốn tiền. Bệnh gì thì tui chỉ đoán thôi, là ecoli trên heo con, bị nhiễm từ mẹ sang hoặc từ môi trường
 
6 ngày mà tiêu chảy là khó trị lắm. Tôi đã bị 1 bầy ra đi hết nên chẳng có gì để góp ý cả :-(.
------
Nếu chấp nhận "quyết tử" thì theo tôi nên dùng baycox ông @demaitinh à !
Baytril là enro... có hơn 100k. Thằng baycox hơn 400k nên uy lực mạnh hơn
after-boom-smiley-emoticon.png
 
6 ngày mà tiêu chảy là khó trị lắm. Tôi đã bị 1 bầy ra đi hết nên chẳng có gì để góp ý cả :-(.
------
Nếu chấp nhận "quyết tử" thì theo tôi nên dùng baycox ông @demaitinh à !
Baytril là enro... có hơn 100k. Thằng baycox hơn 400k nên uy lực mạnh hơn
after-boom-smiley-emoticon.png
Ghi vậy chưa rõ chắc bạn ấy có thể nghĩ sai. Tui kêu nhỏ baytrill để trị ecoli, kết hợp nhỏ cầu trùng nếu chưa nhỏ. Nhỏ thêm kháng thể hoặc sữa đầu, heo chết là do đói và mất nước nên phải bù nước là việc cấp bách. Vì mắc lo đỡ đẻ heo nên chưa nói thêm, nên kết hợp trị mẹ lẫn con để dứt điểm. Mẹ chích amox-colistin hoặc cefti để ks vào sữa hoặc chích ampi-coliis. Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng thì tui nghĩ cũng k lo lắng lắm, có gì ông cứ gọi tui, vì tui cũng đóng học phí nhiều rồi nhưng chắc chưa xong ^_^
 
Nhỏ baytrill đó bạn kết hợp luôn cầu trùng và kháng thể lòng đỏ trứng gà hoặc các sản phẩm sữa đầu đậm đặc cho heo con. Truyền dịch +hematopan b12, giữ chuồn khô và ấm. Thú y thì còn phụ thuộc vào tay nghề và cái tâm, chứ kêu thú y k biết gì thì chỉ tốn tiền. Bệnh gì thì tui chỉ đoán thôi, là ecoli trên heo con, bị nhiễm từ mẹ sang hoặc từ môi trường
cám ơn bạn....mình cứ nghĩ là bị tiêu chảy
6 ngày mà tiêu chảy là khó trị lắm. Tôi đã bị 1 bầy ra đi hết nên chẳng có gì để góp ý cả :-(.
------
Nếu chấp nhận "quyết tử" thì theo tôi nên dùng baycox ông @demaitinh à !
Baytril là enro... có hơn 100k. Thằng baycox hơn 400k nên uy lực mạnh hơn
after-boom-smiley-emoticon.png
ui trời!!! mình đag nuôi liên tục 4 heo nái đag có heo con
thế này thì chết

6 ngày mà tiêu chảy là khó trị lắm. Tôi đã bị 1 bầy ra đi hết nên chẳng có gì để góp ý cả :-(.
------
Nếu chấp nhận "quyết tử" thì theo tôi nên dùng baycox ông @demaitinh à !
Baytril là enro... có hơn 100k. Thằng baycox hơn 400k nên uy lực mạnh hơn
after-boom-smiley-emoticon.png
mình đang nuôi liên tục 4 mẹ đag sinh con
thế này thì chết
Nhỏ baytrill đó bạn kết hợp luôn cầu trùng và kháng thể lòng đỏ trứng gà hoặc các sản phẩm sữa đầu đậm đặc cho heo con. Truyền dịch +hematopan b12, giữ chuồn khô và ấm. Thú y thì còn phụ thuộc vào tay nghề và cái tâm, chứ kêu thú y k biết gì thì chỉ tốn tiền. Bệnh gì thì tui chỉ đoán thôi, là ecoli trên heo con, bị nhiễm từ mẹ sang hoặc từ môi trường
mình nhỏ baytrill rồi và thấy nó có khỏe hơn và bắt đầu bú sữa mẹ nhiều hơn
 
Bầy này dùng baytrill (vì đã mua rồi) nên cứ làm theo đúng chỉ dẫn. Hình như ông @demaitinh còn nhắc ông mua thêm thuốc cầu trùng nữa.
Cứ "chiến" đi, nhớ report kết quả cho bà con rút kinh nghiệm nhé.
*********
Nếu thua keo này thì lần sau ông nên thử baycox (thằng này diệt cả cầu trùng)
 
Bầy này dùng baytrill (vì đã mua rồi) nên cứ làm theo đúng chỉ dẫn. Hình như ông @demaitinh còn nhắc ông mua thêm thuốc cầu trùng nữa.
Cứ "chiến" đi, nhớ report kết quả cho bà con rút kinh nghiệm nhé.
*********
Nếu thua keo này thì lần sau ông nên thử baycox (thằng này diệt cả cầu trùng)
mình dùng thêm bio-enrofloxacin nữa...nên bớt rồi
 

Bầy này dùng baytrill (vì đã mua rồi) nên cứ làm theo đúng chỉ dẫn. Hình như ông @demaitinh còn nhắc ông mua thêm thuốc cầu trùng nữa.
Cứ "chiến" đi, nhớ report kết quả cho bà con rút kinh nghiệm nhé.
*********
Nếu thua keo này thì lần sau ông nên thử baycox (thằng này diệt cả cầu trùng)
Baytrill là hàng của bayer
cám ơn bạn....mình cứ nghĩ là bị tiêu chảy

ui trời!!! mình đag nuôi liên tục 4 heo nái đag có heo con
thế này thì chết


mình đang nuôi liên tục 4 mẹ đag sinh con
thế này thì chết

mình nhỏ baytrill rồi và thấy nó có khỏe hơn và bắt đầu bú sữa mẹ nhiều hơn
Xài baytril 5% thôi nha bạn, vì có thể nhỏ sáng chiều, về cách nhỏ thì đặt đầu con heo vào lòng bàn tay và lấy ngón tay kẹp 2 bên lỗ tai, khi heo há miệng thì nhỏ ngay mép hoặc từ lưỡi, k xịt thẳng vì sẽ dễ sặc vào phổi làm heo chết
 
Last edited by a moderator:


Back
Top