1. DO CÂY BỊ NGẬP ÚNG SAU MÙA MƯA, HOẶC DO CHẬU KHÔNG CÓ LỖ THOÁT NƯỚC DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG THỐI RỄ.
2. DO CÓ THỂ BẠN TƯỚI NƯỚC NHIỀU VÀO CHIỀU VÀ BAN ĐÊM LÀM CÂY LẠNH GỐC CẢ ĐÊM.
3. DO VI KHUẨN VÀ SÂU HẠI ĐỤC RỄ LÀM CÂY THỐI, CHẾT TỪ TỪ.
CÁCH XỬ LÝ:
1. Bới gốc lên lại, cắt bỏ những phần đuôi rễ bị thối.
2. Thay đất mới, tốt nhất nên có phân chuồng và xỉ than, nhớ đục lỗ thoát nước cho chậu.
3. Cắt bỏ phần thân cây bị khô, vì phần thân đó đã bị nấm rồi. Chỉ chừa lại đến phần thân còn xanh. Bạn nhớ dùng bao che phần thân vừa cắt để nước mưa không chảy vào gây thối thân.
4. Trồng lại cây, tưới nước vừa phải vào buổi sáng.
5. Khoảng 5 ngày, bạn mua thuốc bón rễ, nhớ pha loãng ra và tưới để rễ phát triển lại.