Bulgaria và Việt Nam bắt tay hợp tác nông nghiệp

Ngày 6/4 vừa qua, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Bulgaria Plamen Oreshaski đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài đến ngày 9/4. Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến một số văn kiện hợp tác quan trọng được ký kết, trong đó có hợp tác nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản giữa giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm Bulgaria (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì)…
Thu-tuong-Bulgaria-ce562.jpg

Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Plamen Oresharski

Việt Nam là nước có tiềm năng lớn về nông nghiệp, cùng với sự đa dạng về sản vật nông nghiệp nhưng chưa được khai thác một cách đúng mức, giá cả không ổn định, nhân lực chuyên môn cao thiếu… làm đầu ra bị động, chất lượng và năng suất chưa cao. Vì thế, việc hợp tác giữa hai nước trong việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo, tìm đầu ra và phát triển sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn là một bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác.

Bulgaria có thế mạnh đào tạo trong các ngành nông nghiệp, xây dựng, kiến trúc, công nghệ thông tin, công nghệ sinh hóa, du lịch. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã từng được đào tạo tại Bulgaria. Hiện có hơn 1.000 người Việt Nam sinh sống tại Bulgaria, trong đó gần ½ đã nhập quốc tịch Bulgaria. Đa số họ có cuộc sống tương đối ổn định, chủ yếu kinh doanh nông phẩm, may mặc…

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy các biện pháp cụ thể để triển khai “Mô hình hợp tác kinh tế mới”; trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm trên cơ sở tận dụng thế mạnh từ nguồn lực của hai nước, nhất là nông nghiệp.
AgriViet
 


Last edited:


Back
Top