Cá sặc trân châu

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Họ: Cá sặc - Belontidae

Phân bố: Thái Lan, Malaixia, Indonexia

Chiều dài: 10-11cm.

Chiều dài bể: 60 cm.

Chế độ ăn: Giun, động vật thân giáp, côn trùng, thức ăn tổng hợp.

Nhiệt độ nước: Từ 24 đến 30 độ C.

Bể nuôi chung.
Cá sặc trân châu hay cá mã giáp có cơ thể thon dài và dẹp bên. Các vây bụng thành hai tia rất dài dạng sợi. Khác với loại cá sặc Colisa, vây lưng nằm trên một nền cong ở giữa lưng. Vây hậu môn, ngược lại, nằm trên một nền rất dài và bắt đầu trên phần trước của bụng. Vây đuôi bị khía sâu mạnh. Các vây lưng và hậu môn tương đối phát triển ở con đực hơn là ở con cái.
Màu nền là nâu đo đỏ nhưng điểm xuyết một mạng dày đặc và óng ánh các chấm màu tím lam lấp lánh. Các phần dưới màu da cam hay đỏ. Một dải dọc màu nâu sẫm hơi khúc khuỷu đi từ mõm, qua mắt và nới rộng ra để chỉ còn tạo thành một đốm, kết thúc giữa cuống vây đuôi. mạng óng ánh xà cừ trải ra đến tận gốc của các vây lưng và hậu môn. Cá cái hầu như có màu nâu nâu, để lộ những phần dưới màu trắng bạc.
Toàn thân cá nom như một viên ngọc trai, có một vẻ đẹp đặc biệt.
Loài cá này có thể sống trong một bể nuôi có trồng nhiều cây cỏ rậm rạp, nhất là những cây có lá lông chim, và một vài cây mọc nổi. Thành phần nước ít quan trọng.
Độ chín sinh dục đạt được quá muộn. Vào lúc giao nhau ở mùa sinh đẻ, ngực và bụng của cá đực hướng về màu đỏ chói. Ở nhiệt độ thích hợp (27-28 độ C), cá đực làm tổ bằng bọt khí. Sự giao hoan được ghi nhận là đặc biệt náo động, phần lớn xảy ra dưới tổ. Cá cái đẻ rất nhiều trứng. Cần kịp thời mang cá cái ra ngoài chỉ trừ lại cá đực bảo vệ và chăm sóc tổ. Trứng nở trong khoảng 24 giờ.

 


Last edited:


Back
Top