các bác dạy em các diệt cây dừa nước với. Nó lên nhiều quá

Lá Cọ để lợp mái nhà còn gọi là Lá Gồi.
Lá Gồi rất đắt ở đồng bằng sông Hồng.
Ngày xưa đi làm một ngày công mới đủ tiền mua một chiếc Lá Gồi.
Bạn có thể cho biết bây giờ người lao động chân tay làm một ngày
có thể mua được mấy chiếc Lá Gồi không?
*
Lá Gồi trước khi lợp, phải ngâm trong nước sạch ít nhất 1 tháng.
*
Lá Gồi lợp mái, trải qua năm tháng, không rõ bị con gì ăn, hay
mục nát mòn mỏi dần, mà cứ nhỏ hẹp lại từ mép lá vào đến cuống.
Vì lẽ đó, mái nhà cứ mỏng dần đi, vì lá không còn che đè lên nhau
nhiều lớp nữa. Đến lúc mái quá mỏng, mưa lọt được vào trong, thì
phải dồn lá lại. Dồn lá đúng theo nghĩa đen của từ ngữ. Người làm
leo lên mái, cứ kéo sát là vào cho chạm vào nhau, đúng như lúc
mới lợp. Điều khác nhau là lúc này kích thước lá chỉ còn một nửa,
diện tích lá chỉ còn 1/4, và thể tích lá chỉ còn 1/8. Vì thế chúng
không thể chồng lên nhau nhiều lớp, và chỉ được lợp ở hàng mái
dưới cùng, sát giọt gianh. Cả mái dồn lại, chỉ được vài hàng. Chỗ
còn lại, lợp bằng Lá Gồi mới, hay Cỏ Tranh, Lá Mía, hay Rơm.
*
Nhà có tiền, thì thay hẳn bằng Lá Gồi Mới. Số lá cũ để lợp chuồng Lợn.
*
 




Back
Top