các bác tư vấn giúp e trồng bưởi da xanh s̉sen canh với cafe

  • Thread starter Nguyễn Văn Long
  • Ngày gửi
E có 2 ha cafe e muốn trồng s̉en canh bưởi da xanh các bác tư vấn giúp e trồng như nào hợp lý đc k ạ cám ơn các bác trước ạ
Chào bạn, bạn trông bưởi da xanh ở đâu
Bưởi da xanh là đs của miên nam cho nên khu bạn trồng thì đất đai và khí hậu như thế nào
đồng thời còn phụ thuộc địa hình cao dốc,
1. Trường hợp đất mới

Áp dụng kỹ thuật đào mương lên liếp, công việc này nhằm mục đích xả phèn, mặn và nâng cao tầng canh tác. Mương thoát và tiêu nước có chiều rộng từ 1-2m, liếp có kích thước chiều ngang từ 6-8 m.



Lên liếp có thể áp dụng theo kiểu cuốn chiếu (lớp mặt của mương 01 làm lớp mặt của liếp 01, lớp dưới của mương 01 làm lớp dưới của liếp 02, lớp mặt của mương 02 làm lớp mặt của liếp 02, lớp dưới của mương 02 làm lớp dưới của liếp 03,…) hoặc đắp mô (cào đất mặt vun thành mô, sau đó, đào lớp đất bên dưới trải lên mặt còn lại của liếp, áp dụng khi đất có tầng canh tác dầy, mực thủy cấp thấp và không bị ảnh hưởng ngập lũ). Hàng năm thường có triều cường vào tháng 9–11 dương lịch, nên vườn cần xây dựng bờ bao để bảo vệ cây trồng. Nếu có điều kiện nên xây dựng các bờ bao vững chắc để khống chế mực nước trong mương vườn ổn định, tránh tình trạng mực nước trong mương lên xuống theo thủy triều hoặc các kỳ triều cường. Nên bố trí ít nhất 01 cống lấy nước và 01 bọng điều tiết nước.Vị trí mặt cống lấy nước hơi thấp hơn đáy mương, còn vị trí bọng điều tiết ngang với mức ngập cao nhất (cách mặt mô bưởi khoảng 0.6 - 0.7m). Khi thành lập vườn cần chú ý hướng mặt trời để thiết kế liếp trồng, tốt nhất nên thiết kế liếp theo hướng Bắc-Nam, các cây trên vườn sẽ nhận được ánh sáng đầy đủ và đồng đều hơn.
2. Trường hợp đất cũ:

Sử dụng lại hệ thống mương liếp đã có sẵn. Sau khi phát quang vườn cũ, nên tiến hành thiết kế các bờ bao, cống, bọng như đối với đất mới, sau đó chọn vị trí mới để đắp mô trồng cây nhằm tránh các ổ sâu bệnh cũ, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho cây phát triển, nhất là trong giai đoạn đầu mới trồng. Giai đoạn đầu có thể duy trì cây trồng cũ để tận thu, ổn định thu nhập, che mát cho cây BDX mới trồng và hạn chế cỏ dại. Khi cây bắt đầu phát triển thì đốn bỏ, để tránh cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng đối với cây bưởi.
 
Dạ chào a .trên điện biên vùng này có thời tiết giống đà lạt . Có tjể thể trồng đc k a. Tư vấn giúp e nhé
 
Chào bạn, đà lạt cũng có thể trồng đc nhưng sẽ k đc ok như các tỉnh miền nam và tây nam bộ
bạn có thể chuyên canh hoăcj sen canh đều đc
nếu sen canh có thể sen với cây tán nhỏ là hợp lí hơn
bạn nên trồng thưa nhưng áp dụng kỹ thuật để cho quả gối tiếp nhau, k ra hết 1 đợt
 
Chào bạn, bạn trông bưởi da xanh ở đâu
Bưởi da xanh là đs của miên nam cho nên khu bạn trồng thì đất đai và khí hậu như thế nào
đồng thời còn phụ thuộc địa hình cao dốc,
1. Trường hợp đất mới

Áp dụng kỹ thuật đào mương lên liếp, công việc này nhằm mục đích xả phèn, mặn và nâng cao tầng canh tác. Mương thoát và tiêu nước có chiều rộng từ 1-2m, liếp có kích thước chiều ngang từ 6-8 m.



Lên liếp có thể áp dụng theo kiểu cuốn chiếu (lớp mặt của mương 01 làm lớp mặt của liếp 01, lớp dưới của mương 01 làm lớp dưới của liếp 02, lớp mặt của mương 02 làm lớp mặt của liếp 02, lớp dưới của mương 02 làm lớp dưới của liếp 03,…) hoặc đắp mô (cào đất mặt vun thành mô, sau đó, đào lớp đất bên dưới trải lên mặt còn lại của liếp, áp dụng khi đất có tầng canh tác dầy, mực thủy cấp thấp và không bị ảnh hưởng ngập lũ). Hàng năm thường có triều cường vào tháng 9–11 dương lịch, nên vườn cần xây dựng bờ bao để bảo vệ cây trồng. Nếu có điều kiện nên xây dựng các bờ bao vững chắc để khống chế mực nước trong mương vườn ổn định, tránh tình trạng mực nước trong mương lên xuống theo thủy triều hoặc các kỳ triều cường. Nên bố trí ít nhất 01 cống lấy nước và 01 bọng điều tiết nước.Vị trí mặt cống lấy nước hơi thấp hơn đáy mương, còn vị trí bọng điều tiết ngang với mức ngập cao nhất (cách mặt mô bưởi khoảng 0.6 - 0.7m). Khi thành lập vườn cần chú ý hướng mặt trời để thiết kế liếp trồng, tốt nhất nên thiết kế liếp theo hướng Bắc-Nam, các cây trên vườn sẽ nhận được ánh sáng đầy đủ và đồng đều hơn.
2. Trường hợp đất cũ:

Sử dụng lại hệ thống mương liếp đã có sẵn. Sau khi phát quang vườn cũ, nên tiến hành thiết kế các bờ bao, cống, bọng như đối với đất mới, sau đó chọn vị trí mới để đắp mô trồng cây nhằm tránh các ổ sâu bệnh cũ, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho cây phát triển, nhất là trong giai đoạn đầu mới trồng. Giai đoạn đầu có thể duy trì cây trồng cũ để tận thu, ổn định thu nhập, che mát cho cây BDX mới trồng và hạn chế cỏ dại. Khi cây bắt đầu phát triển thì đốn bỏ, để tránh cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng đối với cây bưởi.
Chào bạn, bạn trông bưởi da xanh ở đâu
Bưởi da xanh là đs của miên nam cho nên khu bạn trồng thì đất đai và khí hậu như thế nào
đồng thời còn phụ thuộc địa hình cao dốc,
1. Trường hợp đất mới

Áp dụng kỹ thuật đào mương lên liếp, công việc này nhằm mục đích xả phèn, mặn và nâng cao tầng canh tác. Mương thoát và tiêu nước có chiều rộng từ 1-2m, liếp có kích thước chiều ngang từ 6-8 m.



Lên liếp có thể áp dụng theo kiểu cuốn chiếu (lớp mặt của mương 01 làm lớp mặt của liếp 01, lớp dưới của mương 01 làm lớp dưới của liếp 02, lớp mặt của mương 02 làm lớp mặt của liếp 02, lớp dưới của mương 02 làm lớp dưới của liếp 03,…) hoặc đắp mô (cào đất mặt vun thành mô, sau đó, đào lớp đất bên dưới trải lên mặt còn lại của liếp, áp dụng khi đất có tầng canh tác dầy, mực thủy cấp thấp và không bị ảnh hưởng ngập lũ). Hàng năm thường có triều cường vào tháng 9–11 dương lịch, nên vườn cần xây dựng bờ bao để bảo vệ cây trồng. Nếu có điều kiện nên xây dựng các bờ bao vững chắc để khống chế mực nước trong mương vườn ổn định, tránh tình trạng mực nước trong mương lên xuống theo thủy triều hoặc các kỳ triều cường. Nên bố trí ít nhất 01 cống lấy nước và 01 bọng điều tiết nước.Vị trí mặt cống lấy nước hơi thấp hơn đáy mương, còn vị trí bọng điều tiết ngang với mức ngập cao nhất (cách mặt mô bưởi khoảng 0.6 - 0.7m). Khi thành lập vườn cần chú ý hướng mặt trời để thiết kế liếp trồng, tốt nhất nên thiết kế liếp theo hướng Bắc-Nam, các cây trên vườn sẽ nhận được ánh sáng đầy đủ và đồng đều hơn.
2. Trường hợp đất cũ:

Sử dụng lại hệ thống mương liếp đã có sẵn. Sau khi phát quang vườn cũ, nên tiến hành thiết kế các bờ bao, cống, bọng như đối với đất mới, sau đó chọn vị trí mới để đắp mô trồng cây nhằm tránh các ổ sâu bệnh cũ, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho cây phát triển, nhất là trong giai đoạn đầu mới trồng. Giai đoạn đầu có thể duy trì cây trồng cũ để tận thu, ổn định thu nhập, che mát cho cây BDX mới trồng và hạn chế cỏ dại. Khi cây bắt đầu phát triển thì đốn bỏ, để tránh cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng đối với cây bưởi.
Bác này trả lời đúng kiểu Miền Tây. Thường cafe người ta trồng ở Đông Nam bộ và Tây nguyên, ko có triều cường, ngập mặn nha bác
 

theo mình bạn nên trồng giống với trồng bơ booth, sầu riêng. bạn nên đào hố trên ngã tư cà phê theo 1 số kinh nghiệm trên mình, bạn nên cắt thoáng cành ở vị trí này(ánh nắng phải chiếu vào ngã tư cafe giúp cây bưởi quang hợp). Về đào hố bạn nên dùng bao phân cắt ngang bao, sau đó đào 1 hố tròn vừa đủ để thả bao xuống, sau đó trộn đất mặt với phân chuồng và bỏ vào bên trong hố (tránh rễ cà phê ăn vào gây bó rễ cây bưởi), bạn nên dùng thêm thuốc diệt mối, tuyến trùng vì 2 loại này ở cafe rất nhiều và gây hại cây trồng xen. trồng được khoảng 1 năm khi rễ cây bưởi đủ mạnh, bạn rút bao chắn để rễ bưởi ăn ra.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top