Các bác xem dùm e đây là con gì???

  • Thread starter nguyenwafgroup
  • Ngày gửi
Tình hình là e mới bắt đc chú này trên cành cây nhà e nhìn nó lạ lạ nên post lên đây hỏi bác nào biết là con gì thì cho e biết nha thanks các bác nhiều!!

Hình e nó đây



http://
P18-08-11_13003.jpg


http://
P18-08-11_12592.jpg



http://
P18-08-11_1259.jpg
 


con này là con tắt ké bạn ơi.con này bình thường mà,hồi nhỏ hay bắt nó cho hút thút say luôn.
 
Bác phuhuy nói đúng rồi đó bạn.

Con này cho hút thuốc say rồi nhìn mắc cười lắm. Ôi sao nhớ quá kỷ niệm ngày thơ ấu. Cám ơn bác phuhuy đã gợi nhớ!
 
có người kêu là tắc kè 1 người kêu kỳ nhông là sao?? tại thấy nó đuôi dài quá hehe
 
Một loại kỳ nhông, không phải tắc kè
tắc ké hay kỳ nhông củng là một thôi,bạn có nghe con liêu điêu chưa? nó củng xem xem nhưng đuôi nó dài hơn nhiều.
củng như con rắn hổ vện ,long thừa,ráo trâu......đó là một nhưng tùy theo vùng và địa phương kêu khác nhau mà thôi.
 
Tắc kè có nhiều loại . Nhưng loại có đuôi dài như thế kia thì ko có ở Vn . Các loai Kỳ nhông có đặc trưng nổi bật là đuôi dài và hàng gai trên lưng . Chắc chắn nó phải là Kỳ Nhông
 

Tắc kè có nhiều loại . Nhưng loại có đuôi dài như thế kia thì ko có ở Vn . Các loai Kỳ nhông có đặc trưng nổi bật là đuôi dài và hàng gai trên lưng . Chắc chắn nó phải là Kỳ Nhông
Tắc ké chứ ko phải tắc kè bạn ơi.mình viết có dấu mà
 
Hồi nhỏ về quê ở Tây Bắc thấy mọi người gọi con này là Rồng Đất :)

Con to cũng bằng bắp tay người lớn đó...
 
con này là tắc kè bạn ah, kỳ nhông cùng họ với tắc kè thôi kỳ nhong co nhiều loại lắm
 
Ở Bến Tre gọi con này là tắc ké, nhìn nó khinh công qua con mương rất đẹp mắt.
 
nuôi nó cũng vui vui nhìn đuôi nó dài đã mắt lắm đặc biệt là rất thích ăn sâu superworn .... nhà có nuôi vài kg mà nó ăn nhu điện bỏ vô là tấp liền....!
 
con này khô biết tên chính xác nó là gì nhưng Quê em người ta gọi nó là con Say Rựu vì khô những hút thuốc mà nó nến phải Nước Tiểu của người có cũng say như hút Thuốc em chưa thấy ai dùng có để Ngâm rựu hay làm gi hết
 
hnQ8WJ

con này là tắc kè ( có nơi gọi là kỳ nhông). quê mình thì gọi là "tắc kè thường" đề phân biệt với "tắc kè chính"
tắc kè thường:(là con trong hình) ko thể đổi màu sặc sỡ dc. chỉ có đỏ, xám, đen thôi. Loại này hay bắt cho mấy con gà nòi ăn.
tắc kè chính: (còn gọi là tắc kè hoa)...hay đổi thành màu xanh, cổ xanh, đầu đỏ.
điêu điêu (còn gọi là rắn mối) dzài, xanh, miệng nhỏ.
>>>(2 con này đeều cho hút thuốc lá dc...đúng là rất mắc cười, (việc làm này hơi bị ác)
kỳ nhông : là con sống ở gần bờ suối, màu xanh, to bằng cổ tay, thường ăn cá..(nhậu được)
kỳ đà: (khỏi nói)
tắc kè kêu: ( khói nói)
tắc kè Bay ( có lớp màng giữa chân trước và chân sau, bay như chồn bay jị)
 


Back
Top