cách ngừng đảo trứng khi ấp được 18 ngày

  • Thread starter duong duc
  • Ngày gửi
mọi người cho mình hỏi là khi ấp trứng bằng máy ấp tự động dược 18 ngày thi phải ngừng đảo trứng để gà con tụ nở ra.vậy cho minh hỏi làm cách nào để ngừng đảo trứng hẩ mọi người.vì mới lần đầu ấp nên chưa có kinh nghiệm.mong mọi người chỉ giáo
 


mọi người cho mình hỏi là khi ấp trứng bằng máy ấp tự động dược 18 ngày thi phải ngừng đảo trứng để gà con tụ nở ra.vậy cho minh hỏi làm cách nào để ngừng đảo trứng hẩ mọi người.vì mới lần đầu ấp nên chưa có kinh nghiệm.mong mọi người chỉ giáo
Trời máy ấp trứng tự động có nút tắt chế độ đảo mà, bạn tim trên máy đó
 
Máy ấp của bạn 1 lần ấp bao nhiêu trứng, có khay để hông gà khi nở ra không. nếu số lượng ấp ít thì tới ngày đó bạn để xuống khay để gà nở ra, còn nếu có hệ thống điều khiển độc lập thì bạn ngắt nó đi là được thôi (mình chưa biết cơ chế hoạt động của máy ấp của bạn nên đưa ra những phương án đó để bạn xem)
 
Máy ấp của bạn 1 lần ấp bao nhiêu trứng, có khay để hông gà khi nở ra không. nếu số lượng ấp ít thì tới ngày đó bạn để xuống khay để gà nở ra, còn nếu có hệ thống điều khiển độc lập thì bạn ngắt nó đi là được thôi (mình chưa biết cơ chế hoạt động của máy ấp của bạn nên đưa ra những phương án đó để bạn xem)
uh.cam ơn ba nhiều.
cho minh hỏi thêm tí la trong quá trình ấp thi mình có can thay đổi vị trí khay trứng không.nghĩa là khay 1 xuông khay 2,khay 2 xuống khay 3, khay 3 lên khay 1
 
uh.cam ơn ba nhiều.
cho minh hỏi thêm tí la trong quá trình ấp thi mình có can thay đổi vị trí khay trứng không.nghĩa là khay 1 xuông khay 2,khay 2 xuống khay 3, khay 3 lên khay 1
Không cần phiên phưc, nếu máy điều nhiệt, độ ẩm ổn đinh, không khí lưư thông tốt, Dù labmáy ấp nguyên bộ, bạn cũng nên dùng nhiệt kế và ẩm kế, kiểm tra lại tại các khay, các vị trí khác trong máy ấp, lệch nhau chỉ 0,1-0.2 độ C thôi
 
11 ngày là ngừng đảo và cho ra 1 khay riêng được rồi. Nhiệt độ nở chỉ cần đạt 35 độ ở đầu dò nhiệt. Thông khí cao và k cần tạo ẩm. B nên có 1 lò riêng, gọi là lò nở cho trứng từ ngày 11 trở đi.
 

11 ngày là ngừng đảo và cho ra 1 khay riêng được rồi. Nhiệt độ nở chỉ cần đạt 35 độ ở đầu dò nhiệt. Thông khí cao và k cần tạo ẩm. B nên có 1 lò riêng, gọi là lò nở cho trứng từ ngày 11 trở đi.
11 ngày ngừng đảo trứng sớm vậy hả bạn. Không cần tạo ẩm thì lò ấp sẽ khô và trứng sẽ sát vỏ thì sao nở được bạn.
Bạn đang ấp lò bao nhiêu trứng.
 
M chưa ấp nhiều xong m thực hành 2 năm rồi.
Độ ẩm tỉ lệ nghịch với độ thông khí. Khi đã kín thì thông khí kém và dưỡng khí rất thấp chỉ thích hợp trứng dưới 8 ngày, bắt đầu 8 ngày trở đi, ở ấp tự động ít mở lò thì độ thoáng cao để phôi phát triển tốt nhất thì ra gà mới bông đẹp. Nếu thiếu khí, gà yếu và có hiện tượng " phôi to" tức là khi soi thấy gần nở mà thể tích chiếm trong trứng của phôi lớn, tức là thể hiện việc sử dụng dinh dưỡng vào hình thành các mô đặc như xương, lông thấp. Nên thông khí cần cho gà trên 8 ngày, càng ngày nở càng cao. Mà đã thoáng khí thì không thể hãm ẩm được, kể cả nhân tạo.
Thực tế chỉ cần chỉnh nhiệt ngày gần khè mỏ ở 35 độ, có thoáng khí thì gà vẫn nở đẹp, lông bông và k có hiện tưởng gà chết trong, sát vỏ. Sát vỏ do nhiệt độ cận nở cao, tốc độ bay hơi lớn.
 
M chưa ấp nhiều xong m thực hành 2 năm rồi.
Độ ẩm tỉ lệ nghịch với độ thông khí. Khi đã kín thì thông khí kém và dưỡng khí rất thấp chỉ thích hợp trứng dưới 8 ngày, bắt đầu 8 ngày trở đi, ở ấp tự động ít mở lò thì độ thoáng cao để phôi phát triển tốt nhất thì ra gà mới bông đẹp. Nếu thiếu khí, gà yếu và có hiện tượng " phôi to" tức là khi soi thấy gần nở mà thể tích chiếm trong trứng của phôi lớn, tức là thể hiện việc sử dụng dinh dưỡng vào hình thành các mô đặc như xương, lông thấp. Nên thông khí cần cho gà trên 8 ngày, càng ngày nở càng cao. Mà đã thoáng khí thì không thể hãm ẩm được, kể cả nhân tạo.
Thực tế chỉ cần chỉnh nhiệt ngày gần khè mỏ ở 35 độ, có thoáng khí thì gà vẫn nở đẹp, lông bông và k có hiện tưởng gà chết trong, sát vỏ. Sát vỏ do nhiệt độ cận nở cao, tốc độ bay hơi lớn.
Cái này hay nè. Cám ơn chia se cua bác nhé. Đê e tập làm thử
 
Các bác cho mình hỏi, minhg áp trứng chim khè mỏ rùi bị chết là sao ạ, mình ấp máy
 


Back
Top