Chào bạn
Tân Phước-Tiền Giang là vùng chuyên canh khoai mỡ và khóm lớn nhất miền Tây. Đây là khu vực bị phèn nặng, mười mấy năm trước rất hoang vu, ít người ở và cũng rất khó canh tác. Không biết bạn ở khu Phú Mỹ hay Tân Hòa Đông? Đất của bạn nằm trong đê bao hay ngoài đê? Không biết sao bạn ghét khoai mỡ chứ ở vùng này bà con canh tác giống khoai này đạt lắm, năng suất và phẩm chất cao.
Cỏ voi rất dễ trồng, có thể phát triển tốt trên đất phèn với điều kiện bạn phải trồng trên liếp cao để tránh ngập úng (cỏ voi chịu ngập úng kém) và có chế độ bón phân phù hợp. Trước khi trồng 1 tháng phải bón lót khoảng 1,5-2 tấn vôi/ha với vùng Tân Phước có pH<3,5. Sau đó, bón lót tiếp phân chuống (khỏang 20 tấn/ha) và lân (tốt nhất là dùng phân lân nung chảy của Văn Điển hoặc Ninh Bình có hàm lượng vôi và lân dễ tiêu rất cao) với liều lượng 1 tấn/ha. Không nên dùng super lân vì super lân tác dụng không bằng phân lân nung chảy trên vùng đất phèn nặng.
Cỏ voi của bạn đang bị chịu chứng ngộ độc phèn với các biểu hiện như trên lá có những vết tím bầm lan từ gốc lên những lá phía trên. Nhổ rễ lên thấy rễ có màu đen và hơi hôi. Cây phát triển kém và rụi dần. Để khắc phục, bạn làm theo những bước sau đây:
-ngừng bón đạm vì bộ rễ đã bị hư tổn nên hấp thụ đạm kém.
-bón phân lân nung chảy Văn Điển xung quanh vùng rễ cây với liều lượng 100 kg/1 công đất (2 bao lân).
-phun phân bón lá siêu lân để giúp cây phục hồi bộ rễ (có thể dùng Hydrophos rất tốt.) Liều phun theo hướng dẫn trên bao bì.
-Sau khoảng 6-7 ngày khi bộ rễ đã phục hồi thì bón DAP siêu lân 18-46-0 giúp cỏ phát triển tốt.
Mình đã bị trường hợp ngộ độc phèn này và đã khắc phục thành công. Đất mình pH=3,5 nhưng hiện nay cỏ voi phát triển rất tốt, năng suất khá cao. Mình đã thu hoạch được 1 lứa rồi.
Có một số giống cây có thể trồng trên vùng đất phèn: chuối sứ, bưởi da xanh, chanh không hạt (đang trồng rất thành công ở vùng phèn Bến Lức Long An), mãng cầu xiêm tháp gốc bình bát, cam mật, ổi không hạt....
Chúc bạn thành công
Thân