Cần mua Cần mua thức ăn cho thuỷ sản (dạng viên) độ đạm 40% khu vực tây ninh-củ chi

  • Thread starter phantatdang
  • Ngày gửi
Hiện tại em đang chăn nuôi ếch nên cần nguồn thức ăn dạng viên độ đạm cao 35 đến 40% cho các cở thức ăn từ 1 ly đến 7 ly.
Các đại lý hay cá nhân nào có bán loại thức như trên hay cho em biết địa chỉ và giá thành sản phẩm để em liên hệ.
 


Thức ăn độ 40% đạm

Chào bạn
Giới thiệu bạn tôi tên Ngô Tuấn Thanh, trước kia tôi là Quản lý kinh doanh cho công ty thức ăn WooSung Vina tại Khu Công Nghiệp Trảng Bom Đồng Nai.

Theo tôi lọai thức ăn viên 40% đạm hiện chưa có nhà máy nào tại VN sản xuất được vì 2 lý do sau

Với Công nghệ ép đùn cho đạm trên 40% thì thức ăn sẽ găp các vấn đề sau
- Khi sấy khô : bị cháy đen, Màu sắc thức ăn nhìn không đẹp
- Thức ăn bị bụi do bị cháy, nên sử dụng nhiều dầu để áo thức ăn (áo nhiều dầu không tốt cho ếch)
- Khi ép đùn bị dính và hao hụt rất nhiều

Hiện chỉ có công nghệ Extruder có thể làm được lọai đạm trên 40% đạm nhưng ở dạng viên dài và giá thành cao gấp đôi nên không phù hợp với thị trường VN

Với con ếch bạn chỉ cần cho ăn lọai thức ăn bình thướng của cá tra lọai từ 26% đến 36% đạm. Chú ý nên chọn lọai thức ăn ít dầu. Lọai thức ăn cho cá có vảy (rất nhiều dầu) không nên dùng vì ếch sẽ tích mỡ và nguy cơ nhiễm bệnh Gan Thận mủ hoặc Trướng hơi sình bụng. Khi có dấu hiệu ếch bị bệnh, nên giảm ăn, xừ lý nguồn nước và điều trị.

Với đạm thấp cho ăn đúng giờ, lượng thức ăn vừa đủ không gây ô nhiễm nguồn nước, thay nước định kỳ ếch vẫn phát triển tốt. Cần thiết bạn có thể mua thêm bột cá bổ sung khi cho ăn

Cách trộn bột cá vào thức ăn cho ếch:
VD: 10 Thức ăn viên + 1 kg bột cá : trộn đều lên, tưới nước, để ráo rồi tạt cho ếch ăn

Chúc bạn thành công
 
Cám ơn anh Thanh đã hướng dẫn tận tình!
Sẳng đây anh Thanh cho em hỏi thêm 1 số vấn đề còn thắc mắc nha:
Hiện tại em vẫn đang cho ếch ăn thức ăn 40% đạm và cũng đúng như anh nói viên thức ăn sẩm màu và nhiều dầu nhưng do nguồn thức ăn này em mua lại của 1 người khác nên giá thành cao quá. Em cũng muốn cho ếch ăn thức ăn loại 26 đến 35 đạm nhưng theo em thấy thức ăn đạm ít không đủ cung cấp dinh dưỡng cho ếch: ếch chậm lớn và ăn thịt lẫn nhau khá nhiều nếu cho ăn nhiều hơn 2 lần trong ngày để ếch đủ dinh dưỡng thì thấy ếch tiêu hoá không kịp.
Theo anh còn cách nào khác không?
Cám ơn anh nhiều!
 
Cám ơn anh Thanh đã hướng dẫn tận tình!
Sẳng đây anh Thanh cho em hỏi thêm 1 số vấn đề còn thắc mắc nha:
Hiện tại em vẫn đang cho ếch ăn thức ăn 40% đạm và cũng đúng như anh nói viên thức ăn sẩm màu và nhiều dầu nhưng do nguồn thức ăn này em mua lại của 1 người khác nên giá thành cao quá. Em cũng muốn cho ếch ăn thức ăn loại 26 đến 35 đạm nhưng theo em thấy thức ăn đạm ít không đủ cung cấp dinh dưỡng cho ếch: ếch chậm lớn và ăn thịt lẫn nhau khá nhiều nếu cho ăn nhiều hơn 2 lần trong ngày để ếch đủ dinh dưỡng thì thấy ếch tiêu hoá không kịp.
Theo anh còn cách nào khác không?
Cám ơn anh nhiều!

Chào bạn. xin trả lời thắc mắc của bạn như sau
Ngoài thức ăn viên, thức ăn tự nhiên, ếch còn ăn các loại cám gạo, bột ngô, bột ngũ cốc trộn với cá, tôm, tép, lươn, chạch Khi còn nhỏ, chúng rất thích ăn cám gạo (có can xi giúp cho nòng nọc phát triển bộ xương), ốc, cua, cá giã nhỏ và các ấu trùng côn trùng ếch có khả năng nhảy xa, bơi lội giỏi, song thực chất chúng sống khá thụ động, chỉ quanh quẩn gần nơi ở. ếch thường ngồi một chỗ để quan sát những con mồi di động, khi con mồi tiến lại gần, ếch ngóc đầu lên và phóng lưỡi ra như một tia chớp dính lấy con mồi, cuốn ngay vào miệng rồi dồn sức nhắm mắt nuốt chửng con mồi. Nó có thể nuốt được một con cua khá to. Người ta quan sát thấy nó dùng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cua, làm cho cua sợ, rúm cả chân, càng lại, nộp mình cho nó nuốt dễ dàng.

Nếu bạn chọn thức ăn lọai 36% đạm, không cần cho ăn 2 lần trong ngày. Mà cho ăn xen kẽ thức ăn viên và thức ăn tự chế theo công thức sau

- Thức ăn viên lọai đạm 28% - 30% + men tiêu hóa 10 grs/ kg thể trọng ếch cho ăn 20 ngày. Chú ý: sử dụng đạm cao quá ếch khó tiêu hóa và hấp thu không hết vì lọai đạm sử dụng sản xuất trong thức ăn viên không phải đạm cá 100%. nhà sản xuất sử dụng nhiều lọai đạm cộng lại, chúng tổng hợp từ nhiều nguồn như bột xương thịt, bột cá tạp, lông gà, lông vịt ..vv. Trong một số lọai đạm này ếch không hấp thu được nên thường xảy ra tình trạng sình hơi. Vì vậy nên cộng thêm men tiêu hóa để hỗ trợ

- Thức ăn tự chế 10 ngày: Ngoài các loại giun đất, tôm tép, cua và các loại côn trùng khác cho ếch ăn thêm cám lau + bột ngũ cốc nấu chín để nguội (80%) trộn với 20% bột cá đạm cao 55% đạm + Nếu có cua , ruột ốc xay nhỏ trộn thêm càng tốt. Nhóm đạm này là đạm tươi rất tốt và ếch hấp thu 100%. nên cộng thêm Vitamine tổng hợp + men tiêu hóa liều 20 grs mỗi lọai/kg thể trọng ếch . Ếch sẽ lớn nhanh hơn.

* Khẩu phần ăn trong ngày bằng 8 - 10% trọng lượng ếch trong ao, cho ăn 2 lần (sáng và chiều) trong ngày cũng đựợc. Khi cho ếch ăn, phải vệ sinh sạch sẽ sàn ăn

* Tạo thêm thức ăn cho ếch: khu nuôi ếch thả cua, cá vào nuôi trong ao, mương hoặc đào hố cạnh ao để bỏ phân bắc, cá chết, gà chết ít ngày sẽ sinh giòi bọ, vớt giòi, bọ rửa sạch cho ếch ăn

*Hằng ngày theo dõi mọi hoạt động của ếch : Mức ăn, tốc độ lớn, tình hình bệnh, chất nước xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Phân lọai ếch thường xuyên để tránh tình trạng ăn nhau vì đây là tập tính của ếch.

* Dinh dưỡng cơ bản: Sau khi thả giống, nuôi 4 - 5 tháng, ếch có thể đạt 80 - 100 g/con. Cứ vậy bạn tính lên

* để hỗ trợ thêm cho bạn Kỹ thuật Nuôi Ếch: bạn có thể Tìm trên Agriviet Kỹ Thuật Nuôi Ếch (rất nhiều) hoặc truy cập để xem thêm nhé
Link: http://thuoctribenhranhotrau.wevina.vn/

Chúc bạn sức khỏe và thành công

Trân trọng
Ngô Tuấn Thanh
 
Last edited by a moderator:


Back
Top