Thuốc có 2 trường phái đông y và tây y bất kể là người hay vật đều như vậy. Do đó thuốc ở tiệm thuốc tây và thuốc ở tiệm thý y thì đều là tây y nha, dược tính của chúng là như nhau chỉ có điều thuốc dùng cho người thì chất lượng cao hơn mà thôi. Ví dụ gà bị nhiễm salmonella và bạn muốn dùng tetracycline vậy bạn hãy mua tetracycline của người thay vì của thú y vì thuốc người chất lượng hơn vậy thôi. Nếu bạn muốn sử dụng thuốc thành thạo thì bạn phải là một chuyên gia thật sự ( nhu bác sĩ ấy) và chẳng có cách nào khác là bạn phải tìm tòi học hỏi. Học về thuốc, học về bệnh. Ví dụ một loại bệnh nào đó là do con gì gây ra ( vi rút, vi khuẩn, nấm, kí sinh trùng...) sau khi xác định nguyên nhân thì sau đó bạn sẽ dùng thuốc. Bạn phải biết thuốc gì diệt được con gì. Những thứ này nhiều lắm không thể trong chốc lác mà nói hết được đâu. Đừng quên việc phòng bệnh nhé vì nếu vật nuôi của bạn có sức khỏe tốt và được sống trong môi trường tốt thì du có mầm bệnh( vi khuẩn, vi rút...) xuất hiện thì khả năng gây hại của chúng cũng không cao.