Cao bằng 96% chủ yếu là địa hình đồi núi sông suối vì vậy việc định cư cung như đi lại giữa các vùng các huyện, các xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm gần đây Đảng và nhà nước đã có những chính sách chuyên biệt về phát triển kinh tế cho các tỉnh vùng cao trong đó nhấn mạnh phát triển hệ thống giao thông tạo diều kiện thuận lợi cho các vùng có thể giao thương kinh tế một cách thuận lợi. Hiện nay
trên địa bàn Cao Bằng với việc giao thông thuận lợi các hộ gia đình các hợp tác xã đã lựa chọn và tìm hướng đi thích hợp cho việc phát triển kinh tế. Trong 2 năm gần đây nước ta đã có những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù của địa bàn vùng cao nơi có nhiều tiềm năng về phát triển động vật hoang dã và chính từ hướng đi thích hợp đó việc chăn nuôi mô hình động vật hoang dã đã được Tỉnh và các nghành trong lĩnh vực nông nghiêp cũng như thương mại đặc biệt quan tâm. Trong một đợt lên công tác tại Cao Bằng
GS. Nguyễn Lân Hùng đã nhìn nhận Cao Bằng có đầy đủ điều kiện để phát triển mô hình chăn nuôi động vật hoang dã. GS đã phân tích về thức ăn, về truồng trại, về giống vật nuôi và đặc biệt là NUÔI CON GÌ? cho thích hợp với địa hình cao bằng, ông đã kết luận việc nuôi các động vật hoang dã như nhím, dúi, chồn hôi, rắn... sẽ có được lợi ích kinh tế nhanh và rõ ràng.Vậy đâu là thuận lợi? đâu là khó khăn? Thuận lợi trước tiên phải nói tới nguồn thức an dồi dào như ngô khoai sắn, hoa quả trong rừng và đặc biệt đối với con Dúi có thể là măng, mía, cây tre non dúi cũng rất thích ăn. Mô hình nuôi đơn giản dễ làm cũng là 1 thuận lợi của việc chăn nuôi động vật hoang dã. Nhiều người sẽ đang nghĩ thị trường tiêu thụ sẽ là ở đâu? và như thế nào? tôi có thể khẳng định khi bạn bắt đầu làm thị trường sẽ tự đến với bạn. Những khó khăn trong việc chăn nuôi là gì? đó chính là giống tốt, quá trình chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm. Tôi sẽ phân tích rõ hơn trong các bài tiếp theo.
trên địa bàn Cao Bằng với việc giao thông thuận lợi các hộ gia đình các hợp tác xã đã lựa chọn và tìm hướng đi thích hợp cho việc phát triển kinh tế. Trong 2 năm gần đây nước ta đã có những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù của địa bàn vùng cao nơi có nhiều tiềm năng về phát triển động vật hoang dã và chính từ hướng đi thích hợp đó việc chăn nuôi mô hình động vật hoang dã đã được Tỉnh và các nghành trong lĩnh vực nông nghiêp cũng như thương mại đặc biệt quan tâm. Trong một đợt lên công tác tại Cao Bằng
GS. Nguyễn Lân Hùng đã nhìn nhận Cao Bằng có đầy đủ điều kiện để phát triển mô hình chăn nuôi động vật hoang dã. GS đã phân tích về thức ăn, về truồng trại, về giống vật nuôi và đặc biệt là NUÔI CON GÌ? cho thích hợp với địa hình cao bằng, ông đã kết luận việc nuôi các động vật hoang dã như nhím, dúi, chồn hôi, rắn... sẽ có được lợi ích kinh tế nhanh và rõ ràng.Vậy đâu là thuận lợi? đâu là khó khăn? Thuận lợi trước tiên phải nói tới nguồn thức an dồi dào như ngô khoai sắn, hoa quả trong rừng và đặc biệt đối với con Dúi có thể là măng, mía, cây tre non dúi cũng rất thích ăn. Mô hình nuôi đơn giản dễ làm cũng là 1 thuận lợi của việc chăn nuôi động vật hoang dã. Nhiều người sẽ đang nghĩ thị trường tiêu thụ sẽ là ở đâu? và như thế nào? tôi có thể khẳng định khi bạn bắt đầu làm thị trường sẽ tự đến với bạn. Những khó khăn trong việc chăn nuôi là gì? đó chính là giống tốt, quá trình chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm. Tôi sẽ phân tích rõ hơn trong các bài tiếp theo.